• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thế giới nhìn vào Hàn Quốc: Hình mẫu bầu cử giữa đại dịch Covid-19

Thế giới 15/04/2020 15:00

(Tổ Quốc) - Các cử tri Hàn Quốc đeo khẩu trang và di chuyển từ từ theo các lối đi được bố trí tại các trạm bỏ phiếu vào thứ Tư để bầu ra các nhà lập pháp Quốc hội dù nước này vẫn phải đối phó với đại dịch Covid-19.

Chính phủ đã bác bỏ lời kêu gọi hoãn cuộc bầu cử quốc hội nước này - được coi là cuộc trưng cầu dân ý giữa nhiệm kỳ của Tổng thống Moon Jae-in - dù Hàn Quốc đang đối mặt với cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng lịch sử và trước mắt là một cú sốc kinh tế lớn.

Hàn Quốc quyết tâm tổ chức

Các cuộc khảo sát gần đây cho thấy có sự ủng hộ ngày càng tăng đối với ông Moon và đảng tự do của ông – phản ánh rằng công chúng có thái độ tích cực với chương trình cách li và kiểm dịch y tế chủ động của chính phủ. Tỉ lệ tử vong vì Covid-19 tại Hàn Quốc cho đến nay là thấp hơn so với Trung Quốc, Châu Âu và Bắc Mỹ.

Chúng tôi đang trải qua thời kỳ khó khăn, nhưng virus corona và chính trị là hai điều khác nhau, cử tri Lee Kum nói.

Một cử tri khác tại Seoul, Chung Eun-young, cho biết cô đến trạm bỏ phiếu của mình ngay sau 6 giờ sáng để tránh đám đông. Tôi lo lắng về virus corona, cô nói. Họ đã kiểm tra thân nhiệt của tôi và đưa cho tôi găng tay, nhưng quá trình này không phiền hà như tôi đã nghĩ".

Lối đi tại các trạm bỏ phiếu quanh các văn phòng công cộng và trường học được bố trí dích dắc để hạn chế tiếp xúc xã hội. Hàn Quốc đã tổ chức cho người dân bỏ phiếu sớm vào thứ Sáu và thứ Bảy, và đã ghi nhận tỉ lệ đi bầu cao kỉ lục.

Thế giới nhìn vào Hàn Quốc: Hình mẫu bầu cử  giữa đại dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Thế giới nhìn vào Hàn Quốc: Hình mẫu bầu cử  giữa đại dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Thế giới nhìn vào Hàn Quốc: Hình mẫu bầu cử  giữa đại dịch Covid-19 - Ảnh 3.

Tỷ lệ cử tri đi bầu khá cao. Ảnh: AP.

Ủy ban bầu cử quốc gia Hàn Quốc cho biết 11,4 triệu người đã bỏ phiếu tính đến lúc 2 giờ chiều, nâng tổng tỷ lệ cử tri lên tới 53%, bao gồm cả 11,8 triệu người đã bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu sớm hoặc qua thư.

Việc bỏ phiếu diễn ra ở Hàn Quốc tạo ra sự tương phản với đồng minh Mỹ khi một số bang phải lùi các cuộc bầu cử hoặc chuyển sang bỏ phiếu qua thư.

Bộ quy định ngăn ngừa dịch bệnh khi bầu cử

Để tổ chức các cuộc bầu cử quốc hội theo đúng kế hoạch, các quan chức và cơ quan y tế của Hàn Quốc đã soạn thảo một bộ quy định các biện pháp phòng ngừa nhằm giảm nguy cơ virus lây truyền.

Băng keo hoặc nhãn dán đánh dấu khoảng cách một mét (3 feet) từ các đường phố gần đó đến các phòng bỏ phiếu. Nhân viên phòng phiếu đeo khẩu trang kiểm tra thân nhiệt của cử tri đến và đánh dấu bất cứ ai bị sốt hoặc không đeo khẩu trang và đưa đến các khu vực riêng biệt để bỏ phiếu. Nơi này sau đó sẽ được vệ sinh khử trùng sau khi cử tri bỏ phiếu xong. Các cử tri vượt qua sàng lọc thân nhiệt sẽ được cung cấp gel khử trùng và đeo găng tay nhựa dùng một lần trước khi vào bỏ phiếu.

Chính phủ cũng đã vạch ra một quy trình bỏ phiếu cho những người bị cách ly tại nhà của họ, một số lượng cử tri không nhỏ sau khi nước này bắt đầu thực hiện cách ly hai tuần đối với tất cả những người đến từ nước ngoài từ ngày 1/4.

Các quan chức đã nhắn tin cho các cử tri phải tự cách ly trước khi bỏ phiếu và khoảng 13.000 người khẳng định họ muốn tham gia. Những người không bị sốt hoặc không có triệu chứng về hô hấp có thể tạm thời rời khỏi nhà từ 5:20 chiều đến 7 giờ để bỏ phiếu sau 6 giờ chiều, khi các trạm bỏ phiếu đóng cửa đối với các các cử tri khác.

Họ sẽ được hộ tống hoặc theo dõi thông qua các ứng dụng theo dõi và phải duy trì khoảng cách 2 mét (6 feet) tại các địa điểm bỏ phiếu, trong khi nhân viên mặc trang phục bảo hộ đầy đủ sẽ khử trùng các hòm phiếu sau khi từng người này bỏ phiếu.

Bệnh nhân nhập viện cũng có thể bỏ phiếu qua thư nếu họ đã đăng kí từ trước. Khoảng 400 người có triệu chứng nhẹ đã bỏ phiếu tại các nhà tạm trú vào tuần trước khi bỏ phiếu sớm diễn ra.

Thời cơ xoay chuyển của ông Moon

Hàn Quốc đã xác nhận hơn 10,590 ca mắc bệnh và 225 trường hợp tử vong do Covid-19 và các trường hợp mắc mới giảm dần trong những tuần gần đây. Tuy nhiên, đang có mối lo ngại về lây nhiễm gia tăng ở khu vực đô thị đông dân Seoul và phàn nàn rằng đám đông tại các công viên và trên các phương tiện giao thông công cộng có thể cho thấy sự lơi lỏng của giãn cách xã hội.

"Cui lòng thực hiện các quyền của bạn bằng cách bỏ phiếu, nhưng cũng hạn chế các cuộc tụ họp hoặc hoạt động khác liên quan đến nhiều người trong không gian hạn chế", quan chức của Bộ Y tế Yoon Tae-ho nói.

Quốc hội Hàn Quốc có 300 thành viên và được bầu bốn năm một lần. Các cử tri bầu trực tiếp 253 ghế cấp quận trong khi 47 người còn lại được bầu theo cơ chế đại diện tỷ lệ.

Trong khi hàng chục đảng đăng kí ứng cử viên, cuộc bầu cử lần này phần lớn là được xem cuộc đua song phương giữa Đảng Dân chủ cầm quyền của ông Moon và đảng đối lập bảo thủ chính Tương lai. Cả hai đều có các đảng nhỏ hỗ trợ để cạnh tranh giành được nhiều ghế đại diện tỷ lệ hơn.

Chỉ ba năm trước, các cuộc biểu tình rầm rộ đã lật đổ người tiền nhiệm của Moon, nhưng các hoạt động tranh cử gần đây diễn ra thầm lặng hơn do tình hình dịch bệnh. Các ứng cử viên, đeo khẩu trang và găng tay, tránh các cuộc tụ tập lớn và bắt tay. Thay vào đó, mọi thứ nóng hơn trên mạng internet, tràn ngập những thông điệp chỉ trích gay gắt giữa những người ủng hộ Moon và những người chống đối bảo thủ của ông – đã cáo buộc chính phủ Hàn Quốc thất bại về chính sách kinh tế và đối ngoại và không đưa ra được phản ứng tài chính thích hợp đối với dịch bệnh.

Trước khi virus bắt đầu thu hút sự chú ý của công chúng, sự hỗ trợ cho ông Moon đã giảm xuống khi thị trường việc làm giảm sút, những vụ bê bối tham nhũng xung quanh các đồng minh chính trị quan trọng và một chính sách ngoại giao đầy tham vọng nhưng mong manh với Triều Tiên.

Chiến thắng của đảng cầm quyền có thể sẽ thúc đẩy ông Moon thực hiện các chính sách đối nội và đối ngoại quan trọng của mình, bao gồm nối lại hợp tác liên Triều và thúc đẩy các cuộc đàm phán Mỹ - Triều Tiên, Duyeon Kim, cố vấn cấp cao của Nhóm Khủng hoảng Quốc tế có trụ sở tại Brussels, nói.

Nếu phe đối lập chiến thắng, ông Moon có thể sẽ vấp nhiều khó khăn trong hành động và sự tập trung chính trị sẽ nhanh chóng hướng tới cuộc bầu cử tổng thống năm 2022, bà nói.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ