• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Từ môi trường đến nguy cơ xung đột, quân đội Mỹ gia tăng cảnh báo

Thế giới 11/11/2022 21:33

(Tổ Quốc) - Hệ lụy từ biến đổi khí hậu có nguy cơ châm ngòi cho các cuộc xung đột trên toàn thế giới, theo hãng tin AFP.

Sự cạnh tranh sẽ gia tăng khi hạn hán khiến thức ăn và nước uống ngày càng khan hiếm, người dân sẽ tìm cách rời khỏi các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề, và băng ở Bắc Cực tan nhanh đang mở ra những khu vực mới khiến các quốc gia phải tranh giành tài nguyên và ảnh hưởng. Tất cả những yếu tố này gia tăng khả năng xảy ra xung đột.

Khi biến đổi khí hậu tạo ra những mối đe dọa an ninh mới, nó cũng đặt ra những thách thức đáng kể cho quân đội Mỹ khi họ đang hoạt động trên khắp thế giới để giải quyết các cuộc khủng hoảng.

Bão và lũ lụt đã gây ra thiệt hại hàng tỷ USD cho các căn cứ của Mỹ và nguy cơ này ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Đồng thời, các thảm họa xảy ra thường xuyên hơn cũng làm gia tăng nhu cầu về sử dụng quân đội trong khi các điều kiện môi trường khắc nghiệt hơn có thể đòi hỏi những điều chỉnh về đào tạo và trang bị.

AA13YXEq.img.jpg

Quân đội Mỹ gia tăng cảnh báo về biến đổi khí hậu. Ảnh: AFP.

Trong bài viết đi cùng với báo cáo thích ứng với biến đổi khí hậu năm 2022, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin viết: "Nhiệt độ tăng, lượng mưa thay đổi và các điều kiện thời tiết khó đoán, cực đoan và thường xuyên hơn do biến đổi khí hậu gây ra đang làm trầm trọng thêm các nguy cơ an ninh hiện có và tạo ra những thách thức mới. Biến đổi khí hậu đang làm gia tăng nhu cầu và phạm vi triển khai hoạt động cả quân sự trong nước và trên toàn thế giới. Đồng thời, nó đang làm suy yếu khả năng sẵn sàng của quân đội và gia tăng nhiều khoản chi phí cho Bộ Quốc phòng".

Bà Morgan Higman, một thành viên trong Chương trình An ninh Năng lượng và Biến đổi Khí hậu của tổ chức nghiên cứu CSIS, cho biết đã có những căng thẳng về cách giải quyết biến đổi khí hậu, trong khi những tác động vật lý của nó sẽ "dấy lên nguy cơ xung đột trong nội bộ và cả xuyên biên giới quốc gia."

Thiệt hại cho nhiều căn cứ

Bà nói: "Nhiều quốc gia đang phải đối mặt với khó khăn liên quan đến hạn hán và khan hiếm nước, mực nước biển dâng và/hoặc nhiệt độ khắc nghiệt. Những tác động sẽ làm giảm năng suất kinh tế, làm trầm trọng thêm tình trạng di cư và đòi hỏi sự hỗ trợ nhân đạo ngày càng tăng".

Gregory Pollock, một quan chức cấp cao của một đơn vị trong Lầu Năm Góc chịu trách nhiệm giải quyết các tác động của biến đổi khí hậu đối với an ninh quốc gia Mỹ, cho biết Mỹ đang "theo dõi chặt chẽ" khả năng gia tăng cạnh tranh về tài nguyên.

Ông nói, sự gia tăng di cư do khí hậu gây ra "có khả năng gây mất ổn định ở nhiều khu vực khác nhau trên thế giới", trong khi việc mở cửa Bắc Cực và gia tăng cạnh tranh trong khu vực này có thể tiềm ẩn bất ổn.

Khi các quốc gia theo đuổi các mục tiêu khác nhau trong khu vực này, "mối quan tâm của chúng tôi là tình cảnh đó có thể dẫn đến sự thay đổi môi trường an ninh ở Bắc Cực. Trong lịch sử, nơi đây là một khu vực hòa bình và chúng tôi muốn giữ nó như vậy", Pollock nói.

Bên cạnh khả năng gia tăng xung đột, biến đổi khí hậu - chủ đề của các cuộc đàm phán cấp cao trong tuần này tại hội nghị thượng đỉnh COP27 ở Ai Cập - đang đặt ra những thách thức khác đối với quân đội Mỹ.

Ông Pollock cho biết ba căn cứ của Mỹ đã phải chịu thiệt hại khoảng 9 tỷ USD do bão và lũ lụt từ năm 2018 đến năm 2019, và còn nhiều cơ sở quan trọng trên khắp thế giới "có khả năng ngày càng bị xâm phạm trước các tác nhân biến đổi khí hậu, như xói mòn ven biển, lũ lụt, hoặc gia tăng các trận cuồng phong hoặc bão tố".

Làm suy giảm khả năng sẵn sàng

Biến đổi khí hậu cũng có nghĩa là quân đội có thể phải chiến đấu trong điều kiện khắc nghiệt hơn - một tình huống mà Bộ Quốc phòng Mỹ thừa nhận có thể dẫn đến việc cần điều chỉnh quá trình huấn luyện và trang bị.

Quân đội Mỹ đang "chuẩn bị các lực lượng tác chiến có khả năng hoạt động trong những điều kiện thời tiết và địa hình khắc nghiệt và bất lợi nhất", báo cáo tiến độ thích ứng với khí hậu của lực lượng này cho biết.

Lầu Năm Góc cũng đang "đánh giá và xem xét các chương trình thử nghiệm và đào tạo, thiết bị, bài tập để tích hợp các cân nhắc về biến đổi khí hậu."

Pollock nói: "Chúng tôi đang ... chứng kiến tần suất thiên tai gia tăng, và do đó nhu cầu quân đội Mỹ đóng góp vào các hoạt động ứng phó ngày càng tăng," đặc biệt là ở châu Á trong những năm gần đây.

Tại nước Mỹ, lực lượng Vệ binh Quốc gia hiện đang được giao nhiệm vụ chống cháy rừng trong suốt cả năm thay vì chỉ trong một mùa, và điều này "ảnh hưởng trực tiếp đến lực lượng của chúng tôi, và nó làm suy giảm sự sẵn sàng", ông nói.

Hiện quân đội Mỹ cũng đã nêu bật mối đe dọa do biến đổi khí hậu gây ra trong Chiến lược Quốc phòng năm 2022 của họ. Bà Higman nói: "Quân đội (Mỹ) không thể không nghĩ đến biến đổi khí hậu. Các mối nguy hiểm quá lớn và quá nhiều."

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ