• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Xuất hiện "băng zombie" ở Greenland đe dọa đến cuộc sống con người

Thế giới 30/08/2022 14:19

(Tổ Quốc) - Nghiên cứu mới cho thấy những tảng băng zombie- một loại băng đã "chết" đang xuất hiện nhiều hơn ở Greenland.

"Tảng băng zombie chết đói"

Theo AP, một nghiên cứu mới nhất vào ngày 29/8 phát hiện hiện tượng băng tan nhanh ở Greenland sẽ khiến mực nước biển dâng cao lên ít nhất 27cm, nhiều hơn gấp đôi so với dự báo trước đây.

Xuất hiện "băng zombie" ở Greenland đe dọa đến cuộc sống con người - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: AP

Lớp băng được ví như "băng zombie" đã chết nhưng vẫn bám vào những vùng băng dày hơn và không còn được bồi đắp vì tuyết rơi ít hơn trên các sông băng chính. Đồng tác giả nghiên cứu William Colgan, một nhà băng học tại Cơ quan Khảo sát Địa chất Đan Mạch và Greenland cho biết nếu không được bồi đắp, băng zombie sẽ dần tan chảy do biến đổi khí hậu và chắc chắn sẽ khiến mực nước biển dâng cao hơn.

"Đây là lớp băng chết. Nó sẽ tan chảy và biến mất khỏi tảng băng", nhà nghiên cứu Colgan nói trong một cuộc phỏng vấn. "Lớp băng này sẽ tan chảy vào đại dương bất kể chúng ta đang áp dụng kịch bản khí hậu nào".

Tác giả chính của nghiên cứu ông Jason Box mô tả hiện tượng này giống như "đặt một bàn chân vào nấm mồ". Nghiên cứu chỉ rõ mực nước biển dâng cao hơn gấp đôi so với dự đoán của các nhà khoa học trước đây, ước tính có thể lên 10 inch. Theo nghiên cứu trên tạp chí Nature Climate Change, thậm chí mực nước có thể dâng lên tới 78 cm. Trong khi đó, báo cáo của Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi Khi hậu năm ngoái dự báo phạm vi mực nước dâng lên chỉ từ khoảng 2 đến 5 inch (tương đương với từ 6 đến 13cm) do hiện tượng băng tan ở Greenland đến năm 2100.

Theo ông Colgan, các nhà khoa học thực hiện nghiên cứu đã xem xét trạng thái cân bằng giữa các tảng băng. Trong trạng thái cân bằng hoàn hảo, tuyết rơi trên các ngọn núi ở Greenland chảy xuống và làm dày tảng băng, bù đắp phần băng tan chảy ở các rìa, được xem là cân bằng hiện tượng băng tan. Trong vài thập kỷ qua, số lượng băng bổ sung ít hơn và băng tan chảy nhiều hơn làm mất cân bằng. Nhóm các tác giả nghiên cứu đã xem xét tỷ lệ bổ sung và tan chảy, sau đó đưa ra tính toán khả năng 3,3% tổng khối lượng của băng ở Greenland sẽ tiếp tục tan chảy cho dù thế giới đang tiếp tục cắt giảm khí thải carbon dioxide.

"Tôi cho rằng những tảng băng chết đói là cụm từ có thể sử dụng phù hợp cho những gì đang xảy ra với các lớp băng ở Greenland", ông Colgan nói.

Tín hiệu tiêu cực đến môi trường và cuộc sống con người

Mặt khác, một trong những tác giả nghiên cứu cũng khẳng định hơn 120 nghìn tỷ tấn băng đã tan chảy do hiện tượng nóng lên. Khi lớp băng tan thành nước, nếu chỉ tập trung trên lãnh thổ Mỹ, mực nước sẽ sâu khoảng 11 m.

"Số liệu này là ở mức trung bình toàn cầu khi ước tính về mực nước biển dâng nhưng một số nơi xa hơn Greenland như Bờ Đông của Mỹ sẽ ít hơn. Cho dù 10,6 inch nghe có vẻ không nhiều nhưng điều này có thể gây ra hiện tượng triều cường hoặc bão lớn hơn. Thậm chí hiện tượng nước biển dâng cao cũng tác động đến hoạt động đến kinh tế, xã hội và môi trường rất lớn", Ellyn Enderlin, Giáo sư khoa học địa chất tại Đại học Bang Boise, người không tham gia nghiên cứu lần này cho biết.

Nhà nghiên cứu David Hollan, người vừa trở về từ Greenland nói rằng đây là một tổn thất thực sự lớn và sẽ tác động tiêu cực đến các đường bờ biển trên khắp thế giới. Nghiên cứu này là lần đầu tiên các nhà khoa học tính toán lượng băng mất đi tối thiểu và mực nước biển dâng cao ở Greenland, một trong hai tảng băng khổng lồ của Trái đất đang dần co lại vì biến đổi khí hậu do đốt than, dầu và khí đốt tự nhiên. Các nhà khoa học đã sử dụng kỹ thuật để tính toán lượng băng mất đi theo cam kết tối thiểu cũng như kỹ thuật khác để đo đạc các sông băng trên núi ở hòn đảo đông lạnh khổng lồ này.

Nhà nghiên cứu về băng, ông Richard Alley của Đại học bang Pennsylvania nói rằng tín hiệu này mang lại ý nghĩa lớn, cho biết sự tan chảy của tảng băng và mực nước biển dâng lên giống như một miếng băng đặt bên một tách trà nóng trong căn phòng ấm áp.

"Chúng ta phải chấp nhận những mất mát do hiện tượng băng tan. Theo cách tương tự, hầu hết các sông băng trên núi ở khắp thế giới và các rìa vùng Greenland sẽ tiếp tục mất đi khối lượng băng lớn nếu nhiệt độ không khí ấm hơn giống như một viên đá cho vào trà ấm hơn.

Hai nhà khoa học Leigh Stearns thuộc Đại học Kansas và Sophie Nowicki của Đại học Buffalo cũng cho rằng thời gian là ẩn số quan trọng ở đây và những vấn đề vẫn tiếp tục nghiên cứu. Các nhà nghiên cứu khẳng định họ không thể ước tính thời gian của sự tan chảy nhưng khả năng sẽ xảy ra trong thế kỷ này.

Ông Colgan nhấn mạnh nhóm nghiên cứu chưa biết sẽ mất bao lâu để tất cả các tảng băng chết tan chảy hết nhưng khả năng có thể vào cuối thế kỷ này hoặc ít nhất là đến năm 2150.

Theo CNN, năm 2012 là năm chứng kiến lượng băng tan chảy lớn nhất khi tính toán sự cân bằng giữa lượng băng bổ sung và mất đi. Nếu Trái đất bắt đầu trải qua hiện tượng giống như năm 2012 nhiều hơn thì sự tan chảy ở Greenland có thể khiến mực nước biển dâng lên 30 inch(tương đương 78cm).

"Đây được xem là hiện tượng biến đổi khí hậu. Giá trị ngoại lệ của ngày hôm nay có thể trở thành mức trung bình của ngày mai", ông Colgan nhấn mạnh./.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ