• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Singapore hút khách quốc tế trước hàng loạt thượng đỉnh lớn

Thế giới 16/09/2022 20:53

(Tổ Quốc) - Singapore từ lâu đã mong muốn trở thành trung tâm tài chính hàng đầu châu Á và thu hút các ngân hàng toàn cầu cũng như các nhà quản lý tài sản đến quốc đảo này.

Theo trang SCMP, các nhà hoạch định, giám đốc quỹ và giám đốc điều hành đang đổ xô tới Singapore để tham dự một loạt các hội nghị cấp cao trong tháng này khi nước này nỗ lực ghi dấu ấn với tư cách là trung tâm tài chính toàn cầu.

Singapore hút khách quốc tế trước hàng loạt thượng đỉnh lớn - Ảnh 1.

Khách du lịch tham qua công viên Gardens by the Bay ở Singapore. Ảnh: Tân Hoa Xã

Trong khi dịch bệnh Covid-19 vẫn tiếp tục hạn chế các hội nghị quy mô lớn ở trung tâm tài chính Hong Kong (Trung Quốc) thì Singapore lại sẵn sàng mở cửa đón khách quốc tế và bắt đầu trở lại nhịp sống bình thường trước đại dịch. Quy định đeo khẩu trang trong khu vực kín cũng đã được nới lỏng trong tháng trước.

Tại Singapore, hoạt động kinh doanh đang bùng nổ, giá phòng khách sạn ở mức cao nhất trong hàng thập kỷ qua. Trong khi đó, các điểm tổ chức hội nghị đã được đặt trước trong nhiều tuần và các nhà hàng cũng chật kín.

"Chúng tôi đã trải qua hai năm khó khăn vì đại dịch Covid-19. Các biện pháp phong tỏa và cô lập đã khiến mọi người xa cách hơn. Việc mở cửa tổ chức các hội nghị thượng đỉnh sẽ là nỗ lực để đưa cuộc sống trở lại bình thường và đưa con người đến gần nhau hơn", ông Rachel Lau, quản lý tại công ty đầu tư Đông Nam Á RHL Ventures cho biết.

Sự kiện đầu tiên bắt đầu vào ngày 14/9 là Super Return Asia, hội nghị thường niên về đầu tư mạo hiểm. Đây là năm đầu tiên Singapore tổ chức Hội nghị Super Return Asia thay vì địa điểm Hong Kong như thường lệ.

Khoảng 1000 giám đốc điều hành từ hơn 40 quốc gia dự kiến sẽ tham gia hội nghị tại Singapore trong 4 ngày tới, một con số kỷ lục so với chỉ khoảng 800 người tham gia vào năm 2019. Các đại biểu tham gia phải trả tới 4.600 USD để tham dự sự kiện này.

"Chúng tôi đã lên kế hoạch cho sự kiện trong nhiều tháng nay", ông Dorothy Kelso, đại diện của đơn vị tổ chức Super Return cho biết, đồng thời khẳng định nhu cầu gặp gỡ ở châu Á là rất cao.

Rất nhiều hội nghị quốc tế tại Singapore

Theo SCMP, Singapore cũng tổ chức nhiều hội nghị quốc tế khác trong tháng này như Hội nghị Cấp cao Châu Á của Viện Milken (Milken Institute Asia Summit) do tổ chức tư vấn của tỷ phủ Michael Milken tổ chức, hội nghị CEO toàn cầu của Forbes và Token 2049, một sự kiện tiền điện tử lần đầu tiên diễn ra tại đây. Các hội nghị này mang đến cơ hội kết nối giữa các nhà đầu tư Ấn Độ và Trung Quốc cũng như các giám đốc điều hành từ những gã khổng lồ về đầu tư như Carlyle Group, PIMCO và Franklin Templeton. Các công ty khởi nghiệp từ Ấn Độ và các quốc gia Đông Nam Á cũng như đại diện từ các sàn giao dịch điện tử OKX và FTX cũng sẽ tham dự.

Sự hồi sinh các hội nghị tại Singapore sẽ đưa quốc đảo này trở thành một điểm đến của những cuộc họp kinh doanh lớn. London, Vương quốc Anh cũng đang trở lại nhịp sống bình thường trước đại cho dù các sự kiện hiện chủ yếu là ở quy mô nhỏ.

Singapore được dự đoán sẽ ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ các hoạt động du lịch khi đăng cai giải đua F1 vào cuối tháng 9 tới sau hai năm gián đoạn, hay các hoạt động thu hút khách du lịch khác là hòa nhạc của Maroon 5 và Guns N Roses sẽ diễn ra vào tháng 11.

"Singapore sẽ trở lại mạnh mẽ hơn", ông Curtis Chin, cựu đại diện của Mỹ tại Ngân hàng phát triển châu Á cho biết.

Singapore từ lâu đã mong muốn trở thành trung tâm tài chính hàng đầu châu Á và thu hút các ngân hàng toàn cầu cũng như các nhà quản lý tài sản. Trước đó, Hong Kong (Trung Quốc) thường là điểm đến ưa thích của các nhà đầu tư. Đại dịch Covid-19 đã tác động lớn đến nền kinh tế Hong Kong khi những hạn chế vẫn tiếp tục áp dụng ở đây.

"Singapore có thể hưởng lợi vì điều này và trở thành trung tâm tổ chức các sự kiện quốc tế lớn ở bối cảnh hiện tại", ông Chin nói.

Các gia đình giàu có, đặc biệt là từ Trung Quốc và giới siêu giàu đã thành lập hàng trăm văn phòng gia đình, khai thác các ưu đãi thuế hào phóng và hệ thống chính trị ổn định ở Singapore. Giới chức trách Singapore cũng vừa công bố các quy định mới về thị thực lao động để thu hút các giám đốc điều hành từ khắp các nước trên thế giới có thu nhập từ 30.000 đô la Singapore (21.300 USD)/ tháng trở lên đến quốc đảo.

"Chúng tôi đang xây dựng một mạng lưới thị trường, con người và ý tưởng phong phú. Theo thời gian, nền kinh tế sẽ trở nên năng động hơn", Bộ trưởng Nhân lực Singapore Tan See Leng nhấn mạnh. "Đặc biệt, các doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ được hưởng lợi nhiều hơn từ việc áp dụng quy định thị thực mới."

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ