• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Trung Quốc bắt giữ điều tra Thứ trưởng Công an vì vi phạm nghiêm trọng

Thế giới 20/04/2020 14:01

(Tổ Quốc) - Thứ trưởng công an Trung Quốc Sun Lijun đang bị điều tra vì nghi ngờ 'vi phạm kỷ luật và luật pháp, theo cơ quan giám sát chống tham nhũng nước này.

Theo tờ SCMP, Thứ trưởng Sun Lijun đã bị cơ quan chống tham nhũng của Trung Quốc tiến hành điều tra. Và thông báo hôm Chủ nhật rằng Sun Lijun đang bị điều tra vì vi phạm kỷ luật và luật pháp nghiêm trọng, một dấu hiệu của tham nhũng, là sự rung chuyển mới nhất trong bộ máy an ninh của Trung Quốc.

Động thái này theo sau vụ "mất tích" của cựu chủ tịch Interpol Meng Hongwei trong chuyến đi trở về Trung Quốc năm 2018. Ông Meng, cũng từng là Thứ trưởng Công an, đã bị phán án tù 13 năm vì tham nhũng vào tháng 1.

Trung Quốc bắt giữ điều tra Thứ trưởng Công an vì vi phạm nghiêm trọng - Ảnh 1.

Thứ trưởng Công an Trung Quốc Sun Lijun đã bị bắt giữ điều tra. Ảnh: SCMP.

Tuyên bố ngắn gọn về ông Sun được Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương công bố và không nêu rõ bất kỳ chi tiết nào về hành vi sai trái của ông.

Bộ Công an Trung Quốc đưa ra một tuyên bố vào cuối ngày Chủ nhật rằng Bộ đã hỗ trợ cuộc điều tra kịp thời và đúng đắn này và thể hiện đầy đủ nỗ lực của Chủ tịch Tập Cận Bình để ngăn chặn tham nhũng.

Bộ này cho biết ông Sun đã phớt lờ kỷ luật chính trị và các quy tắc chính trị của Đảng trong một thời gian dài, nhưng cũng không cung cấp thông tin chi tiết.

Ba nguồn thạo tin về vấn đề này cho biết Sun đã từng là thư ký của Meng Jianzhu, là Bí thư Uỷ ban Chính trị và Pháp lý Trung ương Đảng từ năm 2012- 2017.

Nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy cuộc điều tra về Sun có liên quan đến ông Meng- hiện đã nghỉ hưu.

Bộ Công an Trung Quốc đã xóa tiểu sử của Sun ra khỏi trang web của mình. Nhân tố thay thế vẫn chưa được nêu ra.

Theo trang web của Bộ này, họ vẫn có năm thứ trưởng. Đảng ủy Bộ, nhóm ra quyết định cuối cùng, có 11 thành viên, không kể ông Sun.

Tiểu sử chính thức của ông cho thấy Sun sinh vào tháng 1/1969, có bằng thạc sĩ quản lý y tế công và tốt nghiệp Đại học New South Wales tại Australia. Và theo trang tiểu sử của Sun tại tổ chức tham vấn China Law Society, nơi ông là phó chủ tịch thì Sun đã lãnh đạo một bộ phận quan trọng, thuộc Bộ Công an, giải quyết các vấn đề an ninh chính trị nội bộ Trung Quốc, cũng như các vấn đề an ninh Hồng Kông. Vai trò hàng đầu cuối cùng của Sun là ở Vũ Hán, nơi ông tham gia hỗ trợ kiểm soát dịch bệnh Covid-19.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ