• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Triều Tiên thúc đẩy điều trị Covid-19 bằng phương pháp y học cổ truyền

Thế giới 25/07/2022 20:56

(Tổ Quốc) - Truyền thông nhà nước Triều Tiên gần đây đưa tin về loại thuốc dân gian có tên là Koryo đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 ở Triều Tiên trong bối cảnh đại dịch bùng phát đã khiến hàng triệu người chết trên khắp thế giới.

Hiệu quả của Koryo chống Covid-19

Hãng AP dẫn lời của một cựu sinh viên y khoa ở Triều Tiên Lee Gwang-jin cho biết hầu hết các bệnh nhân ở Triều Tiên khi ốm nặng thường chỉ châm cứu hoặc dùng thuốc thảo dược như Koryo. Từng là sinh viên y khoa ở Triều Tiên, Lee nói rằng anh cũng đã từng điều trị triệu chứng sốt và các bệnh nhẹ khác bằng phương pháp đông y.

Triều Tiên thúc đẩy điều trị Covid-19 bằng phương pháp y học cổ truyền - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: AP

"Triều Tiên đang sử dụng thuốc Koryo để điều trị bệnh Covid-19", Lee, người từng nghiên cứu về thuốc Koryo, chia sẻ.

Theo các chuyên gia, Triều Tiên đã tuyên bố đánh bại làn sóng bùng phát của đại dịch Covid-19 nhờ vào loại thuốc y học cổ truyền "cây nhà lá vườn" và không cần đến sự giúp đỡ từ các quốc gia khác. Các phương tiện truyền thông nhà nước Triều Tiên đã thông báo về tính hiệu quả của thuốc Koryo và nước này đang sản xuất số lượng lớn để sử dụng rộng rãi. Một số chuyên gia cho rằng có lẽ Bình Nhưỡng đang phát huy sử dụng Koryo bởi vì họ không có đủ những loại thuốc tây y để điều trị bệnh Covid-19.

"Điều trị các triệu chứng nhẹ bằng thuốc Koryo không phải là lựa chọn tồi. Tuy nhiên loại virus SARS-CoV-2 không chỉ gây ra triệu chứng nhẹ như thường thấy. Khi chúng tôi nghĩ đến những bệnh nhân nguy kịch hay có nguy cơ cao thì Triều Tiên vẫn cần đến vaccine, hệ thống y tế khẩn cấp và các nguồn lực y tế khác để có thể giảm thiểu tử vong", ông Yi Junhyeok, bác sĩ và là nhà nghiên cứu tại Viện Đông y Hàn Quốc cho biết.

Hơn hai tháng trôi qua từ khi Triều Tiên thông báo đợt bùng phát Covid-19 đầu tiên, quốc gia này đã báo cáo trung bình 157 ca sốt/ ngày trong 7 ngày vừa qua, giảm đáng kể so với mức đỉnh khoảng 400.000 ca/ngày trong tháng Năm. Tỷ lệ tử vong được thông báo là 0,002%, mức thấp nhất thế giới. Vào tháng Năm, Triều Tiên cho biết đang mở rộng sản xuất các loại thuốc thiết yếu, song không rõ đây là các loại thuốc cụ thể nào.

Một số chuyên gia trước đó dự đoán rằng đợt bùng phát Covid-19 có thể gây hậu quả nghiêm trọng ở Triều Tiên vì hầu hết người dân nước này đều chưa được tiêm phòng và khoảng 40% dân số suy dinh dưỡng.

Giữa những số liệu mà Triều Tiên cung cấp, hiện chưa có tín hiệu nào cho thấy đợt bùng phát đã gây ra thảm họa ở Triều Tiên. Một số chuyên gia cho rằng Triều Tiên có thể sớm chính thức tuyên bố chiến thắng Covid-19 trong nỗ lực tăng cường đoàn kết nội bộ và sau đó là đánh giá cao tác dụng đáng kể của loại thuốc cây nhà lá vườn – Koryo.

Ông Kim Dongsu, Giáo sư Đại học Y khoa Hàn Quốc thuộc Đại học Dongshin nhận định, Triều Tiên rất coi trọng thuốc Koryo cũng như tích cực tuyên truyền về hiệu quả đặc biệt của loại thuốc này.

Koryo được xem là loại thuốc tốt ở Triều Tiên

Theo hãng AP, Triều Tiên chính thức đưa thuốc Koryo vào hệ thống chăm sóc y tế công cộng vào những năm 1950. Tầm quan trọng của loại thuốc này đã phát huy mạnh hiệu quả mạnh mẽ kể từ giữa những năm 1990 khi Triều Tiên phải đối phó với nạn đói lớn và bất ổn kinh tế.

Koryo là loại thuốc thảo dược. Những loại thuốc dân gian như vậy vẫn được sử dụng ở nhiều quốc gia châu Á và phương Tây. Tuy nhiên, trong khi những quốc gia khác trên thế giới phân loại riêng biệt thuốc đông y và tây y thì Triều Tiên lại kết hợp cả hai loại thuốc này. Những sinh viên y khoa Triều Tiên được yêu cầu học cả về thuốc đông y và tây y ở trường bất kể học chuyên ngành gì. Các bệnh viện ở Triều Tiên đều có khoa y về Koryo, thậm chí có bệnh viện chỉ dùng riêng thuốc Koryo.

Kim Jieun, một bác sĩ y học cổ truyền ở Hàn Quốc cho biết cô theo học chuyên ngành y khoa Koryo ở Triều Tiên nhưng sau đó lại là bác sĩ nhi khoa và nội khoa. Bà Kim nói rằng Hàn Quốc thường sử dụng y học cổ truyền để duy trì hoặc cải thiện sức khỏe nhưng Triều Tiên lại sử dụng phương pháp này để điều trị nhiều bệnh khác nhau.

Tờ Rodong Sinmun của Triều Tiên gần đây đã đăng một loạt các bài báo ca ngợi thuốc sử dụng thảo dược cũng như phương pháp châm cứu để giúp hạ sốt và giảm triệu chứng hậu Covid-19. Các trang báo khác của Triều Tiên cũng cho biết nước này đã tăng việc sản xuất thuốc Koryo gấp 4 lần kể từ năm ngoái trong khi một số lượng lớn thuốc tây y cũng nhanh chóng chuyển cho các cơ sở y tế địa phương./.


Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ