• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Toàn Philippines hối hả: "Phép thử" cho Tổng thống Duterte

Thế giới 13/05/2019 09:28

(Tổ Quốc) - Người Philippines hôm thứ Hai đang tham gia vào cuộc bỏ phiếu giữa nhiệm kì với kết quả dự kiến ​​sẽ hỗ trợ cho sự lãnh đạo của Tổng thống Rodrigo Duterte, theo AFP.

Hơn 18.000 vị trí được đưa ra bỏ phiếu, bao gồm một nửa số ghế trong Thượng viện, từng là những tiếng nói phản đối một số chính sách gây tranh cãi nhất của ông Duterte.

Ông Duterte đang muốn khôi phục lại hình phạt tử hình cho các tội liên quan đến ma túy như là một phần của chiến dịch chống ma túy quy mô lớn tại nước này.

Lập trường cứng rắn của ông về tội phạm - bao gồm giảm tuổi chịu trách nhiệm hình sự từ 15 xuống 12 - là chìa khóa cho chiến thắng vang dội trong bầu cử năm 2016.

Toàn Philippines hối hả: Phép thử cho Tổng thống Duterte - Ảnh 1.

Ông Duterte rất cứng rắn về chống ma túy. (Nguồn: MSN News/ AFP)

Các cử tri tập trung đông tại các trung tâm bỏ phiếu ở thủ đô Manila trước khi giờ mở cửa bắt đầu lúc 6:00 sáng (2200 GMT Chủ nhật). Ước tính có khoảng 61 triệu người đăng ký bỏ phiếu.

"Tôi đã bỏ phiếu cho nhiều ứng cử viên được Tổng thống Duterte tán thành vì chính phủ của ông ấy đang thực hiện công việc của mình", bà Myrna Cruz, 51 tuổi, nói.

"Tôi ủng hộ các chương trình của họ, bao gồm cả chiến dịch chống ma túy ... nhưng tôi mong rằng sự đổ máu sẽ chấm dứt", bà nói thêm.

Việc giành được đa số Thượng viện, điều mà các cuộc điều tra độc lập chỉ ra sẽ là trong tầm tay trong cuộc bầu cử lần này, sẽ giúp ông Duterte có được sự ủng hộ về mặt lập pháp cho các đề xuất chống tội phạm của ông và kế hoạch sửa lại hiến pháp.

Còn phe đối lập cảnh báo rằng kết quả này có thể dẫn đến giới hạn một nhiệm kỳ cho nhiệm kỳ tổng thống được dỡ bỏ, cho phép ông Duterte tranh cử thêm một nhiệm kì bất chấp tuyên bố lặp đi lặp lại rằng ông sẽ từ chức khi kết thúc nhiệm vụ.

Kết quả cho các vị trí thị trưởng và hội đồng thành phố và thành phố dự kiến sẽ có trong vài giờ sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc lúc 6:00 chiều thứ Hai, còn những người chiến thắng trong Thượng viện và các ghế trong quốc hội có thể sẽ được tuyên bố vào thứ Sáu.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ