• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Trung Quốc, châu Âu hé lộ một phần sự thật của giấc mộng "tái khởi động" kinh tế hậu COVID-19

Thế giới 16/04/2020 14:23

(Tổ Quốc) - Trong bối cảnh các quốc gia đang cân nhắc tái khởi động nền kinh tế sau thời kỳ đóng băng vì COVID-19, những kinh nghiệm ban đầu từ Trung Quốc và một số nước châu Âu cho thấy, mọi việc không hề đơn giản.

Nhân viên quay trở lại làm việc e ngại chi tiêu quá nhiều hoặc phải đi ra ngoài. Người tiêu dùng không tới các cửa hàng được mở cửa lại. Khẩu trang và các biện pháp giãn cách xã hội vẫn hiện diện. Và hơn tất cả là nỗi lo sợ COVID-19 sẽ quay trở lại nếu các quy định phong tỏa được dỡ bỏ quá sớm và quá dễ dãi.

Một số thành phố Trung Quốc đã cố gắng trấn an người tiêu dùng bằng việc công khai hình ảnh các quan chức ăn uống tại nhà hàng. Tại Mỹ, người dân đã bắt đầu nhận được khoản tiền hỗ trợ để thanh toán các hóa đơn.

Trung Quốc, châu Âu hé lộ một phần sự thật của giấc mộng "tái khởi động" kinh tế hậu COVID-19 - Ảnh 1.

Một người đàn ông ngồi đọc kết quả khám bệnh tại Vũ Hán, Trung Quốc ngày 16/4 (ảnh: AP Photo/Ng Han Guan)

Tại Rome, Italy, hầu hết các con phố vẫn vắng lặng cho dù một vài cửa hàng đã hoạt động lại. Từ Vienna, Áo, bà Marie Froehlich, một chủ cửa hàng quần áo cho hay, do dựa phần lớn vào khách du lịch, cửa hàng của bà cần vài tháng nữa mới có thể hoạt động bình thường. "Từ giờ tới lúc đó, chúng tôi ở trong chế độ khủng hoảng", bà nói.

Với nhiều nhà máy ngừng hoạt động, sản lượng các ngành công nghiệp của Mỹ trong tháng 3 có sự sụt giảm mạnh nhất kể từ cuối Thế chiến thứ nhất. Doanh số bán lẻ "lao dốc" 8,7% và tháng 4 thậm chí được dự đoán còn tồi tệ hơn.

Trong khi đó, các dữ liệu chỉ ra, đối với một số nơi trên thế giới, điều tệ nhất có thể vẫn chưa đến.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonia Guterres đã kêu gọi gia tăng nỗ lực để chuẩn bị cho châu Phi với lời cảnh báo, lục địa đen "có thể sẽ phải chịu tác động nghiêm trọng nhất".

Sau giai đoạn đầu kiềm chế dịch bệnh thành công, hiện Singapore đang ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 tăng kỷ lục mỗi ngày, lên hơn hơn 3.600 trường hợp vào ngày 16/4.

Tại Brazil, tranh cãi liên tiếp nổ ra xung quanh cách tiếp cận của Tổng thống Jair Bolsonaro với đại dịch. "Chúng tôi đang chiến đấu với virus corona và cả 'virus Bolsonaro'", thống đốc bang Sao Paulo Joao Doria trả lời phỏng vấn hãng tin AP.

Cùng lúc, các nhà lãnh đạo thế giới cũng đang phải vội vã bảo vệ cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố dừng hỗ trợ tài chính cho tổ chức này. Ông Trump cho rằng, WHO đã không hành động kịp thời trong việc cảnh báo đại dịch COVID-19 mà chỉ biết nghe lời Trung Quốc.

Người phụ trách chính sách đối ngoại của EU Josep Borrell nói, thế giới đang cần WHO hơn bao giờ hết. "Chỉ bằng cách đoàn kết các sức mạnh, chúng ta mới có thể vượt qua được cuộc khủng hoảng không có biên giới này", ông Borrell nhấn mạnh.

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ