• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Trung Quốc bất ngờ đưa sáng kiến an ninh dữ liệu toàn cầu

Thế giới 08/09/2020 11:00

(Tổ Quốc) - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã phát động sáng kiến an ninh dữ liệu toàn cầu và vạch ra các tiêu chuẩn nhằm ngăn chặn quá trình đánh cắp dữ liệu thông tin cá nhân người dùng.

Theo Wall Street Journal, Trung Quốc phát động sáng kiến thiết lập tiêu chuẩn toàn cầu về an ninh dữ liệu đối phó với các nỗ lực của Mỹ nhằm thuyết phục một số nước ngừng sử dụng công nghệ của Trung Quốc.

Trung Quốc bất ngờ đưa sáng kiến an ninh dữ liệu toàn cầu  - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: Getty Image

Trong Sáng kiến an ninh dự liệu toàn cầu, Trung Quốc kêu gọi tất cả các quốc gia xử lý bảo mật dữ liệu "an toàn, khách quan và dựa trên căn cứ bằng chứng", tờ Wall Journal Street trích dẫn dự thảo cho biết.

Sáng kiến hối thúc các quốc gia phản đối "quá trình giám sát hàng loạt chống lại các quốc gia khác" và kêu gọi các công ty công nghệ không cài đặt "cửa sau trong các sản phẩm và dịch vụ công nghệ để lấy dữ liệu người dùng, kiểm soát hoặc thao túng hệ thống cũng như thiết bị người dùng bất hợp pháp".

Báo cáo cho biết, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã có kế hoạch thông báo sáng kiến này vào hôm nay ( 8/9) tại cuộc hội thảo quản lý kỹ thuật số toàn cầu diễn ra ở Bắc Kinh.

"Giới ngoại giao Trung Quốc đã có các tiếp cận với một số chính phủ nước ngoài tìm kiếm sự ủng hộ đối với sáng kiến mới của Bắc Kinh", báo cáo nêu rõ.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục áp dụng các hạn chế đối với các công ty của Trung Quốc với lý do lo ngại về an ninh quốc gia trong các tháng gần đây. Washington trong tháng Tư cũng đã triển khai sáng kiến "Mạng lưới sạch" nhằm loại bỏ các công ty công nghệ Trung Quốc với cáo buộc là mối đe dọa an ninh quốc gia. Sáng kiến tập trung vào năm lĩnh vực, bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, ứng dụng và nhà cung cấp dịch vụ đám mây của Trung Quốc được cho là không đáng tin cậy đang kết nối với hệ thống viễn thông Mỹ. Thêm vào đó, nhà sản xuất điện thoại thông minh Trung Quốc như Huawei cũng bị ngăn cài đặt trước hoặc cung cấp tải xuống một số ứng dụng của Mỹ hoặc quốc tế. Các hệ thống dây cáp ngầm dưới biển, kết nối Mỹ với internet toàn cầu cũng sẽ được chính quyền Washington xem xét kỹ lưỡng.

"Các ứng dụng của Trung Quốc như TikTok, WeChat và các ứng dụng khác là mối đe dọa đáng kể đối với dữ liệu cá nhân của công dân Mỹ", Ngoại trưởng Mike Pompeo lên tiếng.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ