• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Quốc hội Mỹ thông qua gói giải cứu kinh tế lên tới 1,9 nghìn tỷ đôla

Thế giới 11/03/2021 19:56

(Tổ Quốc) - Theo CNN, Hạ viện Mỹ đã thông qua gói cứu trợ kinh tế 1,9 nghìn tỷ đôla sau nhiều tháng chờ đợi.

Quá trình thông qua dự luật đánh dấu thành công đầu tiên của Tổng thống Joe Biden trong 50 ngày đầu làm Tổng thống.  

Quốc hội Mỹ thông qua gói giải cứu kinh tế lên tới 1,9 nghìn tỷ đôla - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: CNN

Hạ viện Mỹ đã thông qua gói cứu trợ với tỷ lệ 220 phiếu thuận và 221 phiếu chống. Chỉ một thành viên Đảng Dân chủ bỏ phiếu chống là Hạ nghị sĩ bang Maine – ông Jared Golden. Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki lên tiếng Tổng thống Biden dự kiến sẽ ký thành luật vào thứ Sáu tại Nhà Trắng.

Dự luật bao gồm khoản trợ cấp cá nhân là 1.400 USD cho mỗi người dân Mỹ; 350 tỷ USD viện trợ tiểu bang và 130 tỷ USD cho các trường học nhằm hỗ trợ sinh viên trở lại lớp, giúp đỡ các doanh nghiệp nhỏ chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch cũng như tăng cường chương trình nghiên cứu, phát triển và phân phối vaccine.

Bên cạnh đó là tăng 15% trợ cấp phiếu thực phẩm cho đến tháng Chín nhằm giúp các hộ gia đình có thu nhập thấp trang trải trong dịch bệnh.

Đảng Dân chủ cho biết Chính phủ sẽ cần phải tìm cách khắc phục kinh tế, hỗ trợ người dân Mỹ đang gặp khó khăn bởi đại dịch. Đây được xem là một trong những gói cứu trợ lớn nhất của Mỹ và sẽ tác động đến mọi khía cạnh của nền kinh tế lớn nhất thế giới trong những năm tới.

Nghiên cứu gần đây của The Century Foundation đã cảnh báo, khoảng 11,4 triệu người sẽ không được hưởng trợ cấp thất nghiệp từ giữa tháng Ba đến giữa tháng Tư trừ khi Quốc hội sớm thông qua gói cứu trợ dịch bệnh tiếp theo.

Cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện kéo dài hơn 10 giờ khi đảng Dân chủ cố giành sự ủng hộ từ thượng nghị sĩ bảo thủ nhất trong đảng, Joe Manchin. Các chuyên gia kinh tế lên tiếng, gói cứu trợ có thể giúp kinh tế Mỹ hồi phục trở lại trong thời gian tới.

"Đây là một ngày lịch sử và là khởi đầu cho sự kết thúc của cuộc đại suy thoái vì dịch bệch", ông Jan Schakowsky thuộc Đảng Dân chủ lên tiếng sau khi gói cứu trợ được thông qua. 

Trong khi phe Đảng Dân chủ cho rằng gói giải cứu kinh tế là cần thiết trong bối cảnh hàng triệu người mất việc làm và hơn 542.000 người chết vì đại dịch thì phe Cộng hòa lại khẳng định gói cứu trợ này là một sự lãng phí và tốn kém.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ