• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thổ phản ứng "gắt" việc Đại sứ quán Mỹ "thích" trên Twitter

Thế giới 07/10/2019 08:59

(Tổ Quốc) - Thổ Nhĩ Kỳ đã triệu tập một nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ vào Chủ nhật.

Động thái này diễn ra sau khi tài khoản Twitter chính thức của Đại sứ quán Mỹ "thích" một tweet nói rằng người dân Thổ Nhĩ Kỳ nên chuẩn bị cho một kỷ nguyên chính trị mà không có Devlet Bahceli, người được cho là đã bị ốm.

Tham tán Mỹ Jeffrey Hovenier đã được triệu tập tới dù Đại sứ quán Mỹ tại Ankara đưa ra tuyên bố rằng tài khoản Twitter của họ đã thích "một bài đăng không liên quan do gặp lỗi" và đưa ra lời xin lỗi.

Nhiều người cho rằng dòng tweet trên muốn nhắc tới bệnh tình của nhà lãnh đạo Devlet Bahceli. Dòng tweet do một nhà báo Thổ Nhĩ Kỳ đăng tải. Nhà báo này cũng bị cáo buộc có liên hệ với một mạng lưới do một giáo sĩ đứng đầu, người bị đổ lỗi cho cuộc đảo chính thất bại tại Thổ Nhĩ Kỳ năm 2016. Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nhà báo Ergun Babahan, tác giả dòng tweet trên, đang bị truy nã ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Tong thong Tho Nhi Ky AP

Dòng tweet đã dấy lên sự giận dữ từ liên minh đảng cầm quyền của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: AP.

Dòng tweet đã dấy lên sự giận dữ từ liên minh đảng cầm quyền đảng Công lý và Phát triển của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan và đảng đồng minh Phong trào Dân tộc của ông Bahceli. Đảng đối lập chính của Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho biết họ coi động thái của đại sứ quán là một sự xúc phạm đối với quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ.

Đại sứ quán đã đưa ra lời xin lỗi thứ hai sau khi Hovenier được triệu tập đến Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ.

"Chúng tôi không liên hệ mình với Ergun Babahan và chúng tôi cũng không tán thành hay đồng ý với nội dung tweet của ông ta ", lời xin lỗi thứ hai của đại sứ quán cho biết. "Chúng tôi nhắc lại sự hối tiếc về sự cố lần này."

Vụ việc xảy ra vào thời điểm quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hoa Kỳ đang căng thẳng về vấn đề Syria. Thổ Nhĩ Kỳ đang cáo buộc Washington không hành động đủ nhanh để tạo ra một khu vực an toàn ở phía đông bắc Syria – nhằm đẩy các chiến binh người Kurd Syria do Mỹ hậu thuẫn tránh xa khỏi khu vực biên giới Syria – Thổ Nhĩ Kỳ. Những bất đồng hiện tại chủ yếu là về quy mô của khu vực này.

Ông Erdogan đã đe dọa tiến hành can thiệp đơn phương nhằm đánh bật các tay súng người Kurd ra khỏi khu vực này.

Trong một cuộc điện đàm cuối ngày chủ nhật, ông Erdogan và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã đồng ý gặp nhau tại Washington vào tháng tới để thảo luận về vùng an toàn được đề xuất, các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.

Theo một tuyên bố từ văn phòng của ông Erdogan, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ "đã chia sẻ với Tổng thống Trump về sự thất vọng của ông đối với cơ quan quân sự và an ninh của Hoa Kỳ khi không thực hiện" một thỏa thuận về việc thành lập khu vực an toàn.

Quý Hoàng

NỔI BẬT TRANG CHỦ