• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Tổng thống Putin cảnh báo mạnh về bờ vực vũ khí hạt nhân

Thế giới 20/12/2018 18:33

(Tổ Quốc) - Tổng thống Putin bày tỏ quan điểm về vấn đề hạt nhân trong phiên hỏi đáp thường niên ngày 20/12.

Các cơ chế kiểm soát vũ khí quốc tế đang bị phá vỡ, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 20/12 cho biết, đồng thời cảnh báo rằng việc hạ thấp ngưỡng sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt cuối cùng có thể dẫn đến thảm họa hạt nhân toàn cầu.

Các biện pháp kiểm soát vũ khí giữa các bên được thực hiện trong nhiều thập kỷ nay đang sụp đổ, ông Putin phát biểu trong một phiên hỏi đáp thường niên tại Moscow. Trong khi đó, có một xu hướng ngày càng tăng về việc đánh giá thấp mối đe dọa về một cuộc chiến tranh hạt nhân trên toàn thế giới.

Tổng thống Putin cảnh báo mạnh về bờ vực vũ khí hạt nhân - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Nguồn: anadolu agency)

"Sự nguy hiểm của việc những diễn biến như vậy trở thành sự thật đang bị xóa nhòa hoặc đang dần biến mất. Kịch bản này được coi là không thể hoặc không quan trọng… Trong khi đó, khi một điều gì đó như thế xảy ra, sẽ thấy cả một nền văn minh - hay thậm chí là hành tinh - bị diệt vong", ông Putin nói.

Trong khi đó, ngưỡng triển khai vũ khí hạt nhân đang bị hạ thấp khi có những ý tưởng tạo ra đầu đạn hạt nhân tốc độ thấp, ông Putin lưu ý. Một xu hướng nguy hiểm khác là việc sử dụng tên lửa đạn đạo phi hạt nhân. Trong khi Mỹ đã từ bỏ nỗ lực phát triển loại vũ khí này, công nghệ vẫn còn đó.

Ông Putin cũng lấy làm tiếc rằng, "hệ thống kiểm soát vũ khí quốc tế hiện đang bị phá vỡ một cách mạnh mẽ". Vào năm 2021, START mới - một hiệp ước quan trọng giữa Mỹ và Nga đã làm giảm đáng kể kho vũ khí hạt nhân song phương – sẽ hết hạn, nhưng chưa nhìn thấy cơ hội gia hạn nó.

"Cho đến nay, chưa có cuộc đàm phán nào về vấn đề này", nhà lãnh đạo Nga cho biết.

"Liệu nó (INF-pv) không được quan tâm? Không cần đến nó? Rồi cũng ổn rồi. Chúng tôi sẽ tồn tại với điều đó, chúng tôi sẽ đảm bảo an ninh của chúng tôi. Chúng tôi biết làm thế nào để làm điều đó".

Ông Putin cũng đề cập đến việc Mỹ có thể sẽ rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung INF năm 1987. "Ngay bây giờ [Mỹ] đang thực hiện một bước nữa rút ra khỏi INF. Rất khó để tưởng tượng tình hình sẽ phát triển như thế nào. Điều gì sẽ xảy ra nếu những tên lửa [tầm ngắn và tầm trung] của Mỹ sẽ được triển khai ở châu Âu, chúng tôi sẽ làm gì?...Tất nhiên, chúng tôi sẽ tăng cường an ninh của mình".

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ