• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tổng thống Trump hé lộ điều sẽ tự mình làm ngay sau thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai

Thế giới 20/02/2019 08:07

(Tổ Quốc) - Người đứng đầu nước Mỹ mong muốn thượng đỉnh Hà Nội sẽ đạt được những tiến triển to lớn về phi hạt nhân bán đảo Triều Tiên.

Hãng Yonhap đưa tin, hôm thứ Ba (20/2), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông kỳ vọng những tiến triển lớn từ hội nghị thượng đỉnh sắp tới với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ông cũng nhấn mạnh, Mỹ và Triều Tiên đang đi đúng hướng trên con đường giải giáp vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Tổng thống Trump hé lộ điều sẽ tự mình làm ngay sau thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Hàn Quốc Moon Je-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

Trong một cuộc điện đàm với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, Tổng thống Mỹ nói, ông sẽ tự mình thông báo kết quả của cuộc gặp gỡ với nhà lãnh đạo Triều Tiên cho ông Moon.

Người đứng đầu nước Mỹ dự kiến sẽ gặp ông Kim Jong-un tại Hà Nội từ ngày 27-28/2/2019.

"Tổng thống Trump nói về sự chuẩn bị cho Thượng đỉnh Hà Nội và những đàm phán giữa Mỹ và Triều Tiên, và hai nhà lãnh đạo đã có cuộc thảo luận thẳng thắn về các cách cụ thể để hợp tác cho sự thành công của thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai", văn phòng Tổng thống Moon Ja-in thông báo về cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Hàn Quốc.

"Tổng thống Trump bày tỏ kỳ vọng cao về thượng đỉnh Hà Nội và cho hay, ông sẽ tiếp tục thảo luận chặt chẽ với Tổng thống Moon về kết quả của thượng đỉnh và các biện pháp sau đó", phát ngôn viên Kim Eui-kyeom nói trước báo giới. "Ông Trump cũng nói ông mong chờ tạo ra những tiến triển lớn tại cuộc gặp ở Hà Nội, và hy vọng có thể trực tiếp gặp Tổng thống Moon Jae-in bởi vì ông phải chia sẻ kết quả của thượng đỉnh".

Về phần mình, Tổng thống Moon ca ngợi những nỗ lực của người đồng cấp trong quá trình phi hạt nhân hóa Triều Tiên, đồng thời lưu ý, sự lãnh đạo của ông Trump đã hiện thực hóa những gì mà các nhà lãnh đạo trước chưa từng làm được.

"Tôi thể hiện sự tôn trọng của mình với Tổng thống Trump, người đã vượt qua những thất bại ngoại giao trong quá trình đàm phán suốt 25 năm qua nhưng lại chỉ khiến năng lực hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên được mở rộng hơn. Ông Trump cũng là người đang tìm kiếm các chiến lược ngoại giao cho quá trình phi hạt nhân bán đảo Triều Tiên và thiết lập hòa bình lâu dài", Tổng thống Moon nói với ông Trump.

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ