• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

'Nóng' bầu cử Philippines: Bất ngờ một ứng viên thu hẹp khoảng cách với người dẫn đầu

Thế giới 07/04/2022 19:30

(Tổ Quốc) - Kết quả một cuộc thăm dò ý kiến cử tri ngày 6/4 ​​cho thấy bà Robredo đang thu hẹp khoảng cách với người dẫn đầu, ông Marcos, trong cuộc đua Tổng thống ở Philippines.

Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến cuộc bầu cử tổng thống của Philippines, Phó Tổng thống đương nhiệm Leni Robredo đang dần gia tăng sự ủng hộ trước ứng cử viên hàng đầu của cuộc đua này là Ferdinand Marcos Jr, theo một cuộc thăm dò mới được công bố hôm qua 6/4. Bà Robredo, 56 tuổi, là một luật sư về nhân quyền và cũng là lãnh đạo phe đối lập tại Philippines.

Dự báo về cuộc đua song mã

Theo cuộc khảo sát do Pulse Asia thực hiện vào giữa tháng 3 và công bố kết quả ngày 6/4, sự ủng hộ dành cho bà Robredo đang ở mức 24%. Trước đó, cuộc khảo sát do Pulse Asia thực hiện hồi tháng 2 vừa qua ghi nhận bà Robredo chỉ giành được 15% tỷ lệ ủng hộ. Trong khi đó, sự ủng hộ dành cho ông Marcos, con trai của nhà lãnh đạo quá cố Ferdinand E. Marcos, giảm nhẹ từ 60% xuống 56%, cũng theo hai cuộc khảo sát này.

'Nóng' bầu cử Philippines: Bất ngờ một ứng viên thu hẹp khoảng cách với người dẫn đầu - Ảnh 1.

Nếu thắng cử, bà Leni Robredo sẽ trở thành nữ chính khách thứ 3 lãnh đạo Philippines. Ảnh: AFP.

Cuộc khảo sát mới nhất của Pulse Asia, được thực hiện từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 3, là đợt thăm dò ý kiến cử tri đầu tiên được thực hiện sau khi mùa vận động tranh cử chính thức được khởi động.

Kết quả này cũng cho thấy rằng cuộc bầu cử Philippines năm nay đang dần trở thành một cuộc đua song mã. Ngoài hai ứng viên sáng giá trên, các ứng viên còn lại đang bị tụt lại rất xa. Thị trưởng Manila Francisco "Isko Moreno" Domagoso chỉ nhận được 8% sự ủng hộ trong cuộc khảo sát của Pulse Asia, tiếp theo là cựu vô địch quyền anh Manny Pacquiao (6%) và Thượng nghị sĩ Panfilo Lacson (2%).

Một trong những điểm chính về quan điểm đối nội của ông Marcos là cam kết sẽ tiếp tục cuộc chiến chống ma túy của ông Duterte và chương trình "xây dựng, xây dựng, xây dựng" cơ sở hạ tầng của đương kim Tổng thống. Còn nữ ứng viên Tổng thống duy nhất, bà Leni Robredo hứa hẹn sẽ vực dậy nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi đại dịch với kế hoạch việc làm trị giá 192 tỷ peso (3,7 tỷ USD) và phân bổ 50 tỷ peso (972 triệu USD) mỗi năm cho người nghèo.

Pulse Asia cũng thăm dò ý kiến cử tri cho cuộc đua vào vị trí phó tổng thống Philippines năm nay. Theo kết quả cuộc khảo sát mới nhất, bà Sara Duterte Carpio, thị trưởng thành phố Davao ở miền nam Philippines và là con gái của Tổng thống đương nhiệm Rodrigo Duterte, đang là lựa chọn hàng đầu cho vị trí phó tổng thống, với 56% sự ủng hộ. Bà Sara Duterte Carpio đang sát cánh cùng ông Marcos cho vị trí phó tổng thống – tổng thống Philippines năm nay. Tiếp theo là Chủ tịch Thượng viện Vicente Sotto, người nhận được sự ủng hộ của 20% số người tham gia khảo sát.

Hi vọng cuối cho nữ ứng viên tổng thống duy nhất

Hiện tại cặp đôi Ferdinand Marcos Jr và Sara Duterte vẫn đang ở vị trí thống trị và khoảng cách 32% tỷ lệ ủng hộ của ông Marcos Jr dường như là quá khó để vượt qua đối với bà Robredo khi chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là tới ngày bầu cử (9/5). Hy vọng duy nhất cho chiến dịch tranh cử của bà Robredo là thu hút sự ủng hộ của các cử tri trẻ.

'Nóng' bầu cử Philippines: Bất ngờ một ứng viên thu hẹp khoảng cách với người dẫn đầu - Ảnh 2.

Trong cuộc đua cho vị trí tổng thống Philippines, ông Ferdinand Marcos Jr đang dẫn đầu về tỷ lệ ủng hộ. Ảnh: Reuters.

Trong khi ông Marcos là sự lựa chọn hàng đầu của tất cả các nhóm tuổi, nhưng bà Robredo, người đã đánh bại ông Marcos với tỷ lệ phiếu bầu sít sao để giành chức phó tổng thống vào năm 2016, ngày càng nhận được sự ủng hộ của các cử tri trẻ. Bà Robredo hiện nhận được 30% tỷ lệ ủng hộ của những người từ 18 đến 24 tuổi, so với 14% cách đây một tháng. Trong khi đó, sự ủng hộ dành cho ông Marcos trong nhóm tuổi này đã giảm từ 71% trong tháng 2 xuống còn 57% trong cuộc khảo sát tuần này.

Và hy vọng lớn nhất cho bà Robredo lúc này là gây dựng được sự ủng hộ mạnh mẽ của giới trẻ đủ để vươn lên ngang bằng với ông Marcos và tận dụng lợi thế của việc ông Marcos đang bị cử tri theo dõi rất sít sao vì ông đang là người dẫn đầu. Ông Marcos đã từ chối tham gia các cuộc tranh luận tổng thống gần đây và nhiều người đang cho rằng có thể ông sẽ thua nếu ông đối mặt với loạt câu hỏi trực diện từ các đối thủ của mình.)

Các cuộc thăm dò ý kiến được tiến hành trong cuộc bầu cử gần đây nhất vào năm 2016 cho thấy Tổng thống đương nhiệm Rodrigo Duterte, một ứng cử viên cứng rắn về thiết lập trật tự và luật pháp, vượt lên đối thủ gần nhất của ông 33% tỷ lệ ủng hộ của các cử tri từ 18 đến 24 tuổi và 26% đối với nhóm 25 đến 34 tuổi. Và đây chính là lợi thế mà ông Marcos hiện đang giành được đối với các nhóm cử tri trẻ tuổi nhất.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ