• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Dù có biển cấm, du khách vẫn trèo lên di tích Hải Vân Quan để chụp ảnh

Du lịch 17/07/2019 16:44

(Tổ Quốc) - Một số thành viên của nhóm “Đạp xe xuyên Việt” đã trèo lên di tích lịch sử quốc gia Hải Vân Quan để chụp ngay cạnh biển cấm leo trèo lên di tích.

ictnews.vn dẫn tài khoản Nguyễn Tú đăng tải hình ảnh kèm nội dung: "Hải Vân Quan di tích quốc gia bị nhóm "Đạp xe xuyên Việt" leo trèo dù đã có biển cấm và người dân nhắc nhở".

Cụ thể, theo người này, sự việc xảy ra vào khoảng 17h30 ngày 13/7 tại di tích lịch sử quốc gia Hải Vân Quan (nằm giữa TP Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên - Huế). Khi được người xung quanh nhắc nhở, một thành viên (cầm cờ trong ảnh) đáp: "Tao lên đây, tao chết thì tao chịu". Sau đó, người này còn hô hào cả đoàn trèo lên di tích chụp ảnh và xả rác bừa bãi. Hành động của nhóm nhanh chóng trở thành tâm điểm chỉ trích của cộng đồng mạng. Mặc dù chuyến hành trình từ nhóm "Đạp xe xuyên Việt" mang ý nghĩa nhân văn với mục đích là giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, nhưng hành động của số ít thành viên làm ảnh hưởng tới hoạt động thiện nguyện rất ý nghĩa của nhóm.

haivanquan

Thành viên trong nhóm Đạp xe xuyên Việt bị tố trèo lên di tích dù có biển cấm. Ảnh: N.T., ictnews.vn

Trong một diễn biến liên quan, An ninh Thủ đô dẫn xác nhận từ đại diện của nhóm "Đạp xe xuyên Việt", anh Vũ Hoàng Long cho biết 3 thành viên đều đã nhận thức được hành vi sai trái của mình và hiện nhóm đã gửi bài viết xin lỗi công khai trên fanpage.

Về hình thức xử lý, nhóm đang tiến hành xử lý nội bộ, trong đó sẽ cố gắng tạo cơ hội để cho các thành viên này tự sửa lỗi bởi mong muốn mục đích nhân văn của nhóm được tiếp tục duy trì. Đồng thời, đại diện nhóm cũng bác bỏ việc 3 thành viên này ngồi chụp ảnh quát lại người dân và xả rác bừa bãi.

"Chúng tôi muốn gửi lời xin lỗi hết sức chân thành và coi đây là một bài học sâu sắc để chúng tôi sẽ ghi nhớ và sẽ rút kinh nghiệm để không tái phạm. Một lần nữa xin lỗi tất cả những ai đã cảm thấy phiền lòng và mất thời gian về vụ việc", đại diện nhóm cho biết.

Được biết, Di tích Hải Vân Quan là một công trình quân sự do triều đình nhà Nguyễn xây dựng trên đỉnh đèo Hải Vân vào năm 1826 để bảo vệ kinh thành Huế và giám sát các hoạt động ở cửa biển Đà Nẵng. Sau khi được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia năm 2017, di tích Hải Vân Quan đang trở thành điểm tham quan hấp dẫn đối với du khách.

Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích cố Huế, lượng khách tới Hải Vân Quan những năm gần đây tăng lên đáng kể. Hải Vân Quan nếu sớm được bảo tồn sẽ trở thành một điểm du lịch hấp dẫn, đầy hứa hẹn trong tour du lịch gắn với các di tích thuộc triều Nguyễn để lại trên kinh đô Huế.

Thủy Bích (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ