• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

“Mamma Mia: Yêu lần nữa” có thể đạt doanh thu vượt phần 1?

Giải trí 24/07/2018 16:01

(Tổ Quốc) -Doanh thu tuần mở màn của “Mamma Mia: Yêu lần nữa” so với Mamma Mia 2008 cao hơn 7,2 triệu USD. Con số này có thể khẳng định doanh thu phần 2 sẽ vượt phần 1?

Cụ thể trong tuần đầu ra rạp, Mamma Mia 2008 thu về 27.751.240 USD  (doanh thu nội địa) , trong khi đó “Mamma Mia: Yêu lần nữa” ( tựa gốc Mamma Mia: Here you go again) thu về 34.952.180 USD, hơn 7.200.940 USD.

Bảng so sánh doanh thu nội địa 2 phần phim treen Box Office Mojo

Trong phần đầu tiên, cô con gái Sophie (Amanda Seyfried thủ vai) tình cờ thấy quyển nhật ký của mẹ Donna Sheridan ( Meryl Steep thủ vai) qua đó cho biết có tới 3 người có thể là bố cô. Để làm rõ việc này, cô đã bí mật gửi thiếp mời họ tới dự lễ cưới của  mình với dự định sẽ tìm ra sự thật, ai là bố đẻ. Sau cuộc đụng độ trên đảo với nhiều diễn biến xảy đến, ba người đàn ông gồm kiến trúc sư Sam Carmichael (Pierce Brosnan thủ vai); nhà thám hiểm, vận động viên đua thuyền buồm Bill Anderson (Stellan Skargard thủ vai); và nhà văn, doanh nhân Harry Brigh (Colin Firth thủ vai) đã đi đến quyết định cuối cùng, chấp nhận là bố chung của Sophie.

Phần 1 của bộ phim đã tạo nên cơn địa chấn toàn cầu mang về 609.841.637 USD

Mamma Mia 2008 đã tạo nên một “cơn địa chấn” toàn cầu mang về 609.841.637 USD cho hãng Universal, trở thành bộ phim nhạc kịch có doanh thu toàn cầu cao nhất mọi thời đại.

Trong phần 2, “Mamma Mia! Yêu lần nữa” đưa khán giả quay lại dấu mốc đáng nhớ vào năm 1979 để dõi theo quá khứ lẫy lừng của Donna thời trẻ (do Lily James thủ vai) với ba mối tình nồng cháy. Bộ phim cũng là lời giải cho câu hỏi vì sao Sophie có tới 3 ông bố. Bên cạnh dàn diễn viên cũ toàn “sao”, “Mamma Mia! Yêu lần nữa” còn có sự tham gia của nàng Lọ Lem - Lily James, danh ca Cher, các gương mặt tài năng trẻ như Jeremy Irvine, Hugh Skinner, Josh Dylan… Sau 3 ngày công chiếu, tính tới cuối tuần vừa qua, phần 2 mang về 77.852.180 USD doanh thu toàn cầu.

Doanh thu tuần mở màn của phần 2 cao hơn phần 1 hơn 7.2 triệu đô

Chỉ mới ra rạp 3 ngày, còn quá sớm để đưa ra nhận định phần 2 của “Mamma Mia” có thể vượt lên người anh em của mình, và tạo ra một kỷ lục mới cho dòng phim ca nhạc hay không. Tuy nhiên dựa vào những con số đã được đưa ra, sự đánh giá cao từ phía khán giả và cơn mưa lời khen từ các nhà phê bình, hãng Universal kỳ vọng sẽ tạo nên một “cơn địa chấn” năm 2018.

Bảng so sánh doanh thu toàn cầu của 2 phần phim trên Box Office Mojo

Cùng nhìn lại những con số biết nói của “Mamma Mia” (2008) và “Mamma Mia: Yêu lần nữa” (2018):

1.Mamma Mia (2008)

Doanh thu tuần mở màn: 27.751.240 USD

Doanh thu toàn cầu: 609.841.637 USD

Trong đó, doanh thu thị trường nội địa: 144.130.063 USD; Doanh thu thị trường quốc tế: 465.711.574 USD.

Kinh phí sản xuất: 52.000.000 USD

2.Mamma Mia: Yêu lần nữa (2018) trong 3 ngày ra rạp

Doanh thu tuần mở màn: 34.952.180 USD

Doanh thu toàn cầu: 77.852.180 USD

Trong đó, doanh thu thị trường nội địa: 34.852.180 USD; Doanh thu thị trường quốc tế: 42.900.000 USD

Kinh phí sản xuất: 75.000.000 USD

Lan Hương

 

NỔI BẬT TRANG CHỦ