• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tàu sân bay nội địa Trung Quốc hành động gắt gao đối phó virus corona

Thế giới 19/02/2020 16:05

(Tổ Quốc) - Lực lượng hải quân Trung Quốc đặt ra hạn chế và thông tin tới thủy thủ đoàn rằng các chuyến đi lên bờ cần có sự cho phép của thuyền trưởng sau khi kiểm tra y tế.

Các quy tắc rời bờ đối với thủy thủ đoàn của tàu sân bay nội địa đầu tiên nước này đã được thắt chặt để ngăn chặn sự bùng phát của virus corona trên tàu, hải quân Trung Quốc cho biết.

Việc lên tàu và rời tàu Sơn Đông lúc này sẽ cần thêm hoạt động an ninh, tờ Naval News, một trang web chính thức của Hải quân Quân đội Trung Quốc đưa tin hôm thứ ba.

Tàu sân bay nội địa Trung Quốc hành động gắt gao đối phó virus corona - Ảnh 1.

Hải quân Trung Quốc tăng cường thêm các biện pháp an ninh để phòng ngừa dịch Covid-19. Ảnh: Naval News.

Bộ chỉ huy hải quân đã thiết lập một hạn ngạch hàng ngày đối với thủy thủ đoàn, và bất cứ ai muốn lên bờ phải có sự cho phép cá nhân của Thuyền trưởng Lai Yijun hoặc Chính ủy Pang Jianhong sau khi kiểm tra y tế.

"Điều đó là để cắt đứt sự lây truyền tiềm tàng từ bên ngoài con tàu và ngăn chặn virus trước khi xảy ra bất kì sự lây nhiễm nào", lực lượng hải quân cho biết.

Trong khi thủy thủ đoàn của tàu chiến 65.000 tấn sẽ bám sát các nhiệm vụ và chương trình huấn luyện thông thường, tàu Sơn Đông sẽ đẩy mạnh các quy định vệ sinh và diễn tập. Mọi ngóc ngách của tàu đã được khử trùng, Naval News cho biết thêm.

Tờ báo cũng nhấn mạnh rằng huấn luyện quân sự không nên bị ảnh hưởng bởi các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh, khi các cuộc tập trận khẩn cấp và nghiên cứu về phòng thủ tên lửa vẫn diễn ra như thường lệ.

Một số thủy thủ trên tàu Sơn Đông ở những khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất từ vụ dịch ở Trung Quốc, tờ báo cho biết, nhưng không có trường hợp nào bị nhiễm bệnh.

Virus corona mới được xác nhận vào tháng 1 và đã lan rộng khắp Trung Quốc. Loại virus này đã gây ra căn bệnh được gọi là Covid-19 và đã lây nhiễm khoảng 74.000 người và giết chết hơn 2.000 người.

Sơn Đông là tàu sân bay thứ hai của Trung Quốc, sau tàu Liêu Ninh, và đã đi vào phục vụ vào ngày 17 tháng 12 sau một buổi lễ trên đảo phía nam của Hải Nam.

Năm ngoái, Hải quân Trung Quốc cho biết họ đã lên kế hoạch có bốn nhóm tác chiến tàu sân bay và đã tăng cường đào tạo phi công, chọn đưa các học viên từ các trường đại học hàng không của hải quân thay vì các phi công không quân có kinh nghiệm.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ