• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Trung Quốc đặt dải phân cách đỉnh Everest vì lo ngại Covid-19

Thế giới 10/05/2021 15:26

(Tổ Quốc) - Trung Quốc đặt dải phân cách trên đỉnh Everest nhằm ngăn ngừa lây nhiễm Covid-19 từ những người leo núi ở Nepal sang nước này.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin vào ngày 9/5 cho biết nước này sẽ đặt dải phân cách tại đỉnh Everest để tránh nguy cơ lây nhiễm Covid-19 từ Nepal - khu vực bị ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh.

Trung Quốc đặt dải ngăn cách đỉnh Everest vì lo ngại Covid-19 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: CNN

Đây được xem là một biện pháp phòng ngừa nhằm tránh nguy cơ lây nhiễm nCoV từ người leo núi ở phía Nepal cho cư dân nước này.

Khu trại trên đỉnh Everest ở phía Nepal đang bị ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19 kể từ cuối tháng Tư. Là quốc gia có nguồn thu lớn phụ thuộc vào ngành du lịch, chính phủ Nepal không hủy mùa du lịch của nước này từ tháng Tư đến đầu tháng Sáu. Vì vậy, lượng du khách đến đỉnh Everest vẫn tiếp tục tăng bất chấp dịch bệnh.

Hiện vẫn chưa rõ dải phân cách được phân chia ra sao trên đỉnh núi.

Tân Hoa Xã cho biết, nhóm hướng dẫn viên leo núi người Tây Tạng sẽ trèo lên đỉnh Everest và triển khai lắp đặt "dải phân cách" nhằm ngăn chặn bất cứ hoạt động giao lưu nào giữa các nhà thám hiểm từ hai phía của ngọn núi. Trong khi đó, nhóm leo núi gồm 21 người dân Trung Quốc cũng đang trên đường lên đỉnh Everest để phối hợp hỗ trợ biện pháp ngăn cách này.

Hãng thông tấn nhà nước cho biết, các hướng dẫn viên Tây Tạng sẽ thiết lập đường phân cách nhưng không hề cho biết thông tin cụ thể cách làm ra sao trên đỉnh núi.

Đỉnh Everest nằm ở độ cao 8.848 m là một gò tuyết nhỏ với không gian chỉ đủ cho vài người leo núi và hướng dẫn viên chạm chân cùng một lúc.

Kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát vào năm ngoái, Trung Quốc đã không cho phép bất kỳ người leo núi nước ngoài nào lên đỉnh Everest từ phía Tây Tạng do lo ngại các ca lây nhiễm tăng mạnh.

Du khách lên khu vực thắng cảnh Everest ở Tây Tạng đều bị cấm đến thăm trại căn cứ ở phía Tây Tạng. Vào ngày hôm qua (9/5), Trung Quốc đã thông báo 12 ca mắc Covid-19 – tất cả đều liên quan đến du khách đến từ nước ngoài. Phía Nepal đã báo cáo có 9.023 ca mắc mới vào thứ Sáu tuần trước – mức tăng cao nhất chỉ trong một ngày của nước này.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ