• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

WHO lên tiếng về chương trình tiêm chủng vaccine của châu Âu

Thế giới 03/04/2021 10:53

(Tổ Quốc) - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đánh giá việc chậm trễ trong chương trình triển khai vaccine của châu Âu là "không thể chấp nhận được".

"Vaccine là cách tốt nhất của chúng ta để thoát khỏi đại dịch này. Tuy nhiên, việc châu Âu triển khai các loại vaccine phòng Covid-19 chậm trễ là không thể chấp nhận được", Giám đốc WHO thuộc khu vực châu Âu - Hans Kluge cho biết. 

WHO lên tiếng về chương trình tiêm chủng vaccine của châu Âu - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ. Nguồn Reuters

"Chúng ta phải đẩy nhanh quá trình này bằng cách tăng cường sản xuất, giảm bớt các rào cản đối với việc quản lý vaccine và sử dụng từng lọ vaccine mà chúng ta có trong kho", ông Kluge nói thêm.

Theo WHO, cho đến nay, khoảng 10% tổng dân số trong khu vực châu Âu đã được tiêm một liều vaccine và chỉ 4% dân số đã hoàn thành đủ số mũi tiêm. 

WHO cho biết việc triển khai tiêm vaccine chậm trễ đã khiến tình hình dịch bệnh tại châu Âu "đáng lo ngại hơn bởi những gì chúng ta đã thấy trong vài tháng qua".

Cách đây 5 tuần, số ca mắc mới hàng tuần ở châu Âu đã giảm xuống dưới 1 triệu, nhưng vào tuần trước, châu lục này tiếp tục chứng kiến sự gia tăng lây nhiễm Covid-19 với ước tính khoảng 1,6 triệu ca mới.

Châu Âu hiện đang là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề thứ hai bởi đại dịch Covid-19 sau châu Mỹ.

Liên hợp quốc cảnh báo sự lây lan nhanh chóng của Covid-19 có thể làm gia tăng nguy cơ xuất hiện các biến thể mới đáng lo ngại, trong đó, biến thể virus ở Anh đang xuất hiện ở châu Âu và đã có mặt ở 50 quốc gia.

Phương Thảo

NỔI BẬT TRANG CHỦ