• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Phiên luận tội cựu Tổng thống Trump đối mặt với các thách thức pháp lý

Thế giới 03/02/2021 16:32

(Tổ Quốc) - Cựu Tổng thống Donald Trump nói vào hôm thứ Ba cho biết Thượng viện Mỹ vẫn thiếu thẩm quyền mở phiên tòa luận tội vì ông đã rời Nhà Trắng.

Đảng Dân chủ kiên định mở phiên luận tội

Nhóm nghị sĩ Đảng Dân chủ đã trình một văn bản đưa lên Thượng viện ngày 2/2 nhằm chuẩn bị cho phiên tòa vào tuần sau. Văn bản nhấn mạnh cựu Tổng thống Trump đã không tuân thủ theo lời tuyên thệ nhậm chức của mình khi kích động đám đông tấn công vào tòa nhà Quốc hội, cản trở việc xác nhận ông Joe Biden chiến thắng cuộc bầu cử tổng thống năm ngoái. Các nghị sĩ Dân chủ cũng khẳng định ông Trump phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công tòa nhà Quốc hội vào ngày 6/1.

Theo Reuters, các nghị sĩ Dân chủ trong Hạ viện cũng đoán trước các lập luận bác bỏ luận tội. Phe Dân chủ kêu gọi các nghị sĩ tiến hành kết tội đối với cựu tổng thống Trump cùng với đó là yêu cầu ông không tham gia tái cử trong thời gian tới.

"Sẽ không có ngoại lệ tiến hành luận tội hay bất kỳ điều khoản nào khác của Hiến pháp. Các tổng thống sẽ không nhận được bất kỳ sự miễn trừ phạm tội nào cho dù là nặng hay nhẹ", Đảng Dân chủ lên tiếng.

Hạ viện do Đảng Dân chủ nắm quyền đã tiến hành phiên luận tội đối với cựu Tổng thống Trump vào ngày 13/1 với cáo buộc kích động cuộc bạo loạn tòa nhà Quốc hội. Ông Trump là cựu tổng thống Mỹ đầu tiên bị luận tội hai lần và là lãnh đạo tiền nhiệm đầu tiên phải hầu tòa sau khi rời nhiệm sở.

"Sẽ là sai lầm nếu cho rằng cam kết chung của chúng ta về quyền tự do ngôn luận yêu cầu Thượng viện phải bỏ qua điều rõ ràng: Tổng thống Trump phải chịu trách nhiệm cá nhân về hành vi bạo lực diễn ra ngay tại ghế chính phủ của chúng tôi vào ngày 6/1", Đảng Dân chủ viết.

Nhóm luật sư của cựu Tổng thống Trump

Văn phòng của cựu tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 31/1 ghi nhận việc lựa chọn hai luật sư là David Schoen và Bruce L. Castor làm trưởng nhóm pháp lý bảo vệ cho ông Trump tại phiên luận tội tổng thống sắp tới tại thượng viện.

Các luật sư của cựu Tổng thống đưa ra lập luận, 45 trong số 50 đảng viên Cộng hòa tại Thượng viện bác bỏ việc luận tội với ông Trump trong tuần trước bởi vì cựu Tổng thống giờ đã là một công dân và không còn đương nhiệm. Nhóm pháp lý của cựu Tổng thống Trump cũng bác bỏ các cáo buộc cho rằng ông kích động bạo loạn. Trong bản tóm tắt 14 trang, các lập luận nhận xét ông không hề liên quan đến vụ bạo loạn ở Capitol.

Nhóm pháp lý lập luận Thượng viện không có thẩm quyền đưa cựu Tổng thổng Trump ra phiên tòa xét xử và Hạ viện cũng không có quyền ngăn cản ông tham gia tái cử. Hiến pháp Hoa Kỳ quy định một tổng thống "sẽ bị cách chức khi phải đối mặt luận tội và bị kết tội phản quốc, hối lộ, hoặc các tội danh nặng hoặc các sai phạm nhỏ khác".

Trong trường hợp ông Trump bị kết tội, Thượng viện sẽ đưa ra khả năng cấm cựu tổng thống nắm giữ các chức vụ trong chính quyền liên bang trong tương lai. Tuy nhiên, nếu không bị kết tội, Thượng viện sẽ công bố các lập luận đặt ra tiền lệ về giới hạn phát ngôn của ông.

"Tổng thống thứ 45 của Mỹ đã làm tốt vai trò của ông là một Tổng thống, luôn làm những gì mà ông nghĩ vì lợi ích tốt nhất của người dân Mỹ", nhóm đại diện ủng hộ cựu Tổng thống Trump lên tiếng.

Trước đó, trong bài phát biểu vào ngày 6/1, cựu Tổng thống Trump đã lặp lại các tuyên bố sai lầm liên quan đến việc gian lận bầu cử và kêu gọi những người ủng hộ ông tuần hành xung quanh Điện Capitol. Cuộc tấn công nổi loạn tòa nhà Quốc hội đã làm gián đoạn quá trình chứng nhận chính thức của Quốc hội đối với chiến thắng của Tổng thống Joe Biden. Có 5 người thiệt mạng sau vụ việc.

"Hành vi của cựu Tổng thống Trump đang vi phạm với Hiến pháp", các nghị sĩ Hạ viện đã viết trong bản tóm tắt dài 80 trang.

"Ông Trump đã triệu tập đám đông ở Washington, khuyến khích họ tham gia cuộc tấn công điên cuồng và gây náo loạn tòa nhà Quốc hội", các nghị sĩ cho biết.

Để đảm bảo quá trình luận tội, việc kết tội ông Trump cần 2/3 phiếu ủng hộ tại Thượng viện. Điều đó có nghĩa cần có 17 thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa bỏ phiếu ủng hộ cùng với 50 thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ thì mới đủ số phiếu để kết tội tổng thống.

Một phiên tòa luận tội đầu tiên của cựu Tổng thống Trump với cáo buộc lạm dụng quyền lực và cản trở Quốc hội cũng đã diễn ra trước đó khi ông còn đương nhiệm.

Phiên xét xử ông Trump về cáo buộc kích động nổi dậy ở Thượng viện sẽ bắt đầu vào ngày 8/2.

NỔI BẬT TRANG CHỦ