• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Số ca Covid-19 tại Hàn Quốc liên tục ở mức cao kỷ lục

Thế giới 10/12/2021 19:33

(Tổ Quốc) - Vào thứ Sáu, các ca nhiễm virus corona mới của Hàn Quốc vẫn ở mức trên 7.000 người trong ngày thứ ba liên tiếp. Và tổng số ca mắc tại nước này đã vượt qua dấu mốc khắc nghiệt 500 nghìn ca trong bối cảnh virus corona tiếp tục lây lan mạnh tại Hàn Quốc.

Quốc gia này đã ghi nhận 7.022 ca nhiễm Covid-19 mới trong ngày thứ Sáu, nâng tổng số ca nhiễm lên 503.606 ca, theo Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA).

Con số này là số ca hàng ngày cao thứ ba trong suốt đại dịch vừa qua, sau mức cao kỷ lục là 7.174 được báo cáo vào thứ Tư và 7.102 vào ngày thứ Năm.

Trong tổng số ca bệnh này, Seoul ghi nhận 2.800 trường hợp mắc mới, trong khi 2.030 trường hợp đến từ tỉnh Gyeonggi và 465 trường hợp từ Incheon, cách Seoul 40 km về phía tây.

Số ca Covid-19 tại Hàn Quốc liên tục ở mức cao kỷ lục - Ảnh 1.

Số ca mắc Covid-19 tại Hàn Quốc liên tục ở mức cao kỷ lục những ngày qua. Ảnh: Yonhap News.

Số bệnh nhân Covid-19 bị bệnh nặng lên đến 852 người, cao thứ hai sau con số 857 ca được ghi nhận hôm thứ Năm. Tình hình này ngày càng gia tăng sức ép cho các bệnh viện và các đơn vị chăm sóc đặc biệt.

Kể từ 5 giờ chiều thứ Năm, các giường trong phòng chăm sóc đặc biệt ở khu vực Seoul đã hoạt động 85,4% công suất. Có tới 1.258 bệnh nhân đang chờ làm thủ tục nhập viện. Trong số đó, 285 người đã phải chờ giường hơn 4 ngày.

Tính đến 12 giờ sáng thứ Sáu, 20.458 bệnh nhân, bao gồm 9.866 công dân Seoul, đã được điều trị Covid-19 tại nhà.

Các nhà chức trách cho biết số người chết vì Covid-19 tại nước này đã tăng 53 người lên 4.130 người. Tỷ lệ tử vong là 0,82%.

Đầu tuần này, chính phủ Hàn Quốc đã thực hiện nhiều biện pháp y tế thắt chặt để ngăn chặn sự gia tăng nhanh chóng của các ca bệnh trong mùa đông và trì hoãn quá trình đưa đất nước dần dần trở lại bình thường.

Các nhà chức trách cho biết nhiều biện pháp hạn chế sẽ bắt đầu phát huy tác dụng vào cuối tuần này, tuy nhiên, nhiều chuyên gia y tế cảnh báo vẫn cần có các biện pháp nghiêm ngặt hơn để làm chậm sự lây lan của biến thể Omicron.

KDCA đã báo cáo có thêm 3 trường hợp nhiễm biến thể Omicron, nâng tổng số lên 63 ca tại nước này. Hầu hết các trường hợp này đều có liên quan đến một nhà thờ ở Incheon, nơi một mục sư, ca nhiễm Omicron đầu tiên của Hàn Quốc, làm việc. Mục sư và vợ của ông đã nhiễm biến thể này khi họ trở về từ một chuyến đi đến Nigeria vào tháng trước.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ