• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Qatar phản ứng "gắt" với đối thủ Trung Đông về "rồng lửa" S-400 Nga

Thế giới 04/03/2019 21:34

(Tổ Quốc) - Qatar cho biết hôm thứ Hai họ vẫn đang nghiên cứu việc mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga.

Nước này cũng nói thêm rằng, thỏa thuận tiềm năng trên- được cho là vấp phải sự phản đối của Saudi Arabia - không phải là việc của Riyadh.

Bộ trưởng Ngoại giao Qatar- ông Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani cho biết trong một cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov rằng, đang có sự thảo luận về việc mua sắm nhiều thiết bị khác nhau của Nga nhưng vẫn chưa có thỏa thuận nào về thiết bị đặc biệt này (S-400)".

Qatar phản ứng gắt với đối thủ Trung Đông về rồng lửa S-400 Nga - Ảnh 1.

Bộ trưởng Ngoại giao Qatar- ông Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani. (Nguồn: Reuters)

"Liên quan đến Saudi hay các quốc gia khác, đó không phải là việc của họ, đó là quyết định có chủ quyền của Qatar", ông nói thêm rằng một ủy ban kỹ thuật đang nghiên cứu các lựa chọn tốt nhất cho quân đội của nước này.

Bộ trưởng Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani đã đưa ra thông điệp trên để trả lời một câu hỏi về một thông tin vào tháng 6 năm ngoái của tờ nhật báo Pháp e Le Monde rằng Quốc vương Saudi Arabia Salman đã gửi thư cho Tổng thống Pháp bày tỏ quan ngại về các cuộc đàm phán giữa Doha và Moscow về các hệ thống phòng không S-400.

S-400 Triumf là hệ thống tên lửa phòng không tầm xa tiên tiến nhất của Nga được đưa vào hoạt động từ năm 2007. S-400 có thể tấn công các mục tiêu ở khoảng cách 400 km; đạt tốc độ 4,8km/giây và nhắm bắn đồng thời 80 mục tiêu.

Theo hãng thông tấn RIA (Nga), S-400 được thiết kế để tiêu diệt các máy bay, tên lửa hành trình và đạn đạo, kể cả tên lửa tầm trung, và trong trường hợp cần thiết, nó cũng có thể được sử dụng để tấn công các mục tiêu mặt đất.

Quan chức này cũng lên tiếng về việc chưa có dấu hiệu tan băng nào về căng thẳng tại vùng Vịnh về các cáo buộc của Saudi Arabia và một số quốc gia Ả Rập khác rằng Qatar ủng hộ khủng bố- điều Doha hoàn toàn phủ nhận.

Ông Sheikh Mohammed cho biết các cuộc thảo luận với Lavrov, người đang ở Doha trong điểm dừng đầu tiên của chuyến công du vùng Vịnh, cũng bao gồm chủ đề về Syria và Libya.

Ông Abdulrahman al-Thani nhắc lại rằng, Doha vẫn chưa sẵn sàng bình thường hóa quan hệ với Syria, cho biết đất nước bị chiến tranh tàn phá này phải có giải pháp chính trị và sự lãnh đạo do người dân bầu ra. Đồng thời, ông cũng kêu gọi sự thống nhất ở Libya.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ