• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Lượng khách du lịch Bà Rịa – Vũng Tàu giảm 42%

Du lịch 12/05/2020 07:57

(Tổ Quốc) - Lượng khách du lịch Bà Rịa – Vũng Tàu giảm 42%; Du khách bắt đầu trở lại Kiên Giang sau thời gian giãn cách xã hội; Du lịch Châu Đốc “khởi động” và đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 là tin du lịch tiêu biểu tại 3 tỉnh Nam Bộ vừa qua.

Lượng khách du lịch Bà Rịa – Vũng Tàu giảm 42%

Theo báo cáo từ Sở Du lịch Bà Rịa – Vũng Tàu (BR-VT), trong tháng 4, BR-VT đã đón 250.000 lượt khách du lịch, giảm 80% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, tổng lượng khách lưu trú khoảng 43.000 lượt, giảm 86%; riêng khách quốc tế giảm 92% so với cùng kỳ. Việc khách du lịch giảm nghiêm trọng kéo theo doanh thu du lịch cũng sụt giảm chưa từng có. Tổng doanh thu du lịch tháng 4 đạt 200 tỷ đồng, giảm 85% so với cùng kỳ. Lũy kế 4 tháng đầu năm, lượng khách giảm 42%, doanh thu giảm 41% so với cùng kỳ.

Lượng khách du lịch Bà Rịa – Vũng Tàu giảm 42%  - Ảnh 1.

Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh minh họa - Nguồn: truyền hình du lịch

Với tình hình trên, Sở Du lịch dự báo đến hết năm 2020, tổng lượng khách du lịch đến tỉnh BR-VT chỉ đạt khoảng 70% kế hoạch. Hiện nay, dịch COVID-19 đã được kiểm soát chặt trong nước, nhưng trên thế giới diễn biến vẫn phức tạp, hoạt động du lịch sẽ tiếp tục gặp khó khăn trong thời gian tới. Sở Du lịch đã kiến nghị ngân hàng nhà nước giảm lãi suất, giãn nợ, vay ưu đãi lãi suất, chi trả bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động bị mất việc, giảm các loại thuế… cho DN bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Song song đó, Sở Du lịch đang phối hợp với Hiệp hội Du lịch tăng cường quảng bá, xúc tiến, kích cầu thu hút du khách nội về địa phương.

Du khách bắt đầu trở lại Kiên Giang sau thời gian giãn cách xã hội

Theo Sở Du lịch Kiên Giang, du khách đã quay trở lại với Kiên Giang sau thời gian giãn cách xã hội, tuy chưa nhiều nhưng bước đầu đánh dấu sự phục hồi của ngành du lịch tỉnh.

Trong thời gian nghỉ lễ từ ngày 30-4 đến 3-5, tổng số khách đến tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đạt 36.713 lượt, bằng 13,6% so cùng kỳ; trong đó khách quốc tế là 1.136 lượt, bằng 27,7% so cùng kỳ; khách lưu trú 11.750 lượt; tham quan các khu, điểm du lịch 25.963 lượt, chỉ bằng 11,8% so cùng kỳ. Doanh thu từ hoạt động du lịch dịp này đạt trên 43,2 tỷ đồng, bằng 45,6% so cùng kỳ.

Thực tế, ngay sau khi được phép tổ chức đón và phục vụ du khách trở lại, các đơn vị kinh doanh du lịch đã tiến hành khử trùng, vệ sinh, trang trí cảnh quan tại đơn vị, các khu, điểm tham quan, khu vui chơi, giải trí, dịch vụ trò chơi…; chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để phục vụ khách dịp 30-4 và 1-5.

Ngoài ra, để đảm bảo an toàn cho du khách, nhất là trong điều kiện cả nước chưa công bố hết dịch COVID-19, các đơn vị kinh doanh du lịch đã trang bị dụng cụ đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, khẩu trang… để phục vụ du khách.

Du khách đến tham quan du lịch, lưu trú đều được yêu cầu đo thân nhiệt, khai báo y tế, theo dõi sức khỏe, giữ khoảng cách phù hợp…

Hiện tại, vẫn còn một số khu, điểm du lịch trên địa bàn chưa đưa vào hoạt động như: điểm du lịch Thạch Động, Đá Dựng (thành phố Hà Tiên); khu du lịch Hòn Phụ Tử (huyện Kiên Lương), Suối Tranh (huyện Phú Quốc), do trong thời gian trùng tu, tôn tạo, chỉnh trang sau thời gian ngưng hoạt động.

Vườn Quốc gia U Minh Thượng đang trong mùa khô hạn nên đã tạm ngưng đón du khách để phục vụ công tác phòng, chống cháy rừng.

Cũng theo Sở Du lịch Kiên Giang, trong 4 tháng đầu năm, Kiên Giang đón 1.793.302 lượt khách (giảm 40,1% so cùng kỳ), trong đó khách quốc tế 151.704 lượt (giảm 52,4% so cùng kỳ), tổng thu đạt khoảng 3.448 tỉ đồng (giảm 51,7% so cùng kỳ, đạt 17,2% kế hoạch năm).

Du lịch Châu Đốc (An Giang) "khởi động" và đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ngày 28-4, Khu du lịch quốc gia núi Sam đã mở cửa đón khách sau hơn 1 tháng tạm dừng, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đảm bảo sức khỏe cho người dân, du khách, duy trì các hoạt động trong tầm kiểm soát, đảm bảo sự phát triển chung của toàn xã hội, UBND TP. Châu Đốc (An Giang) đã tăng cường công tác chỉ đạo của cả hệ thống chính trị, người dân thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nhất là tại các khu di tích, điểm du lịch.

Ghi nhận từ báo An Giang, hàng năm, vào tháng 4 (âm lịch), lượng du khách đến tham quan Khu du lịch quốc gia núi Sam, cúng bái trong miếu Bà Chúa Xứ núi Sam chật như nêm, chen chúc nhau mới đi vào khu vực chánh điện. Tuy nhiên, do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, lượng du khách trong khuôn viên khá thưa thớt. Ngay cổng miếu bà có bố trí những bảng đỏ, chữ vàng để nhắc nhở người dân đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên và giữ khoảng cách giữa người với người.

Tại khu vực chánh điện, Ban Quản trị lăng miếu cử lực lượng bảo vệ nhắc nhở du khách viếng bà phải đeo khẩu trang và yêu cầu mỗi đợt vào cúng viếng không quá 30 người, nhắc du khách giữ khoảng cách an toàn ít nhất 1m. Cách 1 giờ, nhân viên phục vụ làm vệ sinh tẩy trùng, lau chùi nơi bàn cúng 1 lần. Đồng thời, nhân viên vệ sinh thường xuyên lau chùi, tẩy rửa các bồn rửa tay, nhà vệ sinh công cộng, trang bị xà bông, nước sát khuẩn, máy sấy khô tay và khăn giấy lau tay phục vụ du khách và lau sàn, tẩy trùng.

Để thực hiện việc đón khách trở lại, Ban Quản trị đã yêu cầu tất cả nhân viên phải đeo khẩu trang trong giờ trực. Lực lượng bảo vệ trực các chốt hướng dẫn du khách vào cúng viếng bà phải đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà bông hoặc nước sát khuẩn, hướng dẫn du khách đi đúng theo phân luồng lối vào, lối ra.

Theo UBND TP. Châu Đốc, để bảo đảm an toàn cho du khách, đặc biệt không chủ quan, lơ là với dịch bệnh Covid-19, UBND thành phố yêu cầu các điểm tham quan phải thực hiện nghiêm việc phun xịt khử trùng trước khi đón khách, cung cấp sản phẩm vệ sinh khử khuẩn hoặc bố trí nơi rửa tay; thực hiện các biện pháp khử trùng sau mỗi ngày hoạt động.

Dịch vụ xe trung chuyển phục vụ du khách phải tuân thủ giảm 50% số lượng hành khách trên mỗi chuyến xe; lái xe và hành khách phải đeo khẩu trang trong suốt hành trình, rửa tay sát khuẩn trước và sau khi lên, xuống xe, khi kết thúc hành trình, xe phải được khử khuẩn bề mặt mới được vận chuyển tiếp.

Các cơ sở lưu trú du lịch tiếp tục hoạt động dịch vụ lưu trú thông báo với Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Y tế TP. Châu Đốc để thực hiện các biện pháp giám sát y tế trước khi trở lại hoạt động; chủ cơ sở, toàn bộ nhân viên và khách lưu trú thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, đồng thời khai báo lưu trú và khai báo y tế theo quy định…

Qua đó nhằm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo sức khỏe cho người dân, du khách, duy trì các hoạt động trong tầm kiểm soát, đảm bảo sự phát triển chung của toàn xã hội.

Được biết, năm 2019, Châu Đốc đã đón 5,7 triệu lượt du khách. Năm 2020, TP. Châu Đốc phấn đấu lượng khách tham quan tăng từ 5-10% so năm 2019 (tương đương trên 5,4 triệu - 6,86 triệu lượt khách. Tuy nhiên, do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, quý I-2020, lượng du khách đến thành phố chỉ đạt 1.359.700 lượt, giảm 32,82% so cùng kỳ. Từ ngày 28-4 đến 4-5-2020, có trên 47.000 du khách đến tham quan, cúng Bà Chúa Xứ núi Sam.

Thủy Bích (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ