• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Viện Văn học - Trung tâm nghiên cứu văn học lớn nhất của cả nước kỷ niệm 65 năm thành lập

Văn hoá 25/11/2018 17:24

(Tổ Quốc) - Sáng nay 25/11, Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm và hội thảo khoa học nhân 65 năm thành lập.

Tham dự buổi lễ có PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Uỷ viên Trung ương Đảng, TGĐ Đài Tiếng nói Việt Nam; nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam; PGS.TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; GS.TS Nguyễn Quang Thuấn, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; các lãnh đạo Viện Văn học trong các thời kỳ; cùng các đại biểu, các học giả, các nhà khoa học, các tổ chức, cơ quan, đoàn thể…

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Đăng Điệp, Viện trưởng đã tổng kết lại một chặng đường hình thành, quá trình phát triển và những thành tựu Viện Văn học đã đạt được trong 65 năm qua. Viện trưởng cho biết, về định hướng và nhiệm vụ nghiên cứu tầm nhìn đến năm 2030, trong thời gian tới, Viện sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, coi đây là nhiệm vụ chính trị hàng đầu của Viện, hướng tới mục tiêu nghiên cứu khoa học cơ bản, tập trung xây dựng hệ thống lý luận, tăng cường giới thiệu, dịch thuật các công trình lý thuyết và nghiên cứu văn học, ưu tiên các lĩnh vực trọng điểm: thu thập, tổng hợp tài liệu, tư liệu về các tác giả còn khuyết thiếu, phục dựng một cách đầy đủ nhất lịch sử văn học dân tộc; mở rộng nghiên cứu chuyên ngành văn hóa học, nghiên cứu các bình diện khác nhau của đời sống tinh thần xã hội, nghiên cứu so sánh các nền văn học… nhằm phát hiện những chuyển động trong lĩnh vực văn học; tổng kết các thực tiễn văn học, gắn nghiên cứu với đời sống đáp ứng yêu cầu của xã hội, xây dựng các đề tài có quy mô lớn, có tính hệ thống và có quan điểm hiện đại.

Viện Văn học - Trung tâm nghiên cứu văn học lớn nhất của cả nước kỷ niệm 65 năm thành lập - Ảnh 1.

Cũng trong dịp này, Viện Văn học đã vinh dự được nhận Bằng khen của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam ghi nhận những đóng góp của Viện Văn học trong công tác nghiên cứu khoa học.

Tới dự và chúc mừng Viện Văn học tròn 65 tuổi, PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ đã nhắc lại những công trình nghiên cứu đầu tiên, những công trình ghi nhận và khẳng định vị thế của Viện Văn học từ những ngày đầu thành lập: việc dịch và công bố tác phẩm Ngục trung nhật ký của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1960; và việc sưu tầm, biên soạn bộ sách Thơ văn Lý - Trần đồ sộ, kéo dài hàng chục năm… Đồng thời bày tỏ sự ấn tượng về những hội thảo khoa học do Viện tổ chức gần đây như, Hội thảo tổng kết 30 năm văn học đổi mới, hội thảo 250 năm sinh của Đại thi hào Nguyễn Du, hội thảo Phê bình sinh thái, hội thảo về sự nghiệp văn học và cuộc đời của nhà thơ- nhà viết kịch Lưu Quang Vũ… PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ hy vọng, trong thời gian tới Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương và Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên hơn của Viện Văn học để cùng thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới.

Viện Văn học - Trung tâm nghiên cứu văn học lớn nhất của cả nước kỷ niệm 65 năm thành lập - Ảnh 2.

Viện Văn học có tiền thân là Tổ Văn trong Ban Lịch sử - Văn học - Địa lý, được thành lập ngày 02/12/1953 theo Quyết định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tính đến thời điểm 2018, Viện Văn học đã trải qua 65 năm xây dựng, phát triển và đổi mới. Trong quá trình hình thành và phát triển, Viện đã tập hợp được một lực lượng các nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu lý luận phê bình văn học nổi tiếng trong nước công tác tại Viện.

Đến nay, Viện Văn học vừa kiên trì hướng nghiên cứu cơ bản, vừa có ý thức gắn nghiên cứu hàn lâm với thực tiễn văn hóa và văn học, đồng thời tiếp tục mở rộng liên kết, hợp tác với các trường Đại học, các Viện và các trung tâm nghiên cứu khoa học trong nước và quốc tế.

Trong suốt hơn sáu thập kỷ qua, Viện Văn học đã khẳng định được vị thế của một trung tâm nghiên cứu văn học hàng đầu, có vai trò to lớn trong việc đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp nghiên cứu văn học của nước nhà.

Võ Vân

NỔI BẬT TRANG CHỦ