• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sự xuất hiện ngoài dự đoán tại Hà Nội của một nhân vật cốt cán trong chính quyền Trump

Thế giới 26/02/2019 21:04

(Tổ Quốc) - Mặc dù không có tên trong danh sách chính thức nhưng ông John Bolton đã tới Hà Nội.

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin, hôm thứ Ba (26/2), phát ngôn viên của Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton cho biết, ông Bolton đã có mặt tại Hà Nội nhằm tham dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ hai.

Sự xuất hiện ngoài dự đoán tại Hà Nội của một nhân vật cốt cán trong chính quyền Trump - Ảnh 1.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton (ảnh: cnn)

Trước đó, có nhiều đồn đoán rằng ngài cố vấn không có tên trong phái đoàn Mỹ tới Hà Nội, bởi vì tên của ông không có trong danh sách chính thức do Nhà Trắng cung cấp.

Trong một email, Garrett Marquis, phát ngôn viên của ông Bolton xác nhận, ông đã có mặt tại Hà Nội trước khi máy bay chở Tổng thống Mỹ Donald Trump hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài vào tối ngày 26/2.

Khi được hỏi liệu ông Bolton có tham gia các cuộc gặp mặt giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim Jong-un hay không, ông Marquis nói, "việc này vẫn chưa được Nhà Trắng công bố".

Cố vấn An ninh Bolton được biết tới với lập trường cứng rắn trong vấn đề hạt nhân Triều Tiên. Ông từng nhiều lần bày tỏ nghi ngờ trước việc Bình Nhưỡng có từ bỏ chương trình hạt nhân của mình hay không. Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, dường như ông Bolton đã mềm mỏng hơn trong các phát biểu công khai, đặc biệt khi Tổng thống Trump thể hiện sự sẵn sàng đối thoại với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un.

Tuần trước, ông Bolton đã có kế hoạch công du tới Hàn Quốc, để thảo luận với hai người đồng cấp Hàn Quốc và Nhật Bản về thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai. Tuy nhiên, sau đó ông đã quyết định hủy bỏ chuyến đi để tập trung vào các sự kiện tại Venezuela.

Trọng tâm của Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ hai được kỳ vọng sẽ tập trung vào những bước tiếp theo trong cam kết giải giáp hạt nhân của Bình Nhưỡng, cũng như loạt hành động đáp trả từ phía Washington.

So với thượng đỉnh đầu tiên tại Singapore vào tháng 6 năm ngoái, hai nhà lãnh đạo được kỳ vọng sẽ có nhiều thời gian hơn tại Hà Nội, để thảo luận các vấn đề chủ chốt. Năm 2018, ông Trump và ông Kim đã có gần 5 giờ "bên cạnh nhau", bao gồm gặp mặt một – một và các cuộc gặp mặt mở rộng, trong hội nghị chỉ kéo dài một ngày ở Singapore.

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ