• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tuyên dương 142 học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc tiêu biểu

Giáo dục 10/12/2022 18:00

(Tổ Quốc) - Tối 10/12, Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2022 được tổ chức trọng thể tại Nhà hát Âu Cơ, Hà Nội. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV2, tiếp sóng trên đài Phát thanh - Truyền hình các địa phương; tường thuật trực tiếp trên Báo Điện tử Dân tộc và Phát triển và các nền tảng xã hội Fanpage, Facebook...

Tham dự Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2022 có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; các Ủy viên Trung ương Đảng: Hầu A Lềnh - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Trưởng Ban Chỉ đạo Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2022; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê KĐăm; Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga; các Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng:  Y Vinh Tơr - Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy...

Tuyên dương 142 học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc tiêu biểu - Ảnh 1.

Tuyên dương 142 học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc tiêu biểu - Ảnh 2.

Bíthư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến và Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh trao Bằng khen và quà cho các em HSSV đạt giải Nhất, Nhì, Ba các cuộc thi Học sinh giỏi cấp Quốc gia, cuộc thi Khoa học - Kỹ thuật cấp Quốc gia.

Lễ Tuyên dương là hoạt động thường niên, do Ủy ban Dân tộc (UBDT) phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức. Năm nay, là năm thứ 9 Lễ Tuyên dương được tổ chức.

Với chủ đề “Đường đến ước mơ”, Lễ Tuyên dương nhằm tôn vinh truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam; đồng thời biểu dương, khích lệ tinh thần nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức để đạt được những thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập, rèn luyện và tham gia các hoạt động xã hội của học sinh, sinh viên, thanh niên (HSSV-TN) DTTS.

Phát biểu tại lễ tuyên dương, ông Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chúc mừng 142 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu, xuất sắc được tuyên dương năm nay, đồng thời mong muốn các em tiếp tục phát huy năng lực của bản thân trong học tập, công tác để trở thành những công dân có ích cho xã hội.

Khẳng định Đảng và Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm đầu tư phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Đỗ Văn Chiến đề nghị các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cần tập trung chỉ đạo thực hiện các chính sách có tầm chiến lược nhằm giải quyết căn cơ những vấn đề cấp thiết hiện nay.

Tuyên dương 142 học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc tiêu biểu - Ảnh 3.

Ông Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại lễ Tuyên dương

"Cần tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện với quyết tâm chính trị cao hơn nữa, để triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, chính sách của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là chính sách về phát triển giáo dục và đào tạo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đó là con đường ngắn nhất, góp phần nâng cao mặt bằng dân trí và chất lượng nguồn nhân lực, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển nhanh và bền vững của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi" - ông Đỗ Văn Chiến cho biết.

Tuyên dương 142 học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc tiêu biểu - Ảnh 4.

Tuyên dương 142 học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc tiêu biểu - Ảnh 5.

Trước đó, trong sáng 10/12, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đã có buổi gặp mặt thân mật với Đoàn đại biểu HSSV-TN DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2022. Tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh căn dặn các em HSSV-TN cùng chung tay với xã hội, với cộng đồng của mình cùng quyết tâm vượt qua những khó khăn. Các em hãy vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, quyết tâm của Chính phủ và các bộ, ban, ngành, các địa phương sẽ tạo cơ hội tốt nhất, điều kiện tốt nhất để mọi lĩnh vực đời sống xã hội có được những cơ chế tốt. Để Việt Nam chúng ta ngày càng vươn lên, có vị thế cao hơn trên trường quốc tế. Đó là mong ước, là sự kỳ vọng của tất cả chúng ta.

Chiều 10/12, Đoàn đại biểu HSSV-TN DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2022 đã tới dâng hương tại Văn miếu Quốc Tử Giám. Tại đây, các đại biểu HSSV-TN DTTS xuất sắc, tiêu biểu đã ghi danh Sổ vàng, tham quan và lưu lại những hình ảnh kỷ niệm tại nơi được coi là Trường Đại học đầu tiên của đất nước.

Được tuyên dương tại Lễ Tuyên dương năm nay gồm 142 HSSV-TN DTTS xuất sắc, tiêu biểu, đến từ 47 tỉnh, thành phố thuộc 50 dân tộc đại diện cho hàng triệu HSSV-TN DTTS tiêu biểu khắp cả nước.

Trong 142 em được Ban tổ chức lựa chọn tuyên dương năm 2022 có 19 em đạt giải Nhất, Nhì trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.

5 em đạt giải Nhất, Nhì trong kỳ thi Khoa học, Kỹ thuật cấp quốc gia.

62 em đạt 27 điểm trở lên tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 được trúng tuyển hoặc tuyển thẳng vào các trường Đại học, Học viện (Không tính điểm ưu tiên, điểm tăng do nhân hệ số theo quy định của một số trường); xếp loại khá, giỏi; hạnh kiểm xếp loại tốt trong 3 năm học THPT.

13 em học sinh thuộc các dân tộc có khó khăn đặc thù trúng tuyển vào đại học.

18 thanh niên là người DTTS đạt các thành tích xuất sắc, tiêu biểu.

25 học sinh, sinh viên, thanh niên tiêu biểu, xuất sắc nhất do địa phương đề xuất.

Hồng Hà

NỔI BẬT TRANG CHỦ