• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nhượng bộ Triều Tiên nhưng Mỹ bất ngờ thông báo ra điều kiện

Thế giới 26/03/2019 10:09

(Tổ Quốc) - Chính quyền Tổng thống Trump gợi mở cơ hội nới lỏng trừng phạt với Triều Tiên nhưng ra điều kiện nếu Bình Nhưỡng khởi động lại chương trình hạt nhân

Theo các báo cáo của truyền thông Hàn Quốc về tuyên bố của Triều Tiên cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gợi mở nới lỏng trừng phạt với Triều Tiên nhưng sẽ khôi phục nếu nước này khởi động lại các chương trình hạt nhân.

Nhượng bộ Triều Tiên nhưng Mỹ bất ngờ thông báo ra điều kiện - Ảnh 1.

Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son Hui. Ảnh:reuters

Tuyên bố mới từ buổi họp báo ngày 15/3 của Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son Hui cho biết, Tổng thống Trump đã bày tỏ quan điểm linh hoạt về vấn đề này trong suốt thượng đỉnh lần hai với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào tháng trước.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Cố vấn an ninh quốc gia John Bolton đã tạo nên "rào cản" cho quá trình đàm phán, hãng tin Yonhap của Hàn Quốc và Newsis cho biết vào ngày 25/3.

Theo các báo cáo từ họp báo Triều Tiên tại Bình Nhưỡng, thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai tại Hà Nội đã không có tuyên bố chung nhưng Triều Tiên vẫn đưa ra các thông tin tích cực về Tổng thống Trump. Thứ trưởng Choe cho biết, quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo vẫn tốt song không đề cập đến việc sẵn sàng nới lỏng lệnh trừng phạt có điều kiện.

Các báo cáo tin tức trong thời gian này không đề cập đến việc Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe nói rằng Tổng thống Trump có quan điểm linh hoạt về việc sẽ nới lỏng trừng phạt cho Triều Tiên nhưng có điều kiện tại thượng đỉnh.

Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe cũng nhắc đến cơ hội đàm phán tiếp theo giữa Mỹ và Triều Tiên mặc dù chưa hề có tín hiệu liên lạc trực tiếp nào giữa Washington và Bình Nhưỡng.

Bà Choe cũng đưa ra chỉ trích với Ngoại trưởng Pompeo và Cố vấn an ninh quốc gia Bolton về việc cho rằng hai quan chức cấp cao dường như đã ngăn cản các đàm phán mang tính xây dựng giữa Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un tại thượng đỉnh lần hai. Điều này có liên quan đến báo cáo trước đó.

"Tuyên bố mới cũng nói rằng nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã đối mặt với "sự phản đối và thách thức" tại thượng đỉnh lần hai, tờ Yonhap cho biết.

Phía Cố vấn an ninh quốc gia Bolton đã nói với báo chí bên ngoài Nhà Trắng rằng, tuyên bố của Thứ trưởng Choe là không hề chính xác.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ