• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

SCMP: Các quốc gia châu Á đã bắt đầu chiến dịch vaccine phòng Covid-19 ra sao?

Thế giới 29/12/2020 16:53

(Tổ Quốc) - Từ Manila đến New Delhi hay Tokyo, khu vực châu Á – Thái Bình Dương đang bắt đầu chiến dịch chuẩn bị cho chương trình tiêm chủng vaccine phòng Covid-19.

Theo SCMP, trong khi một số nước đã chứng minh tính hiệu quả trong quá trình thử nghiệm giai đoạn cuối với một số loại vaccine, trong đó có vaccine Pfizer-BioNTech sẵn sàng sử dụng ở Mỹ, Anh và Canada thì một số quốc gia khác đang chuẩn bị lộ trình cuối cùng để sẵn sàng mọi thứ trước khi vaccine được cung cấp.

SCMP: Các quốc gia châu Á đã bắt đầu chiến dịch vaccine phòng Covid-19 ra sao? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Ở Nhật Bản, Cơ quan thiết bị y tế và dược phẩm khẳng định tính cần thiết của việc thu thập dữ liệu các kết quả nghiên cứu vaccine trong nước thay vì phụ thuộc vào quá trình thử nghiệm ở nước ngoài.

Ở Australia, Thủ tướng Scott Morrison chuẩn bị cho kế hoạch theo dõi quá trình sử dụng vaccine Pfizer-BioNTech tại Anh và Mỹ trước khi đưa vào sử dụng trong nước.

Còn tại Việt Nam, theo SCMP, chính phủ đặt ưu tiên nỗ lực kiểm soát mức độ lây lan của virus và đã đặt hàng vaccine từ Nga và Anh.

Vào ngày 14/12, Singapore đã trở thành quốc gia châu Á đầu tiên sử dụng vaccine Pfizer-BioNTech sau khi báo cáo mức độ hiệu quả đạt 95% trong quá trình thử nghiệm giai đoạn cuối cùng. Singapore sẽ đưa loại vaccine này vào sử dụng vào 30/12 tới.

Hai loại vaccine khác của Moderna (đạt hiệu quả 95%) và Oxford-AstraZeneca (đạt 62-90%) cũng đang được thử nghiệm giai đoạn cuối. Vaccine của Trung Quốc – Sinovac cũng được đánh giá các kết quả hứa hẹn nhưng vẫn chưa có công bố kết quả trong giai đoạn ba.

Sau quá trình phê duyệt tính hiệu quả của vaccine, việc sử dụng vaccine ở các nước sẽ phụ thuộc vào các thỏa thuận các nước ký kết với các nhà sản xuất  và Cơ chế tiếp cận toàn cầu vắc xin Covid-19 (Covax) do Tổ chức Y tế Thế giới tài trợ - một sáng kiến toàn cầu được thành lập để đảm bảo tiếp cận công bằng với vaccine cho các quốc gia có thu nhập thấp hơn. Bên cạnh yếu tố chi phí, chính phủ các nước sẽ phải nghiên cứu cẩn thận về giá cả, cách thức bảo quản và đưa vào sử dụng trước khi vaccine được phân phối đến các nước.

"Không chỉ chi phí, các quốc gia còn đặc biệt phải lưu ý đến quá trình bảo quản và phân phối vaccine", giáo sư John Siu Lun Tam – Đại học Bách khoa Hồng Kong cho biết.

Giới quan sát bày tỏ lo ngại các nước thu nhập thấp sẽ khó khăn với việc tiếp cận vaccine bất chấp các cam kết của Covax.

Ở Đông Nam Á, các quốc gia đang phải đối mặt với vô số thách thức liên quan đến chi phí, bảo quản và phân phối. Thái Lan, nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á, đã tuyên bố sẽ dẫn đầu việc triển khai vaccine ở khu vực sông Mekong bằng cách cấp phép cho công nghệ của Oxford-AstraZeneca để sản xuất hàng triệu liều như "một sản phẩm công cộng" cho các nước láng giềng.

Myanmar, Lào và Campuchia đặc biệt tin tưởng vào cam kết của Covax cung cấp 20% liều lượng theo yêu cầu với mức giá được trợ cấp cao.

Campuchia được cho là đang nỗ lực tìm kiếm các thỏa thuận mua vaccine từ Nga với giá cả phải chăng ngoài nguồn cung hỗ trợ khoảng 1 triệu liều vaccine của Covax.

Indonesia hiện đảm bảo 125,5 triệu liều vaccine Sinovac, trong khi Philippines đang nỗ lực tìm kiếm 20 - 50 triệu liều và Singapore đã đặt hàng với số lượng chưa rõ.

"Thách thức của chúng ta là sự chưa tương xứng giữa cung và cầu, khả năng cung cấp vaccine và một thỏa thuận rõ ràng", Thira Woratanarat, nhà dịch tễ học hàng đầu tại một trường đại học cho biết.

Andrea Taylor, Trợ lý giám đốc chương trình tại Viện Y tế Toàn cầu Duke ở Durham, Bắc Carolina, cho biết các quốc gia có thu nhập cao đã mua hơn một nửa số lượng các liều vaccine sẵn có thông qua các cam kết thị trường trước đó mặc dù chỉ chiếm 16% dân số thế giới.

"Hiện tại, nhiều quốc gia có thu nhập thấp hơn, bao gồm cả những quốc gia ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đang phải đối mặt với việc thiếu hụt vaccine. Chúng tôi cũng biết rằng việc tiếp cận không công bằng với vaccine sẽ dẫn đến tình hình tồi tệ hơn, cả về kết quả sức khỏe và suy thoái kinh tế" bà Taylor nói.

Jerome Kim, người đứng đầu Viện vaccine quốc tế ở Seoul, Hàn Quốc, cho biết phân phối vaccine công bằng là một mối quan tâm hàng đầu. Các dự đoán lượng vaccine sẵn sàng phải bắt đầu từ quý II trong năm 2021. Các loại vaccine của Trung Quốc và Nga sẽ cung cấp thông qua Covax nếu các nước có sự chấp thuận cần thiết từ WHO.

"Quá trình sẵn sàng phải phụ thuộc vào năng lực sản xuất của các nước, sau đó  là nguồn cung cấp, sự tham gia của Covax và sự hỗ trợ toàn cầu thông qua Covax," ông Kim nói. "Nếu không theo quy trình, diễn biến dịch bệnh do Covid-19 gây ra sẽ tồn tại nhiều rủi ro hơn".

Trong khi đó, theo SCMP, tại Ấn Độ, năng lực sản xuất vaccine vẫn đảm bảo nhưng các lo ngại không đủ vaccine để tiêm cho hơn 1,3 tỷ dân của nước này. 

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ