• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tạm dừng tìm kiếm các nạn nhân mất tích tại Rào Trăng 3 do thời tiết xấu

Pháp luật 07/07/2021 13:58

(Tổ Quốc) - Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới gây thời tiết xấu, hoạt động tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3 sẽ tạm dừng để đảm bảo an toàn cho các lực lượng.

Ngày 7/7, Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thừa Thiên Huế cho biết đã tạm thời dừng mọi hoạt động tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích và rút toàn bộ lực lượng tìm kiếm tại Thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền).

Tạm dừng tìm kiếm các nạn nhân mất tích tại Rào Trăng 3 do thời tiết xấu - Ảnh 1.

Các lực lượng tích cực, khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân vẫn còn mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3.

Việc tạm dừng này để đảm bảo an toàn cho các lực lượng tham gia tìm kiếm do những ngày qua ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới gây mưa to, giông lốc tại hiện trường. Dự kiến, việc tạm dừng tìm kiếm sẽ còn kéo dài trong những ngày tới khi tỉnh Thừa Thiên Huế là địa phương sẽ chịu ảnh hưởng mạnh của áp thấp nhiệt đới, có mưa lớn, đồng thời có khả năng xảy ra lốc xoáy, sạt lở đất.

Hiện tại, toàn bộ lực lượng tìm kiếm các công nhân mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3 đã tạm thời rút quân an toàn về xã Phong Xuân, huyện Phong Điền. Trong thời gian tạm nghỉ Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tiếp tục đánh giá tình hình và xây dựng phương án tìm kiếm tại bãi bồi số 3. Mọi hoạt động tìm kiếm sẽ được nối lại ngay sau khi thời tiết thuận lợi và an toàn.

Tạm dừng tìm kiếm các nạn nhân mất tích tại Rào Trăng 3 do thời tiết xấu - Ảnh 2.

Công tác tìm kiếm trong những ngày tới sau khi thời tiết thuận lợi dự đoán sẽ gặp nhiều khó khăn do hiện trường địa hình phức tạp.

Như đã thông tin trước đó, vào ngày 12/10/2020, vụ sạt lở núi tại hiện trường thi công Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 đã vùi lấp toàn bộ khu nhà điều hành khiến 17 công nhân mất tích. Trải qua nhiều đợt tìm kiếm với hàng nghìn nhân lực, lực lượng cứu hộ nhưng mới chỉ tìm thấy được 6/17 nạn nhân.

Đến nay, các lực lượng cứu hộ cứu nạn của tỉnh Thừa Thiên Huế đang tiến hành tìm kiếm giai đoạn 5. Tại buổi kiểm tra công tác tìm kiếm tại hiện trường vào ngày 6/7, ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã yêu cầu lãnh đạo Nhà máy thủy điện Rào Trăng cần triển khai ngay phương án xả nước tại Hồ thủy điện Rào Trăng 4 để trường hợp nếu kết thúc tại bãi bồi số 3 mà vẫn không tìm thấy thi thể các nạn nhân sẽ tiến hành tìm kiếm tại khu vực lòng hồ./.

Lê Chung

NỔI BẬT TRANG CHỦ