• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thỏa thuận Anh và EU "bỏ ngỏ" trong giai đoạn chuyển tiếp hậu Brexit

Thế giới 05/10/2020 15:30

(Tổ Quốc) - Các thỏa thuận trong giai đoạn chuyển tiếp hậu Brexit vẫn chưa đạt được cho tới thời điểm này giữa Anh và EU.

Theo hãng Reuters, Thủ tướng Anh Boris Johnson không hề mong muốn trải qua giai đoạn chuyển tiếp hậu Brexit mà không có bất kỳ thỏa thuận thương mại mới nào. Tuy nhiên, ông Boris tin tưởng rằng Anh có thể tiếp tục vượt qua các khó khăn thời hậu Brexit.

Thỏa thuận Anh và EU "bỏ ngỏ" trong giai đoạn chuyển tiếp hậu Brexit - Ảnh 1.

Thủ tướng Anh Boris Johnson

Thời điểm hết hạn giai đoạn chuyển tiếp là ngày 31/12, Thủ tướng Johnson và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã đồng ý tiến hành cuộc đàm phán thỏa thuận hậu Brexit mới sau một cuộc điện đàm trước đó.

"Tôi cho rằng điều này nhanh chóng sẽ được thực hiện. Đây cũng là vấn đề khó khăn cần phải sửa. Hiện không hề có câu hỏi nào thuyết phục EU hiểu rằng chúng tôi hoàn toàn nghiêm túc trong việc chấp hành luật pháp và quy định", Thủ tướng Anh cho hay.

Khi được hỏi liệu ông có lo lắng trước tình hình không có một thỏa thuận hiện tại nào thông qua trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 hay không, ông Johnson nói rằng: "Tôi không muốn một kết quả trong thỏa thuận giống cách mà Australia thương lượng với Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), vì vậy chúng tôi vẫn có thể duy trì tình trạng này và theo dõi diễn biến ở các đàm phán tiếp theo".

"Tôi cho rằng người dân Anh đều đã có cuộc sống tốt… Chúng ta vẫn có thể thịnh vượng cho dù trong hoàn cảnh như vậy", Thủ tướng Boris Johson cho biết.

Tuần trước, chính phủ Anh đã nói với báo chí rằng họ sẽ phải hoàn thành các thủ tục giấy tờ bổ sung cho dù có thông qua thỏa thuận hay không và việc thiếu sự chuẩn bị từ phía các bên có thể khó đạt được thương lượng.

EU lên tiếng bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải được thông qua và ký kết vào cuối tháng 10 hoặc chậm nhất là trong ngày đầu tiên của tháng 11 để có thể có đủ thời gian phê chuẩn của khối trước cuối năm nay.

Nhiều cuộc đàm phán thương mại sẽ diễn ra tại London vào tuần tới và tại Brussels vào tuần sau trước khi các nhà lãnh đạo ở 27 quốc gia của EU họp nhóm từ ngày 15-16/10 nhằm đánh giá tiến độ. London cũng cho biết họ muốn rõ ràng trước ngày 15/10 về mức độ khả thi của thỏa thuận.

Ước tính một nghìn tỷ euro thương mại hàng năm sẽ bị đe dọa nếu các bên không đạt được thỏa thuận.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ