• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT: "Ngành thể thao đang có thuận lợi lớn trong việc thực hiện Chuyển đổi số"

Thể thao 27/10/2022 08:28

(Tổ Quốc) - Với sự thống nhất xuyên suốt của các cấp lãnh đạo, ngành TDTT đang có được thuận lợi lớn trong công tác thực hiện Chuyển đổi số.

Sáng ngày 26/10, tại Hà Nội đã diễn ra “Hội nghị - Hội thảo Chuyển đổi số của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch” dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến tại Hà Nội và các điểm cầu trên cả nước. Tham dự Hội nghị có hơn 120 đại biểu là đại diện các cơ quan thuộc Bộ VHTTDL, Bộ TTTT, các Bộ, Ban ngành, các Sở VHTTDL, Sở VHTT, Sở Du lịch thuộc 63 tỉnh, thành trong cả nước.

Trong những năm gần đây, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin cùng với nhiều ngành công nghệ cao khác đã và đang làm biến đổi sâu sắc đời sống kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội của thế giới.

Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT: "Ngành thể thao đang có thuận lợi lớn trong việc thực hiện Chuyển đổi số" - Ảnh 1.

Toàn cảnh “Hội nghị - Hội thảo Chuyển đổi số của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch” diễn ra sáng 26/10

Trao đổi với phóng viên báo Tổ Quốc bên lề Hội nghị, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Đặng Hà Việt đã có những chia sẻ về công tác Chuyển đổi số của ngành TDTT trong thời gian tới.

PV: Thưa ông, “Hội nghị - Hội thảo Chuyển đổi số của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch” có ý nghĩa thế nào với hoạt động Chuyển đổi số của ngành VHTTDL trong thời gian tới?

Tổng cục trưởng Đặng Hà Việt: Lĩnh vực của ngành VHTTDL rất đa dạng về văn hóa, nghệ thuật, nghệ thuật biểu diễn, bảo tàng, du lịch, du lịch ảo... đặc biệt là ngành thể thao. “Hội nghị - Hội thảo Chuyển đổi số của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch” là cơ hội để các chuyên gia cùng ngồi với nhau, cùng chia sẻ. Đặc biệt hơn nữa, Hội nghị có sự tham dự của Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông cùng các đối tác quan trọng có kinh nghiệm, có thể trao đổi thêm về công nghệ và đóng góp, đưa ra giải pháp cho các vấn đề.

Các lãnh đạo ngành như chúng tôi, các cán bộ về công nghệ thông tin có cơ hội để trao đổi thêm với nhau, tìm hiểu tìm ra giải pháp tốt nhất để thực hiện tốt nhất về Chuyển đổi số.

Xu hướng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số là xu thế tất yếu trong giai đoạn sắp tới, chính vì vậy mà Bộ VHTTDL, Tổng cục Thể dục thể thao đã có những bước đi cụ thể nhằm bám sát lộ trình phát triển Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số của Đảng và Chính phủ.

PV: Trong thời gian qua, ngành TDTT đã có những bước thực hiện công tác Chuyển đổi số và đạt được những kết quả như thế nào?

Tổng cục trưởng Đặng Hà Việt: Về lĩnh vực TDTT, liên quan đến vấn đề Chuyển đổi số, ngành thể thao đã thực hiện việc này cách đây khoảng gần 20 năm. Trong thời gian đó, lãnh đạo ngành TDTT cùng các khối trường TDTT đã làm việc với trung tâm thông tin và xây dựng nền tảng Chuyển đổi số đầu tiên của thể thao Việt Nam.

Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT: "Ngành thể thao đang có thuận lợi lớn trong việc thực hiện Chuyển đổi số" - Ảnh 2.

Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Đặng Hà Việt khẳng định, với sự đồng thuận của các cấp lãnh đạo, công tác Chuyển đổi số của ngành TDTT sẽ rất thuận lợi

Cùng thời điểm đó, chúng ta đã thành lập trung tâm thông tin TDTT và đã bước đầu cho các hoạt động liên quan đến vấn đề về tích hợp dữ liệu của VĐV như đánh giá, so sánh thành tích của các VĐV trong và ngoài nước... để có hoạch định chiến lược, tính toán phát triển những môn thể thao trọng điểm hướng tới đạt thành tích cao trong khu vực ĐNÁ cũng như Châu Á, thế giới.

Tuy nhiên, thể thao lại "đi trước về sau" do các vấn đề về đầu tư, cơ sở vật chất, nhân lực... do đó trong một thời gian dài, những cơ sở vật chất trong 20 năm đến giờ vẫn sử dụng và công nghệ ban đầu đến hiện tại đã rất lạc hậu. Trong thời gian tới cần có sự chuyển dịch mạnh mẽ.

- Thứ nhất là về đội ngũ cán bộ.

- Thứ hai là về trang thiết bị, cơ sở vật chất.

- Thứ ba là tính nhỏ lẻ, vẫn chưa có sự kết nối giữa Tổng cục TDTT và tất cả 63 tỉnh thành.

PV: Việc thực hiện Chuyển đổi số trong thời gian tới đây có những thuận lợi và dự báo những khó khăn như thế nào và phương hướng giải quyết của chúng ra sao, thưa ông?

Tổng cục trưởng Đặng Hà Việt: Về thuận lợi, đây là chỉ đạo của Đại hội Đảng 13, Chính phủ cũng như của Bộ VHTTDL, chúng ta đã có chương trình, đặc biệt là Trung tâm Công nghệ thông tin của Bộ cũng đã có những dự án xây dựng nền tảng số, đặc biệt là hệ thống máy chủ có thể dùng chung cho ngành Du lịch và TDTT. Cùng với quan điểm xuyên suốt của các cấp lãnh đạo, tôi cho rằng đó là những thuận lợi lớn để thực hiện Chuyển đổi số.

Tuy nhiên, công việc còn rất nhiều khó khăn khi nền tảng số cần xây dựng về hệ thống Cơ sở dữ liệu. Trước đây là nhỏ lẻ. Đây là vấn đề nguy hiểm vì tất cả cùng làm, làm trên nền tảng không tương đồng thì bây giờ sự chuyển đổi, tích hợp lại thì phải "đập đi xây lại". Đây cũng là một câu chuyện hết sức khó khăn.

Tiếp theo, việc Chuyển đổi số ở đây sắp tới liên quan đến vấn đề quy hoạch, bổ nhiệm, nhân lực và đặc biệt là liên quan đến VĐV, sức khỏe con người. Đó là dữ liệu lớn, cần có sự theo dõi ít nhất từ 20-50 chỉ số. Đây là cả một quá trình theo dõi từ lúc sinh ra đến lúc trở thành VĐV, sau đó lớn lên, già đi và qua đời. Tất cả đều nằm trong lĩnh vực sức khỏe, thuộc quản lý của ngành TDTT. Đây là vấn đề lớn, cần một đội ngũ rất lớn, phải xây dựng các đầu bài cũng như có sự phối hợp lớn giữa các tỉnh, thành, ngành mới thực hiện được./.

PV: Xin cám ơn ông về cuộc phỏng vấn!



Đăng Huy - Ảnh: Nam Nguyễn

NỔI BẬT TRANG CHỦ