• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Những người lao động nhập cư ở châu Á dưới nắng nóng khắc nghiệt

Thế giới 03/08/2022 18:59

(Tổ Quốc) - Các chuyên gia cho rằng nhóm người lao động làm việc ngoài trời là những đối tượng dễ bị tổn thương nhất do phải tiếp xúc với nhiệt độ cao trong thời gian dài.

Vào những ngày oi bức, Raj- một lao động đến từ tây bắc Ấn Độ cảm thấy chóng mặt khi anh đang vận chuyển các bao bê tông và cát nặng trên một công trường xây dựng ở trung tâm thành phố Singapore.

Những người lao động nhập cư ở châu Á dưới nắng nóng khắc nghiệt - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: CNN

Nhiệt độ đã lên tới 34 độ C nhưng Raj vẫn tiếp tục công việc bất chấp nắng nóng và cơn đau đầu. Trong vài phút, anh đã khụy xuống và nôn mửa.

"Tôi cảm thấy mệt vô cùng. Đầu óc bắt đầu quay cuồng và chân không đứng vững", Raj nói thêm.

Raj là một trong số hàng triệu lao động nhập cư ở châu Á đang làm việc trong các công trường, xưởng đóng tàu, hầm mỏ, nhà máy, trang trại và đồn điền. Đây là nhóm người lao động mà các chuyên gia cho rằng dễ bị tổn thương nhất do phải tiếp xúc lâu ngoài trời ở nhiệt độ và độ ẩm cao.

"Nắng nóng khiến tôi sợ hãi nhưng không còn lựa chọn nào khác, tôi phải làm việc để nuôi gia đình", Raj nói.

Trong nhiều năm, các nhà khoa học đã cảnh báo về hiện tượng biến đổi khí hậu gây ra thời tiết khắc nghiệt thường xuyên hơn. Hiện tại, nhiều nơi trên thế giới đang phải trải qua mức nhiệt nguy hiểm đe dọa tính mạng của con người. Các quốc gia như Mỹ, Vương quốc Anh, Bồ Đào Nha, Pháp và Trung Quốc gần đây đã ban hành cảnh báo mức nhiệt cực cao và dự đoán nhiệt độ sẽ còn cao hơn nữa trong thời gian tới.

Ông Radhika Khosla, Phó giáo sư Đại học Oxford cảnh báo tình trạng đáng lo ngại khi các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt đã diễn ra theo đúng như dự đoán.

"Chúng ta đang nhìn thấy ít cây cối hơn và nhiều khu vực đang xây dựng bằng bê tông dẫn đến nền nhiệt càng cao hơn. Vì vậy nhiều cộng đồng dễ bị tổn thương hơn", ông Khosla nói.

Chạy trốn khỏi nắng nóng

Trong những đợt nắng nóng gần đây, chính phủ và các cơ quan trên toàn cầu như Liên hợp quốc đã liên tục khuyến cáo người dân nên ở trong nhà và bật điều hòa để ngăn ngừa các bệnh liên quan đến nắng nóng. Tuy nhiên, những lời khuyên này là không thể đáp ứng với nhóm lao động phải làm việc ngoài trời trong thời gian dài.

Tiếp xúc với nắng nóng kéo dài cũng là vấn đề lớn ở các quốc gia châu Á khác như Ấn Độ, nơi chứng kiến năng suất cây trồng giảm đáng kể trong tháng Năm do áp lực nắng nóng lớn. Trong khi Thái Lan, những thợ công cắt mía được báo cáo kiệt sức vì nắng nóng nghiêm trọng trong tháng Tư khi làm việc lâu ở ngoài trời. Ahnaf, một lao động đến từ Bangladesh cho biết anh phải chịu đựng những ngày làm việc 12 giờ mệt mỏi trên một đồn điền cọ dầu ở miền nam Malaysia, sau đó là những đêm nóng nực, mất ngủ trong phòng ký túc xá chật chội và kém thông gió khi anh ở cùng 7 người lao động khác.

Giống như Raj, Ahnaf cũng phải làm việc cả ngày và khó có được giấc ngủ ngon vào đêm vì nắng nóng và chật chội.

Ông Jason Lee Kai Wei đến tư Đại học quốc gia Singapore cho rằng việc không có cơ hội tiếp cận với điều hòa không khí trong thời tiết nắng nóng là "vấn đề sinh tử" đối với nhiều lao động làm ngoài trời trong mùa hè khắc nghiệt.

"Nếu điều kiện sống và làm việc của nhóm lao động nhập cư không được cải thiện thì họ có thể phải trả giá bằng mạng sống của mình", ông nói. "Nắng nóng cũng là vấn đề với những người lao động nhập cư xa nhà."

Ông Li, chủ một công ty xây dựng ở Singapore nhận định những công nhân nhập cư của ông bị ảnh hưởng nặng nề bởi nắng nắng nóng. Ông nói rằng cho dù họ được tạo điều kiện nghỉ ngơi phù hợp nhưng quy định bắt buộc theo tính chất công việc phải mặc bộ đồ an toàn lao động nặng như mũ bảo hiểm hay ủng cao su dày trong thời tiết nóng khiến giữ mức nhiệt cao ở cơ thể.

"Nắng nóng kéo dài đã ảnh hưởng đến năng suất tổng thể bởi chúng tôi vẫn phải hoàn thành các dự án theo đúng kế hoạch", ông nói.

Giải pháp an toàn cho người lao động làm việc ngoài trời

Trong một báo cáo chính thức đề cập đến áp lực nắng nóng tại nơi làm việc, Bộ Nhân lực Singapore đã khuyến nghị các biện pháp bao gồm việc cho người lao động thích nghi với thời tiết địa phương bằng cách điều chỉnh khối lượng công việc và theo dõi người lao động đến nhận biết sớm dấu hiệu sốc nhiệt do nắng nóng.

Bộ Nhân lực Singapore cho rằng làm việc trong thời tiết nắng nóng và ẩm ướt của Singapore khiến người lao động có nguy cơ bị sốc nhiệt cao hơn.

"Người sử dụng lao động có trách nhiệm thực hiện các biện pháp cần thiết trong chừng mực có thể để đảm bảo môi trường làm việc an toàn và không gây ra rủi ro sức khỏe hay an toàn của người lao động", Bộ Nhân lực Singapore cho biết.

Bên cạnh đó một nghiên cứu vào năm 2021 của Climate Impact Lab cũng nhận định rằng một khi khủng hoảng khí hậu gây ra nhiệt độ toàn cầu tăng lên thì khoảng cách giữa các quốc gia về mức độ giàu nghèo cũng sẽ ngày càng lớn hơn.

"Dân số giàu hơn có thể tự bảo vệ mình khỏi các tác động của hiện tượng ấm lên toàn cầu nhưng những người nghèo sẽ khó có thể làm được điều này. Khả năng tiếp cận với điều hòa không khí và quạt điện được xem là ngoài tầm với của hơn 1/2 dân số toàn cầu trong những thập kỷ tới.

Trong một báo cáo gần đây đề cập đến nắng nóng khắc nghiệt, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) đã kêu gọi bảo vệ những người dễ bị tổn thương khỏi những ảnh hưởng của nắng nóng khắc nghiệt.

"Tiếp xúc với nhiệt độ quá cao là vấn đề nguy hiểm nghiêm trọng đối với sức khỏe. Một số người nhất định phải tiếp xúc với nền nhiệt nóng nhiều hơn những người khác chẳng hạn như người làm công việc lương thấp ngoài trời hoặc trong nhà bếp hay nhà kho nóng", nhà nghiên cứu môi trường cấp cao của HRW, bà Katharina Rall nhận định. Các nhà khoa học cũng cho rằng việc tăng cường khả năng tiếp cận công nghệ làm mát đối với những người dễ bị tổn thương nên là"ưu tiên trước mắt" của chính phủ các nước trên thế giới

"Không gian công cộng có điều hòa làm mát là những nơi phải đến trong thời tiết nắng nóng khắc nghiệt", Winston Chow, Phó giáo sư Đại học Quảng lý Singapore cho biết.

Bên cạnh đó, Giáo sư Đại học Oxford Khosla cũng cho rằng điều hòa nhiệt độ là cần thiết khi nắng nóng khắc nghiệt nhưng cần phải hướng đến việc tiết kiệm năng lượng hơn nhiều. Việc hướng đến các thiết bị điều hòa không khí đáp ứng mô hình thân thiện với môi trường sẽ tốn kém về mặt tài chính nhưng tiêu thụ ít điện hơn và giảm lượng khí thải carbon, giúp ích môi trường trong thời gian tới./.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ