• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Vụ 3 thanh niên đánh nữ nhân viên hàng không Vietjet: Dân mạng phẫn nộ khi xem cilp

Cư dân mạng 26/11/2018 10:40

(Tổ Quốc) - Liên quan tới vụ 3 thanh niên lao vào đánh nữ nhân viên hàng không Vietjet, tối 25/11, xuất hiện clip quay lại sự việc ở góc khác và đang được cộng đồng mạng lan truyền mạnh mẽ.

Vụ 3 thanh niên đánh nữ nhân viên hàng không Vietjet: Dân mạng phẫn nộ khi xem cilp - Ảnh 1.

Sự thô bạo cùng những hành vi bạo lực đối với phụ nữ của 3 thanh niên này khiến cộng đồng mạng không khỏi phẫn nộ


Trước đó, khoảng 14h20’ ngày 23/11, một nhóm 6 thanh niên đi tiễn người thân là hành khách tại sân bay Thọ Xuân trên chuyến bay của hãng Vietnam Airlines.

Khi hành khách đã làm xong các thủ tục thì nhóm thanh niên này đã nhờ chị Lê Thị G. (nhân viên Vietjet Air) chụp ảnh hộ rồi nhờ chị G. chụp ảnh chung với mình nhưng bị chị G. từ chối vì đang làm việc.

Ngay lập tức,  3 thanh niên trong nhóm này bắt đầu to tiếng chửi bới, rồi lao vào tát, đạp ngã chị G. Khi một số nhân viên khác chạy vào can ngăn cũng bị nhóm thanh niên này đánh đập, tát và chửi bới.

Vụ 3 thanh niên đánh nữ nhân viên hàng không Vietjet: Dân mạng phẫn nộ khi xem cilp - Ảnh 2.

Hầu hết tất cả ý kiến đều đồng tình với việc khởi tố các đối tượng này.


Không những thế, khi phát hiện sự việc, một số nhân viên an ninh hàng không đã đến ngăn cản thì bị nhóm thanh niên này đấm vào mặt, tấn công vào tay, cổ. Nhận thông báo sự việc, an ninh cơ động sân bay đã có mặt áp sát và khống chế 3 đối tượng.

Tối 25/11, trao đổi với Báo Người Lao Động, đại tá Khương Duy Oanh, Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Hữu An (ngụ phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa), Lê Văn Nhị (ngụ xã Xuân Quang, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) và Lê Trung Dũng (ngụ thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân) để điều tra, làm rõ hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Nhiều ý kiến bình luận cho rằng, phải khởi tố 3 tội gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, hành hung người khác, với 3 tội này thì mới đủ thời gian cho chúng suy nghĩ cách làm người tử tế .

Cùng với đó, không ít ý kiến cho rằng an ninh tại sân bay "quá kém", khi để cho 3 nam thanh niên này ngang nhiên hành hung nữ nhân viên.


Sỹ Trung (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ