• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

"Nóng mặt" Ildib, Nga cùng 3 siêu cường chốt hạ số phận Syria

Thế giới 20/10/2018 17:40

(Tổ Quốc)- Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Đức và Pháp sẽ tổ chức một hội nghị thượng đỉnh về cuộc xung đột Syria ở Istanbul vào tuần tới.

Các nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Đức và Pháp sẽ tổ chức một hội nghị thượng đỉnh về cuộc xung đột Syria ở Istanbul vào tuần tới, các quan chức cho biết hôm thứ Sáu- ngày 19/10, một tháng sau khi Ankara và Moscow nhất trí thiết lập một khu phi quân sự ở khu vực Tây Bắc Idlib.

Nóng mặt Ildib, Nga cùng 3 siêu cường chốt hạ số phận Syria - Ảnh 1.

Ildib là trung tâm cho thượng đỉnh 4 bên sắp tới về Syria. (Nguồn: NRT/AFP)

Idlib và khu vực lân cận là thành trì cuối cùng của lực lượng nổi dậy chống lại Tổng thống Bashar al-Assad năm 2011. Khu vực này cũng là nơi có khoảng ba triệu người đang sinh sống và hơn một nửa trong số đó đã phải di tản từ nơi khác đến đây trong chiến tranh.

Thổ Nhĩ Kỳ và Nga đã đạt được một thỏa thuận vào tháng trước để thiết lập một vùng đệm tại Ildib – nơi phe nổi dậy phải đẩy tất cả các vũ khí hạng nặng và tất cả các phần tử thánh chiến cực đoan ra khỏi khu vực này từ ngày 15/10. Thỏa thuận này được xây dựng ngăn cản một cuộc tấn công của Damascus vào Idlib.

Bốn quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Đức và Pháp sẽ tổ chức các cuộc đàm phán vào ngày 27/10 và sẽ thảo luận về Idlib, và quá trình chính trị giải quyết xung đột Syria, các phương tiện truyền thông nhà nước trích lời người phát ngôn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết.

Pháp muốn tránh một thảm họa nhân đạo ở Idlib, và từ đó, muốn ngăn chặn một cuộc di cư mới của những người tị nạn, văn phòng của Tổng thống Emmanuel Macron cho biết.

"Chúng tôi muốn giữ sự ổn định ở đây và thực hiện thỏa thuận này để chuyển sang một giai đoạn thảo luận mới về một quá trình chính trị", một nguồn ngoại giao cấp cao của Pháp cho biết.

Thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ tập trung vào tình hình ở Idlib và hỗ trợ việc thực hiện thỏa thuận tại Sochi giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, một phát ngôn viên chính phủ Đức cho biết.

"Chính phủ Liên bang coi Nga, đồng minh của chính quyền Assad, là một đối tác có trách nhiệm rất đặc biệt", phát ngôn viên này nói.

Cố vấn nhân đạo Liên hợp quốc Jan Egeland cho biết hôm thứ Năm rằng, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ có kế hoạch dành nhiều thời gian hơn cho việc thực hiện thỏa thuận ngừng leo thang ở Idlib.

Nhưng ông đã cảnh báo rằng vẫn còn "một triệu câu hỏi chưa được trả lời" về cách thỏa thuận này sẽ hoạt động, và điều gì sẽ xảy ra nếu các nhóm được chỉ định là những kẻ khủng bố từ chối không giải giáp vũ khí.

Trong khi đó, Đặc sứ LHQ về Syria Staffan de Mistura cho biết tuần này ông sẽ từ chức vào cuối tháng 11 vì lý do gia đình, điều để lại nhiều tín hiệu khó nắm bắt về tình hình Syria.


An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ