• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Uỷ ban Hạ viện Mỹ "chốt hạ" về điều khoản luận tội Tổng thống Trump

Thế giới 14/12/2019 07:55

(Tổ Quốc) - Một ủy ban của Hạ viện Hoa Kỳ do đảng Dân chủ kiểm soát vào thứ Sáu đã phê chuẩn các cáo buộc lạm quyền và gây cản trở đối với Tổng thống Cộng hòa Donald Trump.

Động thái này khiến ông Trump gần như chắc chắn sẽ trở thành tổng thống Mỹ thứ ba trong lịch sử bị luận tội, theo Reuters.

Ủy ban Tư pháp Hạ viện đầy chia rẽ đã bỏ phiếu 23-17 phê chuẩn một điều khoản luận tội, cáo buộc ông Trump lạm dụng quyền lực để gây áp lực với Ukraine nhằm điều tra một đối thủ tiềm năng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 là ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden.

Uỷ ban Hạ viện Mỹ "chốt hạ" về điều khoản luận tội Tổng thống Trump - Ảnh 1.

Uỷ ban Tư pháp Hạ viện đã có phiên làm việc cực kì căng thẳng. Ảnh: Reuters.

Cơ quan này cũng ủng hộ một điều khoản thứ hai cáo buộc ông Trump cản trở cuộc điều tra của Quốc hội về vụ bê bối Ukraine bằng cách ra lệnh cho các quan chức chính quyền không hợp tác cùng cuộc điều tra.

Toàn bộ Hạ viện, nơi đảng Dân chủ chiếm đa số, có khả năng sẽ phê chuẩn các cáo buộc này vào tuần tới, hoàn tất quá trình luận tội và đưa vấn đề của ông Trump ra Thượng viện trong vòng vài tuần. Nhưng Thượng viện do đảng Cộng hòa chiếm đa số sẽ không thể nào bỏ phiếu chống lại ông Trump.

Trong các phiên điều trần, nhiều thành viên đảng Cộng hòa đã lên tiếng bảo vệ ông Trump và cáo buộc đảng Dân chủ có động cơ chính trị. Trong khi đó, đảng Dân chủ đã cáo buộc tổng thống gây nguy hiểm cho Hiến pháp Hoa Kỳ, gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia và làm suy yếu sự toàn vẹn của cuộc bầu cử năm 2020 bằng cách gây áp lực cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy bằng việc kêu gọi điều tra Biden.

Điều khoản lạm dụng quyền lực cũng cáo buộc ông Trump đóng băng gần 400 triệu USD viện trợ an ninh của Hoa Kỳ cho Ukraine và dường như muốn gây sức ép để phía Ukraine điều tra ông Biden và con trai ông này, Hunter Biden – người nằm trong hội đồng quản trị của một công ty khí đốt Ukraine.

Ông Trump được cho là cũng yêu cầu Ukraine điều tra một kịch bản rằng Ukraine, chứ không phải Nga, đã can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016 của Hoa Kỳ.

Ông Trump và đảng Cộng hòa nói rằng tổng thống không làm gì sai trong cuộc điện đàm với ông Zelenskiy, và rằng không có bằng chứng trực tiếp nào cho thấy ông Trump từ chối viện trợ.

Một phụ tá cao cấp của đảng Dân chủ cho biết, Hạ viện dự kiến sẽ tổ chức một cuộc tranh luận về luận tội vào thứ Tư tới.

Sóng gió này diễn ra khi ông Trump đang tranh cử lại vào năm 2020, một cuộc chạy đua dự kiến sẽ là một trận chiến cay đắng với một ứng cử viên Dân chủ sẽ được chọn vào năm tới. Biden, cựu Phó tổng thống Mỹ, là một trong những ứng cử viên hàng đầu của đảng Dân chủ.

Cuộc điều tra luận tội đã được khởi động vào tháng 9 sau khi có khiếu nại tố cáo về cuộc gọi ngày 25/7 giữa ông Trump và nhà lãnh đạo Ukraine Zelenskiy.


An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ