• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

NSƯT Công Lý ức chế khi bị cạo trọc đầu, đi tù về, mổ lợn thuê

Giải trí 12/12/2018 08:30

(Tổ Quốc) - Xuất hiện với hình ảnh đầu trọc, vào vai một người đàn ông vừa đi tù về, kiếm sống bằng nghề mổ lợn trong bộ phim Những cô gái trong thành phố, NSƯT Công Lý chia sẻ, vai diễn không yêu cầu phải cắt trọc tóc nhưng vì tóc bạc nên phải tạo hình như vậy để phù hợp.

Sau khi bộ phim Yêu thì ghét thôi kết thúc, Những cô gái trong thành phố sẽ tiếp nối khung giờ tối thứ Tư, thứ Năm trên kênh VTV3.

NSƯT Công Lý ức chế khi bị cạo trọc đầu, đi tù về, mổ lợn thuê - Ảnh 1.

Đoàn làm phim ra mắt khán giả

Những cô gái trong thành phố là bộ phim của đạo diễn Vũ Trường Khoa với chủ đề xoay quanh cuộc sống của 4 cô gái trẻ từ vùng quê nghèo lên thành phố lập nghiệp. Bốn cô gái là bốn hoàn cảnh, vì muốn thay đổi cuộc sống, họ lên thành phố làm công nhân may trong một khu công nghiệp. Bắt đầu từ đó, 4 cô gái phải đối mặt với vô vàn cám dỗ nơi thành thị.

Cúc (Thu Trang) - người chị trong nhóm - có sự chín chắn của người từng va vấp trong cuộc sống. Trúc (Mai Anh) tính bộc trực, thẳng thắn nên nhiều lần gặp rắc rối trong công việc. Mai (Lương Thanh) chân ướt chân ráo theo người yêu lên thành phố, 18 tuổi nhưng đã mang trên mình gánh nặng gia đình. Trái với sự bộc trực của Trúc, sự khéo léo, nhẫn nhịn của Cúc và sự hiền lành của Mai, Lan lại là người tươi vui, lạc quan, luôn đơn giản hóa mọi chuyện nhưng ít ai biết được gia cảnh cô cũng đầy bi đát.

NSƯT Công Lý ức chế khi bị cạo trọc đầu, đi tù về, mổ lợn thuê - Ảnh 2.

NSƯT Công Lý trong tạo hình nhân vật đầy dữ dội

Bốn chị em Cúc, Trúc, Mai, Lan sống cùng xóm trọ, người may mắn tìm được hạnh phúc, người không vượt qua được cạm bẫy để rồi sa ngã.

Những cô gái trong thành phố không chỉ chứa đựng thông điệp nhân văn về tình bạn, tình yêu, về nghị lực sống và khát khao hạnh phúc mà còn là bức tranh thu nhỏ của cuộc sống.

Bộ phim đánh dấu sự thay đổi khá táo bạo về tạo hình của NSƯT Công Lý. Người xem sẽ không còn thấy hình ảnh ông bố hiền lành, chịu đựng như trong các bộ phim như "Sống chung với mẹ chồng" hay "Chiều ngang qua phố cũ" Trong phim, Lâm (NSƯT Công Lý) sống cùng 4 cô gái trong khu trọ. Những tình cảm tốt đẹp, lương thiện của các cô gái cũng làm trỗi dậy tình yêu thương trong con người Lâm.

NSƯT Công Lý ức chế khi bị cạo trọc đầu, đi tù về, mổ lợn thuê - Ảnh 3.

Những cô gái trong thành phố sẽ lên sóng truyền hình bắt đầu từ 19/12

Chia sẻ về hình ảnh "dữ dằn" của mình trong bộ phim, NSƯT Công Lý cho biết, tạo hình nhân vật không nhất thiết phải cạo trọc đầu, tuy nhiên, vì tóc bạc quá nhiều nên đạo diễn có ý tưởng cạo tóc để vai diễn phù hợp với tuổi trong phim. Đây là điều khiến NSƯT hết sức ức chế, tuy nhiên, không ngờ khi cạo tóc thấy hình ảnh nhân vật hết sức phù hợp.

Bộ phim cũng đánh dấu lần đầu tiên trong vai trò phó đạo diễn phim truyền hình của NSƯT Công Lý.

Được biết, NSƯT Công Lý và đạo diễn, NSƯT Vũ Trường Khoa là bạn thân, nên khi cùng hợp tác làm đạo diễn trong Những cô gái trong thành phố, cả hai rất ăn ý.

34 tập phim Những cô gái trong thành phố sẽ được phát sóng vào 21h50 thứ Tư, thứ Năm hàng tuần trên kênh VTV3, bắt đầu từ ngày 19/12, ngay sau khi Yêu thì ghét thôi kết thúc./.

Hồng Hà

NỔI BẬT TRANG CHỦ