• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thừa Thiên Huế sẽ đón thai phụ bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 từ TPHCM trở về quê

Pháp luật 30/09/2021 17:28

(Tổ Quốc) - Trong đợt đón công dân từ TPHCM trở về địa phương sắp tới, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tiếp nhận phụ nữ mang thai từ 12 tuần đến 32 tuần của thai kỳ.

Ngày 30/9, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế có thông báo về việc đón thai phụ trở về địa phương

Theo đó, tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 242/KH-UBND ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về tiếp nhận công dân bị ảnh hưởng dịch bệnh trở về từ TPHCM, trên cơ sở tình hình dịch bệnh tại địa phương, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tiếp nhận phụ nữ mang thai từ 12 tuần đến 32 tuần của thai kỳ trở về từ TP HCM.

Thừa Thiên Huế sẽ đón thai phụ bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 từ TPHCM trở về quê - Ảnh 1.

Thừa Thiên Huế đã tổ chức 3 đợt đón công dân gặp khó khăn từ vùng dịch trở về.

Đợt đón phụ nữ mang thai lần này dự kiến sẽ được tổ chức bằng máy bay (từ 1 đến 2 chuyến, theo nhu cầu đăng ký cụ thể). Tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ khởi động lại chương trình đăng ký trở về và công bố rộng rãi trên các phương tiện truyền thông. Thời gian dự kiến là từ ngày 4-8/10/2021.

Công dân về từ TPHCM trở về địa phương sẽ được tổ chức cách ly tập trung theo quy định của UBND tỉnh.

Việc đăng ký trực tuyến sẽ được kích hoạt trở lại lúc 14h ngày 30/9/2021 tại địa chỉ: https://tuongtac.thuathienhue.gov.vn/hcmhue.

Trước đó, để chia sẻ khó khăn với người dân, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức 3 đợt đón công dân trở về quê bằng máy bay và tàu hỏa. Đối tượng được ưu tiên trở về trong các đợt này là những người già, trẻ em, người mang thai, người bị ảnh hưởng nặng do dịch bệnh COVID-19.

Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế, tính đến 29/9, Thừa Thiên Huế có 821 ca F0 (trong đó, có 7 ca từ tỉnh/thành phố khác chuyển đến). Hiện tỉnh này điều trị cho 67 ca, có 751 ca đã được điều trị khỏi, có 3 ca tử vong./.

Lê Chung

NỔI BẬT TRANG CHỦ