• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tổng thống Trump đáp trả "mạnh miệng" ngay sau khi Quốc hội xác nhận chiến thắng cho ông Biden

Thế giới 07/01/2021 17:05

(Tổ Quốc) - Đương kim Tổng thống Donald Trump đã có những phản ứng đầu tiên sau khi Quốc hội Mỹ chính thức công nhận số phiếu Đại cử tri đoàn nghiêng về phía đối thủ Biden.

Sau khi Quốc hội Mỹ chính thức công nhận số phiếu đại cử tri của Tổng thống trúng cử Joe Biden, đương kim Tổng thống Donald Trump tuyên bố, quyết định này "đại diện cho sự chấm dứt của nhiệm kỳ đầu tiên vĩ đại nhất trong lịch sử các kỳ tổng thống Hoa Kỳ".

"Mặc dù tôi hoàn toàn không đồng ý với kết quả của cuộc bầu cử và thực tế ủng hộ cho tôi, tuy nhiên vẫn sẽ có một sự chuyển giao [quyền lực] trật tự vào ngày 20/1", ông Trump cho biết trong một thông cáo.

Tổng thống Trump đáp trả "mạnh miệng" ngay sau  khi Quốc hội xác nhận chiến thắng cho ông Biden - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump không hài lòng với quyết định của Quốc hội Mỹ nhưng vẫn tuyên bố sẽ "chuyển giao quyền lực theo thứ tự vào ngày 20/1" (ảnh: CNN)

"Tôi luôn nói chúng ta sẽ tiếp tục cuộc chiến nhằm đảm bảo chỉ có những lá phiếu hợp pháp mới được kiểm. Mặc dù điều này đại diện cho sự chấm dứt của nhiệm kỳ đầu tiên vĩ đại nhất trong lịch sử các kỳ tổng thống Hoa Kỳ, nhưng đó lại chỉ là sự khởi đầu cho cuộc chiến của chúng ta đưa Nước Mỹ trở nên Vĩ đại Một lần nữa", đương kim tổng thống nhấn mạnh.

Trước đó, Quốc hội Mỹ đã chính thức xác nhận ứng viên Đảng Dân chủ Biden giành thắng lợi trước ông Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020.

Quá trình kiểm 3 phiếu đại cử tri của bang Vermont đã đưa ông Biden và Phó Tổng thống trúng cử Kamala Harris vượt qua số phiếu 270 cần thiết để chiến thắng.

Thượng viện và Hạ viện Mỹ đã bác bỏ những phản đối đòi hủy bỏ kết quả phiếu đại cử tri của bang Georgia và Pennsylvania. Một nhóm các nghị sỹ Cộng hòa cũng phản đối các lá phiếu đại cử tri tại Arizona, Nevada và Michigan. Tuy nhiên, kế hoạch của họ đã thất bại trước khi có thể được đưa ra thảo luận.

Thông thường, phiên họp hai viện Quốc hội để kiểm phiếu đại cử tri gần như chỉ mang tính thủ tục cuối cùng trong một cuộc bầu cử Mỹ. Tuy nhiên, hôm thứ Tư (6/1), phiên họp đã bị trì hoãn trong vài giờ do làn sóng người biểu tình ủng hộ ông Trump bao vây và sau đó tràn vào tòa nhà Quốc hội trên Đồi Capitol tại Washington D.C.

Kết quả bỏ phiếu cuối cùng nghiêng về phía ứng viên Biden "sẽ được coi là điều kiện đủ cho người được bầu làm tổng thống và phó tổng thống của Hoa Kỳ", Phó Tổng thống Mike Pence tuyên bố trước Quốc hội.




Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ