• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sở VHTTDL Đồng Tháp báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Văn hoá 21/07/2020 16:58

(Tổ Quốc) - Ngành VHTTDL Đồng Tháp đã tập trung công tác tuyên truyền, mang lại hiệu quả thiết thực, tạo sự chuyển biến tích cực và diện mạo mới về mỹ quan, tính nghệ thuật và chiều sâu nội dung tuyên truyền.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh, từ tháng 2 đến cuối tháng 4, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, hội thi, hội diễn…kỷ niệm các ngày lễ lớn, nhiệm vụ chính trị của tỉnh Đồng Tháp và của đất nước dừng, dời, hủy tổ chức đã ảnh hưởng đến đời sống văn hóa tinh thần trong nhân dân và thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền chính trị của ngành VHTTDL Đồng Tháp . Tuy nhiên, trong thời gian này, toàn ngành tập trung công tác tuyên truyền. mang lại hiệu quả thiết thực, tạo sự chuyển biến tích cực và diện mạo mới về mỹ quan, tính nghệ thuật và chiều sâu nội dung tuyên truyền

Lĩnh vực văn hóa

Tổ chức đa dạng các hoạt động văn hóa, nghệ thuật kỷ niệm các ngày lễ lớn, các nhiệm vụ chính trị và phục vụ Nhân dân vui Xuân đón Tết cổ truyền.

Nổi bật là chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật mừng Đảng – mừng Xuân gắn với quảng bá du lịch và hình ảnh Tỉnh. Điểm nhấn là chương trình nghệ thuật Lễ hội giao thừa chủ đề "Đồng Tháp sen hồng vững bước tương lai" kết hợp Lễ công bố Quyết định công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới, đạt Đô thị loại II và bắn pháo hoa chào đón năm mới tại TP. Cao Lãnh, TP. Sa Đéc, TX. Hồng Ngự, huyện Tháp Mười và Lấp Vò. Đây là lần đầu tiên Đồng Tháp có 5 điểm bắn pháo hoa, tạo không khí phấn khởi trong nhân dân, thu hút hơn 500.000 người xem.

Sở VHTTDL Đồng Tháp báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 - Ảnh 1.

Chùa Kiến An Cung (Sa Đéc) - ảnh minh họa - Nguồn: Sở VHTTDL Đồng Tháp

Các hoạt động văn nghệ quần chúng diễn ra sôi nổi, hấp dẫn, nâng cao chất lượng. Toàn Tỉnh tổ chức 36 Hội thi, Liên hoan, biểu diễn các chương trình nghệ thuật đặc sắc, nội dung đổi mới, gắn với quảng bá du lịch và hình ảnh Tỉnh, thu hút trên 600.000 lượt người xem.

Phối hợp Đài truyền hình Việt Nam tổ chức thành công Chương trình Cầu truyền hình trực tiếp "Hồ Chí Minh, Ý chí Việt Nam" tại điểm cầu Đồng Tháp kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và góp phần quảng bá hình ảnh quê hương, con người Đồng Tháp. Phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công góp phần tổ chức thành công Liên hoan Phát thanh toàn quốc tại Đồng Tháp.

Hoạt động thư viện phục vụ bạn đọc luôn được đổi mới về nội dung, hình thức thu hút bạn đọc. Tổ chức luân chuyển sách cho các thư viện công cộng cấp huyện, cấp xã, các thư viện trường học, các tủ sách khuyến học, điểm bưu điện văn hóa xã với 35 cuộc luân chuyển và 4.413 tài liệu. Phối hợp tổ chức trao 12 Tủ sách khuyến học tại các trường ở huyện biên giới, góp phần phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.

06 tháng cuối năm 2020, tiếp tục tập trung tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện, nhiệm vụ chính trị quan trọng; tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tổ chức Hội thi Gia đình đọc sách và tuyên dương gia đình đọc sách; Liên hoan văn nghệ Giai điệu đất sen hồng 2020; phổ biến, truyền dạy hát dân ca, hò Đồng Tháp và đờn ca tài tử vào các trường học trong Tỉnh. Tham gia Cuộc thi tài năng trẻ diễn viên cải lương toàn quốc – 2020 tại tỉnh Cà Mau; Hội thi tuyên truyền lưu động kỷ niệm 80 năm Nam Kỳ khởi nghĩa; Hội diễn Tiếng hát hẹn hò 9 dòng sông lần thứ XVII tại tỉnh Bạc Liêu.

Tổ chức Hội nghị: trực tuyến Tổng kết 05 năm thực hiện Phong trào và các Kế hoạch về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2016-2020); Sơ kết Kế hoạch 51/H-UBND và Kế hoạch số 38/KH-SVHTTDL về bình đẳng giới giai đoạn 2017-2020; Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2017 – 2020; tổng kết Đề án Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ giai đoạn 2014-2020; Hội thảo phát huy giá trị hệ thống đình làng.

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ" (25/11), "Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020". Khánh thành Nhà trưng bày "Chủ tịch Hồ Chí Minh với cách mạng Việt Nam"; Lễ giỗ lần thứ 91 của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc; Lễ kỷ niệm 154 năm ngày mất Thiên hộ Võ Duy Dương và Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều.

Xây dựng phương án đổi mới trưng bày tổng thể Bảo tàng theo hướng hiện đại gắn với phát triển du lịch. Khai quật khảo cổ và lập hồ sơ di sản văn hóa Thế giới di tích văn hóa Óc Eo. Xây dựng Kế hoạch kiểm kê lập danh mục di tích lịch sử văn hóa giai đoạn 2021-2025. Trình UBND Tỉnh hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia Lễ hội Gò Tháp, hồ sơ di tích quốc gia Công trình Tượng đài Tập kết 1954 và 03 hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp Tỉnh.

Lĩnh vực thể thao

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về TDTT theo hệ thống thể thao các cấp. Ủy nhiệm cho các địa phương đăng cai tổ chức 16 giải thể thao cấp Tỉnh, tạo nền tảng thể thao cho cấp cơ sở. Tiếp tục triển khai công tác khôi phục 04 môn trọng điểm (Bóng đá, Bóng chuyền, Điền kinh và Bơi lội). Triển khai Kế hoạch mở các lớp phổ cập bơi phòng, chống đuối nước cho trẻ em. Đề xuất đầu tư phát triển cơ sở vật chất tổ hợp thể dục thể thao. Hiện Sở đã tham mưu cải tạo, nâng cấp 27 tổ hợp thể thao cấp xã, 06 khu thể thao huyện và đề xuất UBND Tỉnh đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 -2025. Thực hiện Kế hoạch tổ chức hệ thống giải Bóng đá, Bóng chuyền cấp huyện và vô địch tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2020 – 2025, đến nay có 12/12 huyện, thị xã, thành phố ban hành kế hoạch tổ chức giải.

Thể thao quần chúng không ngừng được nâng cao, ngày càng đi vào chiều sâu. Các hoạt động được tổ chức sôi nổi, rộng khắp, phục vụ nhân dân vui chơi, giải trí, rèn luyện sức khỏe. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, từ tháng 2/2020 đến giữa tháng 5, các hoạt động thể thao không tổ theo kế hoạch. Toàn Tỉnh tổ chức được 47 giải thể thao, hội thao với sự tham dự 7.380VĐV. Cấp tỉnh hủy 02 hoạt động thể thao; dừng và dời lịch tổ chức 7 giải, trong đó có 01 giải Đại hội Thể thao ĐBSCL và 01 giải thể thao toàn quốc; không tham gia 20 giải thể thao thành tích cao khu vực ĐBSCL và toàn quốc do các đơn vị đăng cai hoãn thời gian tổ chức. Cấp huyện dừng và hủy tổ chức trên 60 hoạt động thể thao.

Phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học như: tổ chức thành công giải Bóng đá, Bóng chuyền, Điền kinh, Bơi lội học sinh năm 2020; tuyển chọn học sinh tham gia Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc năm 2021; đưa các môn năng khiếu thể thao về trường học; mở 33 lớp năng khiếu trọng điểm phục vụ cho định hướng phát triển 09 môn thể thao Hội khỏe Phù Đổng và 11 môn thể thao mũi nhọn của Tỉnh.

Thể thao thành tích cao tiếp tục được duy trì và phát triển theo Kế hoạch số 74 và số 75 của UBND Tỉnh. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, 06 tháng đầu năm cử 09 lượt HLV, 67 VĐV tham dự 06 giải quốc gia, khu vực, thế giới đạt 34 HCV, 24 HCB, 30 HCĐ. Nổi bật, Đồng Tháp xếp hạng nhất giải Xe đạp thực tế ảo – Tranh cúp Truyền hình HTV năm 2020; tham gia Giải xe đạp cúp Truyền hình TP.HCM gặt hái được những thành công với chiếc áo xanh vua tốc độ và hạng nhì cá nhân chung cuộc của Nguyễn Tấn Hoài, hạng nhì áo chấm đỏ của Phan Hoàng Thái, giải phong cách cùng danh hiệu Á quân đồng đội; nhất toàn đoàn giải vô địch Đá cầu cá nhân toàn quốc.

06 tháng cuối năm tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2020. Phối hợp tổ chức giao lưu thể thao giữa Đồng Tháp – Prâyveng. Tổng kết Kế hoạch phổ cập bơi phòng, chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2016 – 2020. Tổ chức hệ thống giải Bóng đá, Bóng chuyền cấp huyện và giải Bóng đá, Bóng chuyền vô địch tỉnh Đồng Tháp năm 2020. Tổ chức các giải thể thao cấp Tỉnh theo kế hoạch đã điều chỉnh. Cử lực lượng huấn luyện viên, vận động viên tham gia thi đấu tại Đại hội Thể thao ĐBSCL lần thứ VIII năm 2020; các giải thể thao khu vực, toàn quốc và quốc tế theo kế hoạch. Trình ủy ban nhân dân Tỉnh thông qua dự thảo Kế hoạch phát triển thể dục thể thao tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 – 2025; dự thảo Kế hoạch thực hiện "Chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; dự thảo Kế hoạch phổ cập bơi phòng, chống đuối nước trẻ em tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2021 – 2025.

Lĩnh vực du lịch

Công tác quản lý nhà nước về du lịch được triển khai chủ động, đồng bộ và có hiệu quả, đáp ứng tốt nhu cầu của du khách đến với Đồng Tháp, nhất là trong dịp tết Nguyên đán.

Sở đã tham mưu UBND Tỉnh xây dựng các Kế hoạch Chiến lược phát triển du lịch Đồng Tháp trong thời gian tới, để trung phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của Tỉnh. Tổ chức Hội nghị tổng kết Cụm liên kết phía Đông ĐBSCL và Sơ kết Tiểu vùng Đồng Tháp Mười. Triển khai Kế hoạch liên kết hợp tác phát triển du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành ĐBSCL năm 2020.

Công tác phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng cho từng khu di tích, điểm du lịch trọng điểm của Tỉnh và kết nối tour, tuyến du lịch được chú trọng, quan tâm thực hiện như Làng hoa, Làng bột Sa Đéc, Khu du lịch Văn hóa Phương Nam, đường hoa Xuân TP Cao Lãnh ... Phối hợp với Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn tổ chức khảo sát các tuyến điểm du lịch của tỉnh Đồng Tháp để phát triển sản phẩm mới phục vụ du khách du lịch.

Công tác truyền thông, quảng bá, xúc tiến du lịch được tăng cường chất lượng, hiệu quả thông qua các kênh báo chí, các đoàn làm phim. Nổi bật, tổ chức khai trương Cổng du lịch thông minh và ứng dụng du lịch thông minh trên thiết bị di động, góp phần quảng bá hình ảnh và du lịch Đồng Tháp đến với du khách trong nước và quốc tế.

Công tác chỉ đạo, tổ chức các hoạt động du lịch đầu năm rất khẩn trương, sâu sát, tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đã tác động rất lớn đến lĩnh vực du lịch. Hoạt động của các cơ sở lưu trú du lịch; hoạt động của các doanh nghiệp du lịch lữ hành; hoạt động của các khu di tích, điểm tham quan du lịch trọng điểm, các điểm tham quan cộng đồng trên địa bàn tỉnh đều bị ảnh hưởng nặng nề.

Để du lịch tỉnh Đồng Tháp sớm phục hồi trở lại do ảnh hưởng dịch Covid-19, Sở tham mưu UBND Tỉnh tổ chức thành công Hội nghị triển khai Chương trình kích cầu du lịch. Hội nghị đã triển khai các giải pháp đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi để kích cầu, thu hút khách đến với Đồng Tháp.

Tổng lượt khách 6 tháng đầu năm là 1.200.000 lượt, giảm 40,18% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó có 50.000 khách quốc tế; tổng thu du lịch ước đạt 300 tỷ đồng, giảm 42,41% so với cùng kỳ năm 2019.

06 tháng cuối năm tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Đề án phát triển du lịch giai đoạn 2015 – 2020. Tăng cường truyền thông về điểm đến du lịch Đồng Tháp an toàn, du lịch có trách nhiệm. Tăng cường công tác liên kết phát triển du lịch với TP. Hồ Chí Minh và các địa phương trong khu vực để xây dựng và phát triển sản phẩm mới.

Phối hợp tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến du lịch, giới thiệu hình ảnh địa phương và du lịch Đồng Tháp tại các sự kiện trong và ngoài nước. Tích cực tham gia chương trình của liên minh kích cầu du lịch TPHCM và 13 tỉnh, thành ĐBSCL.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hạng mục đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng nhằm hoàn thiện và nâng chất lượng dịch vụ phục vụ khách du lịch. Tiếp tục hỗ trợ các khu, điểm du lịch: Gáo Giồng, Xẻo Quít, Tràm Chim, Làng hoa Sa Đéc,... hoàn chỉnh sản phẩm đặc trưng theo Kế hoạch sản phẩm du lịch đặc trưng tỉnh Đồng Tháp 2020. Tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm du lịch, đặc biệt là sản phẩm du lịch nông nghiệp gắn với chương trình OCOP.

Tập trung công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ làm công tác quản lý du lịch tại các địa phương; bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng, tay nghề cho đội ngũ lao động trực tiếp tại các khu điểm du lịch từng bước hướng tới chuyên nghiệp. Nâng cao hiệu quả trong việc tổ chức các sự kiện văn hóa, du lịch 06 tháng cuối năm để thu hút khách du lịch.

Thủy Bích (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ