• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tân Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và các ưu tiên chính sách mới

Thế giới 05/10/2021 17:18

(Tổ Quốc) - Theo trang Nikkei Asia, tân Thủ tướng Nhật Bản - Fumio Kishida đã chính thức trở thành Thủ tướng thứ 100 của Nhật Bản với số phiếu cao trong cuộc bầu tại Quốc hội vào ngày 4/10.

 Nội các mới của Nhật Bản

Tân Thủ tướng Fumio Kishida đã hoàn tất công bố danh sách Nội các mới với quyết tâm cải tổ, thúc đẩy một xã hội mới vì nhân dân.

Tân Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và các ưu tiên chính sách mới - Ảnh 1.

Tân Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida. Ảnh: Nikkei Asia

Ngoại trưởng Nhật Bản – ông Toshimitsu Motegi và Bộ trưởng Quốc phòng - Nobuo Kishi đều được chỉ định ở lại nội các mới. Việc giữ lại Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng trong nội các mới thể hiện sự xuyên suốt về chính sách của Nhật Bản về vấn đề Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Trong khi đó, ông Takayuki Kobayashi - người dẫn đầu trong các cuộc tranh luận về chính sách của đảng Dân chủ Tự do (LDP) đảm nhận chức vụ Bộ trưởng An ninh Kinh tế. Ở vị trí mới, ông Kobayashi có khả năng hợp tác với LDP giải quyết các chính sách với Trung Quốc. Theo tờ Nikkei Asia, việc bổ nhiệm ông Kobayashi sẽ giúp tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa nội các và đảng LDP trong các chính sách liên quan Trung Quốc, ứng phó với những căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc.

Ông Kishida cũng bổ nhiệm ông Daishiro Yamagiwa làm Bộ trưởng Chính sách Kinh tế và Tài chính trong khi bà Noriko Horiuchi sẽ chịu trách nhiệm về chương trình tiêm chủng Covid-19. Đây là hai gương mặt mới trong nội các Nhật Bản.

Thêm vào đó, ông Hirokazu Matsuno được chỉ định làm Chánh văn phòng nội các, người đóng vai trò là cánh tay phải của Thủ tướng. Ông Matsuno từng là Bộ trưởng Giáo dục và Khoa học dưới thời cựu Thủ tướng Abe. Và ông Koichi Hagiuda sẽ trở thành Bộ trưởng kinh tế, thương mại và công nghiệp Nhật Bản.

Chức vụ Bộ trưởng Y tế và Lao động do Shigeyuki Goto đảm nhận.

Nội các mới của tân Thủ tướng Kishida có 13 người lần đầu được bổ nhiệm làm bộ trưởng, chiếm 65% tổng số thành viên. Điều này thể hiện đúng cam kết trước đó của ông Kishida về nỗ lực tạo cơ hội cho người trẻ tuổi và gương mặt mới trong nội các.

"Chủ nghĩa tư bản mới"

Theo Nikkei Asian, tân Thủ tướng Nhật Bản - Fumio Kishida đã đưa ra các chính sách kinh tế ưu tiên, tập trung vào "chu kỳ tăng trưởng và phân phối tài sản".

Trong cuộc bỏ phiếu bầu Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền, ông Kishida đã kêu gọi phân phối lại thu nhập, hứa hẹn hỗ trợ các gia đình có trẻ nhỏ, công nhân không làm việc toàn thời gian, phụ nữ và sinh viên thông qua gói cứu trợ đại dịch với tổng giá trị hàng trăm tỷ đôla.

"Tôi muốn đưa Nhật Bản trở thành quốc gia theo chủ nghĩa tư bản mới. Nếu không có tăng trưởng thì không thể phân phối lại. Và không có phân phối lại thì không thể kích thích tiêu dùng cũng như nhu cầu mới", ông Kishida nhấn mạnh trong cuộc họp báo sau bầu cử.

"Thành quả tăng trưởng đang tập trung vào một số ít người. Tôi muốn truyền bá lợi ích rộng rãi nhất có thể để mọi người đều cùng được hưởng lợi", ông nhấn mạnh.

Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng việc Nhật Bản vẫn đang duy trì giảm phát dai dẳng và tăng trưởng thấp sẽ khó có thể có đột phá mới so với lãnh đạo tiền nhiệm đã vạch ra. Khi thông báo về định hướng chính sách mới của tân Thủ tướng, ông Kishida kêu gọi "thoát khỏi giảm phát là ưu tiên kinh tế hàng đầu". Để đạt được điều này, ông dự định sẽ tập trung vào gói chính sách gồm "ba mũi tên" mang tên Abenomics – chính sách kinh tế đặc trưng mà cựu Thủ tướng Shinzo Abe từng tuyên bố "truyền sức sống" cho nền kinh tế. "Ba mũi tên" bao gồm chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa và chiến lược tăng trưởng.

Theo tân Thủ tướng Kishida, ông sẽ giữ nguyên mục tiêu lạm phát ổn định 2% đã cam kết trong tuyên bố chung mà chính phủ đưa ra với Ngân hàng Trung ương Nhật Bản.

Về mặt năng lượng, ông Kishida cũng thừa nhận vai trò của năng lượng hạt nhân. Với chính sách hiện tại, ông Kishida có kế hoạch tiếp tục duy trì chính sách chu trình nhiên liệu hạt nhân của Nhật Bản, đòi hỏi phải tái chế và tái sử dụng nhiên liệu đã qua sử dụng. Tân Thủ tướng Nhật Bản Kishida không có kế hoạch sửa đổi bản dự thảo mới nhất về chính sách năng lượng của Nhật Bản, đòi hỏi tỷ lệ hạt nhân trong hỗn hợp năng lượng sẽ tăng khoảng 20% vào năm tài chính 2030. Do đó, định hướng tiếp theo trong chính quyền mới là tiếp tục thực hiện chương trình giảm khí thải carbon thông qua sử dụng năng lượng tái tạo và khởi động lại các cơ sở hạt nhân đã được cấp chứng chỉ an toàn.

Đề cập đến bức tranh về chính sách kinh tế dài hạn, ông Kishida cho biết sẽ thúc đẩy giữa cân bằng tăng trưởng kinh tế với củng cố tài khóa – cuộc thử nghiệm lớn đối với các nhà lãnh đạo mới.

Trong một bình luận, dịch vụ các nhà đầu tư của Moody bày tỏ hy vọng chính quyền tân Thủ tướng sẽ có chính sách tài khóa và tiền tệ phù hợp với hiện tại.

"Định hướng mới của chính quyền Thủ tướng Kishida hứa hẹn sẽ giúp Nhật Bản vượt qua khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và bền vững tài khóa", tuyên bố cho biết./.


Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ