• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Truyền thông quốc tế hết lời về kỳ SEA Games 31 thành công: Hàng loạt kỷ lục bị xô đổ

Thế giới 23/05/2022 23:53

(Tổ Quốc) - Nhiều hãng thông tấn, báo chí quốc tế và khu vực như AFP, Bernama, Straits Times… đã đưa đậm về lễ bế mạc SEA Games 31 ngày 23/5 đầy màu sắc và nhiều kỷ lục bị phá vỡ tại kỳ SEA Games lần này.

Hãng AFP đưa tin, kỳ SEA Games tại Việt Nam đã khép lại với lễ bế mạc sống động và đầy màu sắc vào tối 23/5, sau hai tuần tranh tài của 40 môn thi đấu, từ điền kinh, bóng đá… đến eSports.

Lễ bế mạc, được tổ chức trong khu liên hợp thể thao trong nhà, là một sự kết hợp vui tươi giữa các màn nhảy, âm nhạc và diễu hành vinh danh thành tích, đã chính thức hạ màn SEA Games.

Hãng tin Bernama đánh giá rằng lễ bế mạc SEA Games 31 đã diễn ra mãn nhãn với các màn trình diễn ánh sáng tuyệt đẹp.

Thông tin về quá trình diễn ra lễ bế mạc, Bernama cho biết, buổi lễ bắt đầu với các tiết mục văn nghệ, sau đó là hát quốc ca Việt Nam. Lễ bế mạc được chia thành ba chương để đánh dấu sự trẻ hóa của các môn thể thao trong khu vực sau khi sự kiện này bị tạm dừng kể từ tháng 3 năm 2020 do đại dịch Covid-19. Tại lễ bế mạc, khán giả cũng đã được thưởng thức video giới thiệu các hoạt động nổi bật của SEA Games từ ngày 6/5 đến ngày 23/5.

Truyền thông quốc tế hết lời về kỳ SEA Games 31 thành công: Hàng loạt kỷ lục bị xô đổ - Ảnh 1.

Lễ bế mạc SEA Games 31 đầy màu sắc đã nhận được nhiều đánh giá cao của truyền thông quốc tế. Nguồn: Bernama.

AFP cũng cho rằng dù lễ bế mạc diễn ra trong nhà và khán đài chỉ có sức chứa khoảng 3.000 người, quy mô nhỏ hơn so với lễ khai mạc với hàng chục nghìn người đã tới tham dự tại sân vận động Mỹ Đình, thì sự kiện này vẫn khiến người xem đầy thích thú, dù ngoài trời mưa rơi nặng hạt.

Cũng theo Straits Times, buổi lễ kéo dài một tiếng rưỡi và thành công khép lại với bài hát chính thức của SEA Games Hà Nội, bài Hãy Tỏa Sáng (Let's Shine). Tại buổi lễ, những người đóng góp cho sự thành công của SEA Games từ phía sau hậu trường cũng đã được vinh danh. Có hơn 1.200 trọng tài quốc tế điều hành 40 môn thể thao và 2.970 tình nguyện viên đã được triển khai tại các địa điểm thi đấu và các khách sạn khác nhau xung quanh thủ đô của Việt Nam để hỗ trợ sự kiện này.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá công tác tổ chức đã diễn ra thành công và tuyên bố bế mạc SEA Games 31. Tại buổi lễ, Campuchia cũng đã nhận bàn giao quyền đăng cai SEA Games 32

Campuchia sẽ tổ chức SEA Games đầu tiên từ ngày 5 đến 17 tháng 5 năm sau, với 40 môn thể thao được điền tên trong danh sách ban đầu.

Hãng AFP cũng dẫn lời Thủ tướng Phạm Minh Chính: "Ngọn đuốc hòa bình và phát triển ở Đông Nam Á sẽ tiếp tục tỏa sáng".

Hàng loạt kỷ lục bị xô đổ

Gần 5.000 vận động viên đến từ 11 quốc gia đã tranh tài vì niềm tự hào Đông Nam Á, trong đó chủ nhà Việt Nam đã đứng đầu bảng tổng sắp huy chương với 205 huy chương vàng, 125 huy chương bạc và 116 huy chương đồng, tiếp theo là Thái Lan và Indonesia lần lượt ở vị trí thứ hai và thứ ba.

Theo tờ Straits Times, ngày thi đấu cuối cùng của SEA Games (hôm Chủ nhật) đã diễn ra đáng nhớ với chiến thắng 1-0 của đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam trước đối thủ Thái Lan. Thắng lợi này đã tiếp thêm sự phấn khởi cho nước chủ nhà sau khi đã có thành tích ấn tượng trên bảng tổng sắp huy chương.

Kỷ lục trước đó là 194 huy chương vàng được thiết lập bởi Indonesia với tư cách là nước chủ nhà của SEA Games năm 1997.

Theo AFP, vận động viên của nhiều quốc gia đã nổi lên là những ngôi sao sáng của kỳ Đại hội thể thao lần này.

Trong môn bơi lội, Singapore đang cho thấy vị thế đứng đầu khu vực với 21 huy chương vàng trong các nội dung. Và dù Malaysia giành được cả 8 huy chương vàng ở môn lặn thì tổng số huy chương của họ cũng không cao, chỉ đứng thứ 6 trong bảng tổng sắp huy chương với 39 huy chương vàng.

Một tín hiệu tích cực là Đông Timor đã giành được ba huy chương bạc và hai huy chương đồng, góp mặt trong bảng tổng sắp huy chương SEA Games năm nay.

Cũng theo AFP, nhiều ngôi sao của tương lai đã xuất hiện và một số vận động viên cũng đã củng cố được danh tiếng toàn cầu vốn có của mình.

Vận động viên Puripol Boonson, 16 tuổi của Thái Lan đã xô đổ kỷ lục chạy 200m của SEA Games và giành thêm được huy chương vàng 100m. Theo đó, trở thành "ông vua" chạy nước rút mới của khu vực trên đường đua này.

Đương kim vô địch Olympic Panipak Wongpattanakit đến từ Thái Lan đã bảo vệ thành công vương miện taekwondo của mình, cũng như nhà vô địch Olympic Hidilyn Diaz người Philippines ở môn cử tạ nữ. Hiện Diaz đang hướng đến Thế vận hội Paris năm 2024.

Ban tổ chức cũng đã đề cử Nguyễn Huy Hoàng (môn bơi lội), Nguyễn Thị Oanh (điền kinh), Quah Jing Wen của Singapore (bơi lội) và Joshua Robert Atkinson (điền kinh) của Thái Lan là những vận động viên tiêu biểu của kỳ SEA Games lần này.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ