• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

4 năm sau vụ đánh bom thảm khốc, Anh nối lại các chuyến bay tới Sharm El-Sheikh của Ai Cập

Du lịch 24/10/2019 07:16

(Tổ Quốc) - 4 năm sau vụ máy bay Nga bị đánh bom, Anh đã dỡ bỏ khuyến cáo cấm bay tới thành phố Sharm El-Sheikh của Ai Cập.

Chính phủ Anh hôm 22/10 đã dỡ bỏ khuyến cáo cấm bay tới thành phố Sharm El-Sheikh của Ai Cập, 4 năm sau vụ đánh bom máy bay thảm khốc tại đây hồi năm 2015.

TTXVN dẫn nguồn Bộ Giao thông Anh cho biết, các hãng hãng không giờ đây được phép khai thác các tuyến đến và đi từ sân bay Sharm El-Sheikh nhờ những cải thiện trong quy trình an ninh tại sân bay, cũng như sự hợp tác chặt chẽ giữa Vương quốc Anh và Ai Cập về an ninh hàng không. Bộ này cũng nhấn mạnh rằng sự an toàn cho các du khách người Anh vẫn là ưu tiên hàng đầu của họ.

thanhphoAicap

Sharm el Sheikh là thành phố du lịch của Ai Cập - Ảnh minh họa - Nguồn: booking.com

Tổ chức Thương mại du lịch Abta cho biết rằng Sharm el-Sheikh đã từng là một điểm đến rất nổi tiếng đối với các khách du lịch người Anh trong quá khứ, đồng thời khẳng định đây là tin tức tích cực cho nền kinh tế tại khu vực này, vốn phụ thuộc nhiều vào ngành du lịch và lữ hành. Vương quốc Anh đã ngừng các chuyến bay tới Sharm El-Sheikh từ tháng 11/2015 khi một máy bay dân dụng của Nga bị đánh bom ngay sau cất cánh tại đây làm toàn bộ 224 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng. Trước Anh, các nước Séc, Đức, Ba Lan và Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã nối lại các chuyến bay tới thành phố Sharm El-Sheikh của Ai Cập.

Cách đây gần 3 thập kỷ, Sharm el Sheikh mới chỉ là viên ngọc thô sơ. Nhiều du khách từng phải mất hàng giờ liền đi trong những chiếc xe cũ nát, vượt qua sa mạc để tới thăm Biển Đỏ và những khu du lịch vẫn còn thưa thớt. Tuy nhiên ngay từ thời đó, nhiều người đã nhận ra vẻ đẹp tiềm ẩn của nơi này, với những vùng đất đẹp, không khí trong lành và các bãi san hô tuyệt đẹp ngoài khơi.

Tuy nhiên, mọi thứ mà Sharm el Sheikh cất công xây dựng đã bị hủy hoại nhanh chóng sau thảm kịch rơi máy bay Nga tại bán đảo Sinai. Hơn 220 người đã bị thiệt mạng trên chuyến bay này, và hàng chục ngàn du khách đang bị mắc kẹt tại sân bay ở Sharm el Sheikh để đợi về nhà. Theo lời tờ Al Ahram dẫn lời Bộ trưởng Du lịch Ấn Độ Mohamed Yousef, sau tai nạn không mong muốn này Ai Cập có thể sẽ bị mất khoảng 70% lượng khách du lịch. Đồng thời, tổng sản phẩm trong nước cũng sẽ giảm 11,3%, nguồn thu ngoại tệ giảm 14%.

Thủy Bích (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ