• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Singapore đối mặt với tình trạng khẩn cấp của bệnh sốt xuất huyết

Thế giới 08/06/2022 16:40

(Tổ Quốc) - Hãng CNN dẫn tin Singapore đang đối mặt với tình trạng khẩn cấp về bệnh sốt xuất huyết và là lời cảnh báo đối với hiện tượng biến đổi khí hậu trên khắp thế giới.

Quốc gia Đông Nam Á đã ghi nhận hơn 11.000 ca mắc, vượt xa con số là 5.258 ca được báo cáo trong năm 2021. Singapore đang trải qua dịch sốt xuất huyết cao điểm.

Singapore đối mặt với tình trạng khẩn cấp của bệnh sốt xuất huyết - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: CNN

Các chuyên gia cũng cảnh báo số ca mắc sốt xuất huyết gia tăng mạnh ở Singapore bởi đây là quốc gia có khí hậu nhiệt đới, tạo điều kiện sinh sản tự nhiên cho muỗi Aedes mang virus. Những thay đổi của khí hậu toàn cầu đang tác động đến bùng phát dịch bệnh và khả năng sốt xuất huyết sẽ trở thành bệnh phổ biến theo mùa cũng như lan rộng sang nhiều nước trong những năm tới.

Theo các chuyên gia, sốt xuất huyết không phải là căn bệnh "dễ chịu". Thông thường khi mắc bệnh, người bệnh sẽ gặp phải triệu chứng như bệnh cúm, đặc trưng là sốt cao, đau đầu dữ đội và đau nhức cơ thể. Trường hợp nghiêm trọng, có thể chảy máu, khó thở, suy nội tạng và thậm chí tử vong.

Quốc Vụ khanh Bộ Nội vụ Singapore Desmond Tan cho biết số ca mắc sốt xuất huyết đang tăng lên chóng mặt và được xem là giai đoạn khẩn cấp mà nước này cần phải đối phó.

Các chuyên gia y tế cũng khẳng định dịch bùng phát ở Singapore đang trở nên tồi tệ hơn do thời tiết khắc nghiệt gần đây và là hồi chuông cảnh báo về nguy cơ bùng phát ở những quốc gia khác trong bối cảnh nắng nóng kéo dài kèm theo mưa giông, tạo điều kiện cho muỗi và virus phát triển.

 Trong một báo cáo về bệnh sốt xuất huyết toàn cầu vào tháng 1/2022, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) lưu ý các ca mắc sốt xuất huyết đã tăng gấp 30 lần trong 50 năm qua.

"Không chỉ số ca mắc gia tăng bởi dịch bệnh lây lan sang các khu vực khác mà thế giới có thể chứng kiến đợt bùng phát khác sắp xảy ra", WHO ghi nhận.

Theo WHO, trong năm 2019, thế giới ghi nhận kỷ lục 5,2 triệu ca mắc sốt xuất huyết. Các đợt bùng phát trên khắp châu Á đã khiến hàng nghìn người tử vong. Cụ thể, ở Philippines, hàng trăm người tử vong và hàng triệu người đang gặp nguy hiểm khi quốc gia này tuyên bố đại dịch sốt xuất huyết. Bệnh viện ở Bangladesh cũng rơi vào tình trạng quá tải. Hay Afghanistan lần đầu tiên ghi nhận số ca mắc kỷ lục. Vào năm 2019, đợt bùng phát sốt xuất huyết tồi tệ nhất trong lịch sử ở Singapore với thống kê 35.315 ca mắc và 28 ca tử vong.

Năm nay, Singapore cũng đã ghi nhận một ca tử vong do sốt xuất huyết nhưng hiện tại số ca mắc vẫn tăng cao vào thời điểm hiện tại.

"Tính đến ngày 28/5/2022, khoảng 11.670 ca mắc sốt xuất huyết đã được báo cáo trong năm nay, trong đó khoảng 10% số ca phải nhập viện", Người phát ngôn Bộ Y tế Singapore cho biết.

Người phát ngôn Bộ Y tế Singapore ghi nhận số người nhập viện do sốt xuất huyết tại khoa cấp cứu tăng mạnh nhưng vẫn trong tầm kiểm soát. Các chuyên gia y tế cho rằng mùa cao điểm mới chỉ bắt đầu, khả năng năm nay Singapore sẽ phải ghi nhận số ca mắc kỷ lục vì sốt xuất huyết.

"Sốt xuất huyết là một bệnh theo mùa và khi thời tiết trở nên khô nóng thì bệnh viện lại ghi nhận số ca mắc nhiều hơn", Bác sĩ Clarence Yeo Sze Kin, hiện điều hành một phòng khám ở trung tâm thành phố Singapore nói.

"Bệnh sốt xuất huyết hiện đang phổ biến nhưng không phải là căn bệnh đơn giản để điều trị. Một số người mắc bệnh có thể không cần nhập viện hay chăm sóc đặc biệt. Tuy nhiên, một số cá nhân có thể phát triển sốt xuất huyết nặng và dẫn đến tử vong", ông Yeo nói thêm.

Thời tiết khắc nghiệt

Bà Ruklanthi de Alwis, Chuyên gia nghiên cứu cấp cao về bệnh truyền nhiễm mới nổi ở Singapore cho biết tình trạng gia tăng bệnh sốt xuất huyết ở Singapore là do thời tiết ẩm ướt gần đây và xuất hiện chủng virus mới chiếm ưu thế.

Tuy nhiên, bà Ruklanthi de Alwis cũng cho rằng biến đổi khí hậu đang khiến cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Các nghiên cứu dự đoán tình trạng nóng lên toàn cầu do biến đổi khí hậu sẽ tạo cơ hội cho muỗi phát triển mạnh ở nhiều khu vực cũng như kéo dài thời gian lây truyền bệnh sốt xuất huyết.

Bên cạnh đó, Cơ quan Khí tượng Singapore cũng dự báo nước này đang nóng lên gấp đôi so với các quốc gia còn lại trên thế giới. Các nhà khoa học thời tiết cũng cảnh báo nhiệt độ hàng ngày tối đa có thể đạt 37 độ C vào năm 2100 nếu lượng khí thải carbon tiếp tục tăng lên.

Theo nhà khoa học thời tiết và khí hậu Koh Tieh Yong thuộc Đại học Khoa học Xã hội Singapore, hiện tượng khí hậu trong thập kỷ qua đang trở nên ấm dần lên. Giờ đây, chúng ta phải trải qua khí hậu nóng hơn nhiều so với 50 năm trước.

Ông Koh cũng lưu ý, khu vực Đông Nam Á có nhiều điều phải lo ngại hơn về biến đổi khí hậu mặc dù ông nói rằng chưa thể kết luận khoa học về mối liên hệ giữa mưa rào cục bộ và biến đổi khí hậu vào thời điểm hiện nay.

Các chuyên gia khác cũng nhận định xu hướng thời tiết nắng nóng kéo dài và lượng mưa lớn hơn từ các đợt gió mùa xối xả đột ngột khiến cho dịch bệnh sốt xuất huyết theo mùa của Singapore đang trở nên tồi tệ hơn.

Mặc dù phải chi hàng chục triệu đô la mỗi năm để ngăn chặn quần thể muỗi nhưng tình trạng số ca mắc liên quan đến bệnh sốt xuất huyết ở Singapore vẫn tiếp tục tăng.

"Singapore đang phải đối mặt với tình trạng sốt xuất huyết nghiêm trọng", Cơ quan Môi trường quốc gia Singapore cho biết. Cơ quan này cũng ghi nhận các ca mắc tăng mạnh và dự kiến có thể tiếp tục tăng cao trong những tháng tới.

"Việc phát hiện và nhanh chóng loại bỏ môi trường sinh sản của muỗi là rất quan trọng để kiểm soát tình trạng lây nhiễm cao. Chúng tôi kêu gọi tất cả người dân cảnh giác và vệ sinh nơi sinh sống an toàn để ngăn chặn muỗi sinh sôi", cơ quan này thông báo./.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ