• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tìm thấy thêm 1 thi thể nạn nhân tại thủy điện Rào Trăng 3

Thời sự 23/10/2020 11:09

(Tổ Quốc) - Sáng 23/10, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế xác nhận thông tin, lực lượng tìm kiếm cứu nạn tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3 đã tìm thấy thêm 1 thi thể được cho là thuộc nhóm 15 công nhân đã mất tích do sạt lở tại đây trước đó.

Theo thông tin ban đầu, thi thể này được tìm thấy ở bờ suối gần khu vực sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền), dự kiến trong ngày hôm nay sẽ đưa về TP Huế để tiến hành giám định AND, xác định danh tính.

Tìm thấy thêm 1 thi thể nạn nhân tại thủy điện Rào Trăng 3 - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm tại thủy điện Rào Trăng 3.

Trước đó, 2 thi thể công nhân mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3 cũng đã được tìm thấy, sau đó đã bàn giao cho gia đình để đưa về an táng. Như vậy, hiện tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3 vẫn còn 14 công nhân đang mất tích.

Hiện các đơn vị quân sự, công an, dân sự đang tiếp tục tăng cường quân số và phương tiện cơ giới để triển khai công tác tìm kiếm số nạn nhân còn lại. Trong ngày 22/10, lực lượng công binh đã cơ động đến đường 71 thực hiện khảo sát, tiến hành khoan nổ phá tảng đá lớn khoảng 30m3 chắn ngang đường từ thủy điện Rào Trăng 4 đến Rào Trăng 3. Dự kiến trong ngày 23/10 sẽ hoàn thành, thông tuyến đường này để đưa xe cơ giới vào phục vụ công tác tìm kiếm.

Tìm thấy thêm 1 thi thể nạn nhân tại thủy điện Rào Trăng 3 - Ảnh 2.

Lực lượng công binh thực hiện khảo sát, tiến hành khoan nổ phá tảng đá lớn chắn ngang tuyến đường từ Rào Trăng 4 vào Rào Trăng 3.

Tối 22/10, tại cuộc họp do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định và Đại tá Vũ Xuân Hùng, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 đồng chủ trì cũng đã đề nghị Quân khu 4, Cục cứu nạn cứu hộ Bộ Tổng tham mưu đưa chó nghiệp vụ vào hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân mất tích tại Rào Trăng 3; Thống nhất phương án tìm kiếm đào từ trên xuống dưới. 

Quá trình tìm kiếm luôn bám sát diễn biến thời tiết và có phương án đảm bảo an toàn cho lực lượng tìm kiếm cứu nạn./.

Lê Chung

NỔI BẬT TRANG CHỦ