• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ông Biden tuyên bố tái tranh cử, khả năng tái cạnh tranh với ông Trump năm 2024

Thế giới 26/04/2023 11:30

(Tổ Quốc) - Theo Straits Times, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chính thức tuyên bố tái tranh cử trong một video trên kênh YouTube của ông vào sáng thứ Ba (ngày 25/4) và dấy lên khả năng một cuộc "tái đấu" với ông Donald Trump vào năm 2024.

Ông Biden chia sẻ trong video: "Khi tôi ra tranh cử tổng thống bốn năm trước, tôi đã nói rằng chúng ta đang trong một cuộc chiến vì linh hồn của nước Mỹ và chúng ta vẫn đang trong cuộc chiến này. Đây không phải là lúc để tự mãn và đó là lý do tại sao tôi tái tranh cử".

Tổng thống Biden chính thức tái tranh cử

Trong thông điệp của mình, ông Biden dường như cũng nhắm tới chỉ trích các đối thủ: "Trên khắp đất nước, những người có lập trường bảo thủ đang sẵn sàng tước đoạt... các quyền tự do cơ bản. Họ muốn cắt giảm an sinh xã hội mà bạn đã trả cả đời, còn với những người rất giàu có thì họ lại muốn cắt giảm thuế. Họ tìm cách ấn định những quyết định chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ và thậm chí nói với mọi người rằng họ có thể yêu quý ai".

Ông Biden tuyên bố tái tranh cử, khả năng tái cạnh tranh với ông Trump năm 2024 - Ảnh 1.

Ông Biden sẽ tái tranh cử tổng thống Mỹ nhiệm kỳ tới. Ảnh: ABC News.

Ông Biden, 80 tuổi, hiện là tổng thống lớn tuổi nhất của nước Mỹ. Trước đó, những nghi ngại trong đảng Dân chủ về tuổi tác của ông Biden đã được xoa dịu sau khi ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2020. Còn hiện tại, cả ông Trump và ông Biden đều sẽ đối mặt với nhiều thách thức để giành được đề cử từ đảng của họ.

Hiện tại, không có cái tên nào nổi lên từ băng ghế dự bị của Đảng Dân chủ với khả năng đối chọi mạnh mẽ được như ông Biden. Tuy nhiên, vẫn còn hơn một năm nữa cho đến khi việc đề cử được quyết định tại mỗi đảng.

Bên cạnh đó, xếp hạng tín nhiệm của ông Biden vẫn ở mức thấp, chỉ hơn 42%, theo kết quả tổng hợp từ các cuộc thăm dò mới nhất trên trang web chính trị FiveThirtyEight.

Và trong khi các cuộc thăm dò cho thấy hầu hết các đảng viên Đảng Dân chủ đều có thiện cảm với ông Biden, thì vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều về việc ông tái tranh cử, chủ yếu là do tuổi tác của ông.

Theo một cuộc thăm dò của NBC News công bố hôm Chủ nhật tuần qua, 70% người Mỹ và 51% người ủng hộ đảng Dân chủ không cho rằng ông Biden nên tái tranh cử vào năm 2024.

Tuy nhiên, vẫn có 41% cử tri cho biết họ chắc chắn hoặc có thể sẽ bỏ phiếu cho ông Biden nếu ông tiếp tục tranh cử. Con số đó bao gồm 88% cử tri đảng Dân chủ.

Đại hội của Đảng Cộng hòa nhằm xác định ứng cử viên tổng thống chính sẽ được tổ chức vào tháng 7 năm 2024 và của Đảng Dân chủ sẽ diễn ra vào tháng 8 năm 2024.

Còn ông Trump thì đang phải đối mặt với một cáo buộc hình sự và các cuộc điều tra khác đang diễn ra cũng có thể dẫn đến nhiều cáo buộc hơn. Tình cảnh này có thể sẽ ảnh hưởng đến khả năng ứng cử của ông. Trong khi đó, ông Trump cũng sẽ phải đối mặt với nhiều đối thủ đáng gờm trong nội bộ đảng, ví dụ như Thống đốc bang Florida Ron DeSantis.

Một cuộc thăm dò tương tự của NBC News cũng cho thấy 60% người Mỹ và khoảng 1/3 đảng viên Cộng hòa không cho rằng ông Trump nên tái tranh cử.

Kịch bản về cuộc đua gay cấn

Một trận tái đấu giữa hai ông Trump và Biden chắc chắn sẽ là một cuộc đua gay cấn và cũng sẽ tiếp tục là một chủ đề gây tranh cãi trong một quốc gia vốn đã bị phân cực gay gắt.

Theo các cuộc thăm dò gần đây của Yahoo News, The Wall Street Journal và Morning Consult, ông Biden dẫn trước ông Trump một chút.

Nhưng các cuộc khảo sát của The Economist và Trung tâm Nghiên cứu Chính trị Mỹ của Đại học Harvard lại cho thấy ông Biden đang theo sau ông Trump.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng hiện tại, các đảng viên Đảng Dân chủ sẽ đứng sau ông Biden. Trong một tuyên bố riêng, Phó Tổng thống Kamala Harris - người đồng hành của ông Biden – cũng đã chỉ trích những người có lập trường bảo thủ trong Đảng Cộng hòa và cáo buộc họ muốn đưa đất nước "đi thụt lùi".

Dù tình hình lạm phát còn cao và vẫn còn các lỗ hổng về vấn đề tội phạm, các đảng viên Dân chủ vẫn nhìn nhận sự tích cực trong việc bơm tiền vào cơ sở hạ tầng và tỷ lệ thất nghiệp thấp.

Về mặt chính sách đối ngoại, ông Biden cũng đã tăng cường liên minh ở Đông Bắc Á để đối phó với ảnh hưởng từ Trung Quốc và cho đến nay đã tìm cách liên kết với phương Tây về vấn đề Ukraine.

Jen Psaki, cựu thư ký báo chí của ông Biden, cho biết trên chương trình MSNBC hôm Chủ nhật vừa qua: "Cuộc chạy đua với Trump sẽ là... một cuộc đua giữa một Tổng thống có năng lực và một Đảng Cộng hòa hỗn loạn. Nhưng dù ông Biden đã đánh bại ông Trump lần trước, ông ấy vẫn còn một cuộc chiến cực kỳ khó khăn phía trước."

Nhà thăm dò dư luận John Zogby thông tin với The Straits Times: "Trong số những điểm mạnh đáng kể của Tổng thống Biden là ông đã đánh bại Donald Trump hai lần – vào năm 2020 với hơn sáu triệu phiếu bầu và vào năm 2022 bằng chiến thắng lịch sử trong cuộc bầu cử quốc hội (giữa nhiệm kỳ)".

"(Ông Biden) có bề dày thành tích, bao gồm cả cơ sở hạ tầng, cứu trợ trực tiếp cho các cá nhân, gia đình và doanh nghiệp nhỏ, thành công trong cuộc chiến chống lại Covid-19; đầu tư lớn vào năng lượng thay thế và khôi phục ở một mức độ nào đó hình ảnh của Mỹ ở nước ngoài với các đồng minh. Và ông ấy đại diện cho đa số về vấn đề phá thai, súng ống và môi trường, đó là những vấn đề mà Đảng Dân chủ quan tâm nhất", ông John Zogby nói.

Mặc dù không có gì là chắc chắn, nhưng "có vẻ như năm 2024 rất có thể là sự tái diễn của cuộc chiến Biden-Trump năm 2020", ông John Zogby đánh giá thêm.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ