• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tổng thống Trump "bắt đầu" nhiệm kỳ 2 ngay tuần tới, cho dù không tái đắc cử?

Thế giới 06/11/2020 11:41

(Tổ Quốc) - Tờ Politico đăng tải, cánh cửa quay trở lại Nhà Trắng của Tổng thống Donald Trump đang bị thu hẹp đáng kể; chính vì vậy, nhiều khả năng ông sẽ lựa chọn làm điều tốt nhất có thể: Hành động giống như mình đã sớm bắt đầu nhiệm kỳ hai.

Ba nguồn tin chia sẻ với Politico, ông Trump và đội ngũ cố vấn đã đặt ra một kế hoạch giúp đương kim tổng thống tận dụng tối đa thời gian ở Nhà Trắng ngay cả khi ông không phải là người thắng cuộc cuối cùng trong cuộc bầu cử 2020. Ông Trump có thể sẽ sa thải các thành viên nội các và cố vấn hàng đầu, bao gồm Giám đốc FBI Christopher Wray và Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper. Ông cũng có thể ký một loạt các sắc lệnh, thậm chí khôi phục là lịch trình công du. Trong khi đó, đội ngũ của ông đang chuẩn bị đưa ra thêm nhiều thách thức pháp lý và tìm kiếm các chứng cứ liên quan tới quá trình kiểm phiếu trong bầu cử.

Tổng thống Trump bày tỏ sự phẫn nộ bởi những kết quả bị ông coi là không công bằng tại các bang như Arizona. Ông cũng không hài lòng trước viễn cảnh chịu thất bại trước một ứng viên vẫn được ông đánh giá là yếu hơn như Joe Biden. Ứng viên Đảng Dân chủ đã bắt đầu các hoạt động chuyển giao quyền lực tổng thống và đưa ra các tuyên bố tự tin vào chiến thắng của bản thân tại một loạt các bang quan trọng là Arizona và Nevada.

Tổng thống Trump "bắt đầu" nhiệm kỳ 2 ngay tuần tới, cho dù không tái đắc cử? - Ảnh 1.

Con đường quay trở lại Nhà Trắng của Tổng thống Trump đang bị thu hep (ảnh: Politico)

Theo cựu phát ngôn viên Hạ viện Newt Gingrich – một đồng minh lâu năm của ông Trump, chia sẻ: "Chúng tôi ở tại Nhà Trắng tới 3h sáng trong đêm bầu cử. Tôi rất mệt mỏi nhưng tôi không thể hiểu được những gì đang diễn ra cho tới ngày hôm nay. Tổng thống cũng vậy".

Tuy nhiên, sau khi không xuất hiện trước công chúng và truyền thông trong 2 ngày, ông Trump và đội ngũ của mình đã chọn cách tiếp cận hướng về nhiệm kỳ thứ hai – ngay cả nếu trong những tháng cuối nhiệm kỳ, ông Trump không thể thiết lập được bất kỳ chương trình nghị sự nào cho 4 năm tiếp theo.

Tối ngày 5/11, ông Trump đã lần đầu tiên tái xuất công chúng kể từ đêm bầu cử. Ông tiếp tục đưa ra các cáo buộc chưa có căn cứ về gian lận kiểm phiếu. Mặc dù không đề cập tới các động thái điều hành nhưng ông Trump đe dọa sẽ kiện các kết quả bầu cử, thậm chí lên tới Tòa án Tối cao.

"Mọi thứ có lẽ sẽ kết thúc ở tòa án có thẩm quyền cao nhất của đất nước chúng ta", ông Trump nói trước khi rời đi.

Trong những ngày tới, chương trình nghị sự hậu bầu cử của ông Trump có thể sẽ bắt đầu bằng việc sa thải một số cố vấn chủ chốt từng có bất đồng với tổng thống, đặc biệt là những người trong cộng đồng an ninh và tình báo quốc gia. Các quyết định sa thải có thể sẽ có trong tuần tới, thậm chí khi kết quả cuộc bầu cử nghiêng về Biden hoặc vẫn chưa rõ ràng.

"Điều đầu tiên sẽ là: Ai ở lại, ai trung thành và ai có khả năng? Đó sẽ là yếu tố đầu tiên", một thành viên Đảng Cộng hòa thân cận với Nhà Trắng đánh giá.

Bên cạnh việc sa thải, tuần tới ông Trump có thể sẽ ký loạt chỉ thị trong nhiều vấn đề, từ thương mại, sản xuất cho tới Trung Quốc – như một cách để chứng tỏ ông vẫn đang rất bận rộn. Theo hai nguồn tin Đảng Cộng hòa khác, ông Trump cũng sẽ giải quyết một số vấn đề liên quan tới văn hóa – xã hội mà ông "có cảm tình".

"Như những gì đã hứa với người dân Mỹ, Tổng thống Trump đấu tranh hết sức cho một cuộc bầu cử tự do và công bằng trong khi cùng lúc điều hành đất nước và thực hiện các nghĩa vụ của mình để đưa nước Mỹ lên trên hết", phó thư ký báo chí Nhà Trắng Judd Deere nói.

Chiến dịch Trump đã cử các đại diện như David Bossie, Corey Lewandowski, Pam Bondi và Ric Grenell tới các bang chiến địa là Aiona, Pennsylvania và Nevada nhằm nêu lên các nghi ngờ xung quanh kết quả kiểm phiếu, cũng như thúc giục truyền thông địa phương đưa tin về những thách thức pháp lý mới phát sinh.

"Chúng tôi đang ở giữa cuộc chiến. Chúng tôi sẽ chiến đấu tới cùng", phó quản lý chiến dịch Trump, Justin Clark chia sẻ với báo giới ngày 5/11.

Trong những tháng gần đây, ông Trump đã thu hẹp đội ngũ cố vấn cấp cao của mình chỉ còn những trợ lý lâu năm, thành viên gia đình và một số nhân viên chiến dịch cấp cao nhất. Những trợ lý đó cùng với chánh văn phòng Mark Meadow và luật sư Nhà Trắng Pat Cipollone đã cố vấn cho tổng thống về các chiến lược và động thái những ngày sau bầu cử.

Kể từ khi tuyên bố thắng cử tại Nhà Trắng vào rạng sáng ngày 4/11, ông Trump hầu như không xuất hiện. Ông cập nhật Twitter nhưng không đưa ra bình luận công khai về bầu cử hoặc các kế hoạch sắp tới. Theo những người thân cận, tổng thống "giết" thời gian bằng cách xem tin tức và nói chuyện điện thoại với gia đình cũng như các chính trị gia đồng lứa.

Một cố vấn tiết lộ, một khi tái xuất, ông Trump sẽ khôi phục các hoạt động của mình "theo một cách hoành tráng".

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ