• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Philippines bị ngập lụt nặng trước khi bão Trami đổ bộ

Thế giới 23/10/2024 20:34

(Tổ Quốc) - Bão Trami sắp đổ bộ gây ra lũ lụt trên diện rộng tại các thành phố và thị trấn phía đông Philippines, khiến nhiều người dân mắc kẹt trên mái nhà, trong khi một số địa phương khác đang ngập trong bùn đất.

Theo hãng AP, mưa như trút nước do ảnh hưởng của cơn bão nhiệt đới Trami đang tiến sát vào khu vực đất liền Philippines, nhấn chìm các thành phố và thị trấn phía đông Philippines trong biển nước từ đêm qua.

Philippines bị ngập nặng trước khi bão Trami đổ bộ - Ảnh 1.

Người dân lội nước bên ngoài ngôi nhà ở tỉnh Albay, Philippines vào ngày 23/10/2024. Ảnh: AP

Tình trạng lũ lụt trên diện rộng khiến nhiều người dân Philippines đang bị mắc kẹt, một số người thậm chí phải leo lên trên mái nhà tránh lũ lụt đồng thời liên tục cầu cứu đến hỗ trợ.

Ảnh từ vệ tinh cho thấy bão Trami tiến sát khu vực đất liền Philippines, dự kiến đổ bộ vào tối nay hoặc rạng sáng 24/10.

Theo Hội đồng quản lý và giảm thiểu rủi ro thảm họa khu vực Bicol (RDRRMC), lũ lụt nặng do bão Trami tại 92 khu vực ở vùng Bicol thuộc đảo Luzon, hòn đảo lớn nhất Philippines, làm cản trở khả năng ứng phó và hoạt động cứu hộ của lực lượng cứu hộ địa phương.

"Hiện tại lực lượng cứu hộ không thể phản hồi được hết các cuộc gọi hỗ trợ do lũ lụt lan rộng ở khu vực Bicol, đặc biệt là ở thành phố Naga, tỉnh Camarines Sur, tỉnh Albay", thông báo ngày 23/10 của RDRRMC trên trang web của Cơ quan thông tin Philippines (PIA) cho biết.

"Chúng tôi đã khuyến cáo những người dân bị ảnh hưởng nên tìm nơi an toàn để trú ẩn trước. Chúng tôi luôn ưu tiên việc cứu hộ người dân. Đội cứu hộ sẽ cố gắng hết sức để giải quyết các yêu cầu hỗ trợ của người dân", RDRRMC thông báo đến người dân vùng lũ ở Bicol.

Trước tình hình trên, các trường học trên đảo chính Luzon đã đóng cửa. Bão nhiệt đới Trami đang tiến gần đến Philippines từ Thái Bình Dương.

Giới chức trách cho biết, ít nhất một người đã tử vong sau khi bị một cành cây đổ trúng ở tỉnh Masbate miền trung nước này trong khi bảy người khác được báo cáo là mất tích do lũ lụt.

Cơn bão cách thị trấn Baler ở tỉnh Aurora, đông bắc Philippines khoảng 310 km (193 dặm) về phía đông với sức gió liên tục 85 km (53 dặm) một giờ và giật tới 105 km/giờ (65 dặm/giờ).

Theo các nhà dự báo thời tiết, trận mưa do ảnh hưởng của bão có thể đổ tới 20 cm (8 inch) nước mưa xuống các tỉnh bị ảnh hưởng chỉ trong một ngày.

Trà Mi là cơn bão nhiệt đới thứ 11 càn quét Philippines tính từ đầu năm nay. Các cơ quan khí tượng trong khu vực và quốc tế đã đưa dự báo bão Trà Mi có thể tăng cấp thành bão cuồng phong và đi vào Biển Đông sau khi ra khỏi Philippines vào ngày 25/10.

Philippines bị ngập nặng trước khi bão Trami đổ bộ - Ảnh 2.

Người dân Philippines dọn dẹp bùn đất sau lũ do ảnh hưởng của bão Trami

Người dân Philippines sơ tán vội

Hàng nghìn người dân Philippines đã sơ tán đến nơi trú ẩn khẩn cấp ở các tỉnh đông bắc, và cảnh báo bão đã được đưa ra ở hơn 20 tỉnh miền bắc và miền trung nước này, bao gồm cả thủ đô đông dân Manila, nơi không nằm trên đường đi trực tiếp của cơn bão nhưng có thể chứng kiến những trận mưa như trút nước trong những ngày tới.

Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp tại trụ sở quân đội để thảo luận về các nỗ lực giảm thiểu thiên tai.

Trong cuộc họp, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro nhấn mạnh sẽ đưa máy bay và tàu của quân đội đến hỗ trợ người dân sơ tán và ứng phó thảm họa.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines đã giải cứu người dân ở các ngôi làng bị ngập lụt thuộc các tỉnh phía đông Sorsogon, Albay, Camarines Sur, Catanduanes và các vùng xa xôi kể từ ngày 22/10.

Philippines bị ngập nặng trước khi bão Trami đổ bộ - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân sơ tán. Ảnh: AP

Hàng nghìn hành khách và công nhân vận chuyển hàng hóa cũng bị mắc kẹt tại một số cảng biển sau khi lực lượng bảo vệ bờ biển cho biết họ đã đình chỉ các dịch vụ phà và cấm các tàu đánh cá ra vào vùng biển ngày càng dữ dội.

"Chúng tôi cần sự trợ giúp", ông Luis Raymund Villafuerte – đại diện người dân tỉnh Camarines Sur (Philippines) nói và cho biết tỉnh đã huy động khoảng 50 thuyền cứu hộ nhưng vẫn cần thêm khoảng 200 thuyền khác đến hỗ trợ do số lượng lớn dân làng kêu gọi được cứu hộ.

Hàng nghìn dân làng đã được sơ tán khỏi vùng trũng thấp và các khu vực dễ bị lở đất bắt đầu từ hai ngày trước tại Camarines Sur. Hiện tại, nhiều người khác vẫn tiếp tục yêu cầu giúp đỡ.

Người đứng đầu tỉnh Quezon ông Angelina Tan nhấn mạnh lũ lụt ở một số khu vực đã lên tới 3 mét (gần 10 feet) và ít nhất 8.000 dân làng đã sơ tán khỏi vùng trũng thấp.

Mỗi năm, Philippines chứng kiến khoảng 20 cơn bão và bão nhiệt đới tấn công. Quần đảo này cũng nằm trong "Vành đai lửa Thái Bình Dương", khiến quốc gia Đông Nam Á này trở thành một trong những quốc gia dễ xảy ra thiên tai nhất thế giới.

Năm 2013, cơn bão Haiyan, một trong những cơn bão nhiệt đới mạnh nhất được ghi nhận trên thế giới, đã đổ bộ vào Philippines, khiến hơn 7.300 người thiệt mạng hoặc mất tích, san phẳng toàn bộ các ngôi làng, cuốn trôi tàu thuyền vào đất liền./.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ