• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

HLV Nguyễn Đức Thắng: “Tôi không áp dụng quân đội vào cầu thủ”

Thể thao 09/10/2018 09:57

Chia sẻ sau chiến thắng trước Sana Khánh Hòa để giành ngôi vị Á quân mùa giải 2018, HLV Nguyễn Đức Thắng khẳng định, ông không áp dụng thiết quân luật của quân đội vào đội bóng.

Ở lượt trận cuối cùng vòng 26 V-League 2018, FLC Thanh Hóa có cuộc tiếp đón đối thủ cạnh tranh trực tiếp ngôi vị Á quân, CLB Sana Khánh Hòa BVN trên sân nhà. Sau 90 phút thi đấu đầy căng thẳng, đội chủ nhà đã giành chiến thắng tối thiểu 1-0 nhờ công của ngoại binh Rimario để nâng cao tấm HCB cùng ngôi vị Á quân của mùa giải.

Trả lời phỏng vấn sau chiến thắng này, HLV Nguyễn Đức Thắng cho biết, ngôi vị Á quân của mùa giải chính là lời hứa của ông khi đảm nhiệm vị trí ghế nóng cầm quyền FLC Thanh Hóa.

HLV Nguyễn Đức Thắng: “Tôi không áp dụng quân đội vào cầu thủ” - Ảnh 1.

"Tôi không áp dụng thiết quân luật với cầu thủ"


“Tôi cũng đã từng nói về việc chúng tôi sẽ tạo nên một tập thể đoàn kết, sức mạnh lâu dài và đó là câu trả lời cho đến cuối giải, đến thời điểm này. Mặc dù chúng tôi không xuất sắc để giành chức vô địch nhưng đây là sự cố gắng nỗ lực của tất cả các thành viên đã phải trải qua rất nhiều sức ép và tôi nghĩ thành quả này là xứng đáng”- HLV Nguyễn Đức Thắng nhấn mạnh.

Bàn thắng duy nhất mang về chiến thắng cho đội bóng xứ Thanh được ghi do công của ngoại binh Rimario ở phút 12. Đây là bàn thắng quan trọng không chỉ giúp FLC Thanh Hóa giải tỏa tâm lý mà còn khiến đối thủ rơi và tình thế buộc phải dâng cao đội hình, tạo nhiều khoảng trống để Thanh Hóa tổ chức tấn công.

Đánh giá về ngoại binh Rimario, vị thuyền trưởng của FLC Thanh Hóa chia sẻ: “Lật lại thời gian tôi nhận Rimario về thì rất nhiều người chỉ trích tôi. Tôi hài lòng hay không thì đây là câu trả lời”.

Đừng nói tôi thiết quân luật, các bạn có thể hỏi các cầu thủ xem tôi làm cách nào. Tôi nghĩ rằng vấn đề không phải là thiết quân luật bởi tôi đã xuất ngũ gần 10 năm nay rồi và tôi không áp dụng vào đội bóng bởi vì bóng đá là nghệ thuật chứ không phải quân đội

HLV Nguyễn Đức Thắng

Tuy nhiên, cựu cầu thủ CLB Thể Công lại khẳng định, ông không áp dụng thiết quân luật vào các cầu thủ bởi bóng đá là nghệ thuật chứ không phải quân đội.

“Đừng nói tôi thiết quân luật, các bạn có thể hỏi các cầu thủ xem tôi làm cách nào. Tôi nghĩ rằng vấn đề không phải là thiết quân luật bởi tôi đã xuất ngũ gần 10 năm nay rồi và tôi không áp dụng vào đội bóng bởi vì bóng đá là nghệ thuật chứ không phải quân đội. Tôi nghĩ rằng đây là sự khát khao của các cầu thủ, sự đồng lòng, đoàn kết và sức mạnh tập thể được nhân lên. Đây chính là lí do giúp Thanh Hóa chiến đấu và giành được HCB”- HLV Nguyễn Đức Thắng cho biết.

Về phần mình, sau chiến thắng trước đối thủ, thủ thành Bùi Tiến Dũng cho rằng, có được kết quả này là sự cố gắng lớn nhất của toàn đội, đồng thời gửi lời cảm ơn đến tất cả người hâm mộ đã đồng hành cùng FLC Thanh Hóa trong suốt mùa giải 2018.

Ở mùa giải năm nay, Bùi Tiến Dũng bắt đầu được BHL FLC Thanh Hóa sử dụng nhiều hơn trong các trận đấu của đội bóng. Thủ thành trẻ tuổi cũng đã thể hiện được nhiều màn trình diễn xuất sắc, cứu thua cho đội nhà.

Tuy nhiên, thủ thành xứ Thanh chưa bao giờ hài lòng với phong độ của mình: “Em chưa bao giờ hài lòng với phong độ của mình ở các mùa giải vừa rồi. Có trận em bắt tốt, có trận bắt dở nhưng kết quả của đội là quan trọng nhất. quan trọng là bọn em giành chiến thắng. Đây là mùa giải em có cơ hội bắt chính nhiều nhất. Mùa giải này đã để lại cho em nhiều kinh nghiệm và cảm xúc”- Bùi Tiễn Dũng chia sẻ.

Sau chiến thắng này, thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng sẽ còn một trận đấu nữa, đó là trận chung kết Cup Quốc gia vào ngày 15/10. Đối thủ của Thanh Hóa sẽ là đội bóng giành chiến thắng trong cặp đấu giữa B.Bình Dương và Hà Nội FC.

Bạch Dương

NỔI BẬT TRANG CHỦ