• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Triều Tiên “rúng động”, phản đòn Trung Quốc tại Hội nghị ngoại giao ASEAN

Thế giới 06/08/2017 23:09

(Tổ Quốc) - Vấn đề Triều Tiên nóng hổi tại Hội nghị Bộ trưởng ngoại giao ASEAN lần thứ 50.

Bộ trưởng ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tại Hội nghị Bộ trưởng ASEAN lần thứ 50(AMM 50) cho biết, các biện pháp trừng phạt mới của Liên Hợp Quốc về Triều Tiên là hoàn toàn đúng đắn .

Các thành viên tham gia Hội nghị Bộ trưởng ASEAN lần thứ 50(AMM 50). Ảnh:Reuters

Bộ trưởng Vương Nghị cũng nhấn mạnh đến các biện pháp hoà bình và ngoại giao nhằm giảm căng thẳng leo thang tại bán đảo Triều Tiên

 “Sau các tuyên bố về biện pháp trừng phạt của Liên Hợp Quốc, vấn đề bán đảo Triều Tiên luôn nhạy cảm và đối mặt với nhiều thách thức”, ông Vương Nghị nói với báo chí bên thềm Hội nghị Bộ trưởng ngoại giao ASEAN lần thứ 50 tại Manila.

 “Chúng tôi kêu gọi các bên cần phải có trách nhiệm và hành động đối phó với các thách thức từ vấn đề Triều Tiên. Chúng ta không thể hành động một mình và lờ đi nhiệm vụ này. Các biện pháp trừng phạt nhằm vào Triều Tiên là cần thiết, tuy nhiên đó không phải là mục tiêu cuối cùng”, ông Vương Nghị nói.

Hội nghị bộ trưởng ngoại giao ASEAN lần thứ 50 thu hút khoảng 27 bộ trưởng ngoại giao các nước tham gia, bao gồm Nga, Nhật Bản, Mỹ, Trung Quốc, Triều Tiên và Hàn Quốc nhằm thảo luận về các vấn đề an ninh.

Phức tạp và nhạy cảm

Bộ trưởng ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc diện kiến với người đồng cấp Ri Yong Ho vào ngày 5/8. Cả hai nhà lãnh đạo đã có cuộc trò chuyện thân mật trong phòng họp.

 “Chúng tôi đã có cuộc nói chuyện trọn vẹn. Trung Quốc luôn mong muốn Triều Tiên tuân thủ Nghị quyết của Liên Hợp Quốc và không làm bất kỳ điều gì bất lợi cho đôi bên dựa trên cơ sở cam kết quốc tế về chương trình hạt nhân”, ông Vương Nghị cho biết.

Tuy nhiên, ông Vương Nghị từ chối đưa các thông tin cụ thể về phản ứng của Bộ trưởng ngoại giao Triều Tiên Ri Yong Ho.

Theo ông Vương Nghị, Hội nghị Bộ trưởng ASEAN tại Manila sẽ là cơ hội để đưa ra ý kiến của các bên và thể hiện tiếng nói của những lãnh đạo các nước.

Bà Susan Thornton, quyền trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về các vấn đề Đông Á cho biết, động thái ủng hộ của Trung Quốc cho thấy tín hiệu đồng thuận về các lệnh trừng phạt mới áp đặt lên Triều Tiên.

Ông Vương Nghị nhận định, tình hình hiện tại đang ở giải đoạn nhạy cảm và phức tạp. Điều này có thể gây “tổn thương” quan hệ của Trung Quốc với Triều Tiên.

Theo ông Vương Nghị, các nước nên giữ bình tĩnh và kiểm  soát các hoạt động của mình. Phía Mỹ và Hàn Quốc cũng nên chấm dứt việc diễn tập quân sự chung nhằm hạn chế tối đa khủng hoảng leo thang hiện tại.

(Theo Reuters)

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ