• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ông Naftali Bennett trở thành tân Thủ tướng của Israel

Thế giới 14/06/2021 11:37

(Tổ Quốc) - Quốc hội Israel ngày 13/6 bỏ phiếu thông qua một chính phủ liên minh mới, chấm dứt 12 năm cầm quyền của Thủ tướng Benjamin Netanyahu.

Ông Naftali Bennett, cựu đồng minh của Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã trở thành Thủ tướng Israel sau cuộc bỏ phiếu với tỉ lệ 60 phiếu thuận - 59 phiếu chống. Ông Bennett sẽ dẫn dắt một liên minh gồm 8 đảng phái có sự khác biệt sâu sắc về ý thức hệ.

Ông Naftali Bennett trở thành tân Thủ tướng của Israel - Ảnh 1.

Tân Thủ tướng Israel Naftali Bennett. Ảnh: AP

Cựu Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sẽ chấm dứt 12 năm cầm quyền sau lễ tuyên thệ nhậm chức của tân Thủ tướng Israel Naftali Bennett.

Phát biểu trước Quốc hội hôm 13/6, tân Thủ tướng Naftali Bennett khẳng định Chính phủ mới của Israel sẽ tìm cách giải quyết các bế tắc chính trị kéo dài và mở ra liên minh mới đa dạng nhất cho Israel.

Trong thỏa thuận thành lập chính phủ liên minh, tân Thủ tướng Bennett và Chủ tịch đảng Yesh Atid, Yair Lapid sẽ thay nhau làm Thủ tướng trong nhiệm kỳ kéo dài 4 năm, trong đó ông Bennett đảm nhận hai năm đầu nhiệm kỳ.

Tổng thống Mỹ Joe Biden vào ngày 13/6 đã gửi lời chúc mừng tời tân Thủ tướng Israel Bennett trong tuyên bố đầu tiên của ông về tình hình chính trị Israel, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa Mỹ và Israel trong chính quyền mới

Thông cáo báo chí Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Biden đã có cuộc điện đàm với tân Tổng thống Bennett.

"Hai nhà lãnh đạo Israel và Mỹ nhất trí sẽ tham vấn về vấn đề an ninh khu vực, trong đó có Iran. Tổng thống Joe Biden khẳng định Mỹ và Iran thúc đẩy các nỗ lực tiến tới hòa bình, an ninh và thịnh vượng giữa Israel và Palestine", Nhà Trắng lên tiếng.

Trong khi đó, thông cáo từ văn phòng tân Thủ tướng Bennett cũng nhấn mạnh tầm quan trọng về liên minh giữa Mỹ và Isreal cũng như cam kết tăng cường quan hệ giữa hai nước, duy trì an ninh cho Israel.

Thông cáo nêu rõ "tân Thủ tướng Bennett đánh giá cao ủng hộ của chính quyền Tổng thống Biden đối với Israel trong hoạt động gần đây tại Gaza".

Thủ tướng Đức Angela Merkel, Thủ tướng Canada cũng chúc mừng chính phủ của tân Thủ tướng Bennett và bày tỏ hy vọng tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong thời gian tới./.


Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ